Sterling chính là 'tội đồ' lớn nhất của Man City

09/04/2018 06:19 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Raheem Sterling đã có một mùa giải thăng hoa, nhưng 3 pha bỏ lỡ của anh trong trận đấu với M.U đã khiến Man City không thể nâng cao chức vô địch trước mặt đối thủ cùng thành phố.

“Sterling có thể đã chấm dứt hy vọng của M.U”, Graeme Souness, chuyên gia phân tích của Sky Sports chia sẻ sau khi chứng kiến M.U lội ngược dòng và đánh bại Man City với tỷ số 3-2. Với kết quả này, ngày đăng quang của The Citizens đã bị lùi chậm hơn một vòng.

Trả giá vì không biết chắt chiu

Cầu thủ người Anh đã đóng vai trò quan trọng trong lợi thế của Man City. Sau bàn mở tỷ số của Kompany, anh đã kéo dãn hàng phòng ngự đối phương rồi chuyền bóng cho Ilkay Guendogan ghi bàn gia tăng cách biệt. Đây cũng là pha kiến tạo thứ 8 của Sterling ở mùa giải này, và là thành tích kiến tạo tốt nhất của anh tại Premier League.

Tuy nhiên, 2 pha bỏ lỡ liên tiếp chỉ trong vòng 3 phút của Sterling đã khiến HLV Pep Guardiola khó chịu bên ngoài đường biên. Pha bóng đầu tiên ở phút 33, từ đường chuyền đẹp của David Silva, cầu thủ 23 tuổi dứt điểm vọt xà ngang trước khi Valencia kịp can thiệp. Pha bóng tiếp theo, kịch bản vẫn tương tự khi Silva là người chuyền đẹp nhưng Sterling lại dứt điểm quá tệ.

Pep Guardiola lo sốt vó khi Man City thủng lưới 6 bàn sau 2 trận

Pep Guardiola lo sốt vó khi Man City thủng lưới 6 bàn sau 2 trận

HLV Pep Guardiola thừa nhận cảm thấy rất lo lắng khi đội bóng của ông để thủng lưới 6 bàn sau 2 trận đấu gần nhất. Ông đã kêu gọi các học trò đứng dậy sau thất bại và phải tỏ ra 'chắc chắn' hơn trong những trận đấu tới.

Trên kênh Sky Sports, Gary Neville nhận xét: “Các cầu thủ M.U đã rải rác ở khắp các vị trí lúc đó. Hai trung vệ không gắn kết, bộ tứ vệ thì bị kéo dãn. Tôi không hề biết Eric Bailly ở đâu lúc đó. Nhưng Raheem Sterling đã bỏ lỡ hai cơ hội để dứt điểm trận đấu này”.

Với những gì Man City đã thể hiện trong hiệp 1, hai pha bỏ lỡ của Sterling có thể sẽ được tha thứ nếu CLB nâng cao chức vô địch vào cuối trận. Thay vào đó, họ lại để thua và Guardiola có quyền tức giận với những pha xử lý của Sterling.

Sang hiệp 2, Pogba đã thi đấu thăng hoa và ghi 2 bàn gỡ hòa cho M.U ở phút 53 và 55. Sau đó, Chris Smalling đệm bóng nhanh từ quả đá phạt của Sanchez và đem về chiến thắng 3-2 cho “Quỷ đỏ”. Tồi tệ hơn, Sterling tiếp tục bỏ lỡ thêm một cơ hội nữa.

Ở phút 90, cầu thủ người Anh đã dứt điểm cận thành đánh bại được thủ thành David de Gea nhưng lại đưa bóng đi chạm cột dọc. Các CĐV Man City thậm chí đã ăn mừng trong khoảnh khắc đó nhưng rồi chợt nhận ra họ vẫn chưa có bàn gỡ hòa.

Sterling có thói quen bỏ lỡ

Rõ ràng, 3 pha bỏ lỡ đáng tiếc của Sterling đã trực tiếp dẫn đến thất bại đau đớn của Man City trước M.U. Thú vị hơn, trang thống kê Opta còn cho thấy thông số “bàn thắng kỳ vọng” (Expected goal) của Sterling (0,99) còn cao hơn so với tất cả cầu thủ M.U cộng lại (0,98).

Sterling đã ghi được tới 21 bàn mùa này, trong đó có 16 pha lập công ở Premier League. Chỉ có Mohamed Salah, Harry Kane và Sergio Aguero là ghi được nhiều bàn thắng hơn cầu thủ người Anh. Tuy nhiên, anh không bao giờ được biết đến như một cây săn bàn thực thụ trên sân. Khả năng dứt điểm của Sterling luôn khiến các chuyên gia phải đặt dấu hỏi.

Tuy nhiên, các số liệu thống kê cho thấy nhận xét trên không hề công bằng đối với ngôi sao 23 tuổi. Trên thực tế, trong số những cầu thủ có trên 20 cơ hội mùa này, Sterling là người có tỉ lệ chuyển hóa thành bàn thắng cao nhất.

Dù có nói thế nào, Sterling cũng đã có một màn trình diễn cực kỳ đáng thất vọng trước M.U cuối tuần qua. Không phải một, Sterling đã có đến một hat-trick bỏ lỡ trong cả trận, và đó đều là những cơ hội ăn bàn mười mươi.

Với kết quả vừa qua, Sterling và Man City sẽ phải tiếp tục chờ đợi thêm để có thể nâng cao chức vô địch Premier League. Họ đã bỏ qua cơ hội tuyệt vời nhất để biến đối thủ cùng thành phố thành nhân vật phụ trong ngày đăng quang. Tệ hơn, thất bại vừa qua cũng khiến tâm lý của Man City càng trở nên nặng nề hơn trước trận lượt về gặp Liverpool ở Champions League sắp tới. Ngay lúc này, Sterling cần phải cải thiện khả năng dứt điểm của mình.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm