Solskjaer đang biến MU trở thành đội bóng tầm thường

20/11/2020 10:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU đang chật vật đi tìm trận thắng đầu tiên của họ trên…sân nhà tại Premier League mùa này. Sự thiếu ổn định đang khiến MU trở thành đội bóng tầm thường ở giải Ngoại hạng Anh.

Tin bóng đá MU 19/11: Barca, Real nhăm nhe ‘cướp’ Fernandes. Lộ 5 mục tiêu phiên chợ Đông

Tin bóng đá MU 19/11: Barca, Real nhăm nhe ‘cướp’ Fernandes. Lộ 5 mục tiêu phiên chợ Đông

Barca, Real nhăm nhe “cướp” Bruno Fernandes. Lộ diện 5 mục tiêu của MU ở phiên chợ Đông. MU “nín thở” chờ tin của Cavani. MU nhận tin dữ từ Victor Lindelof. MU gấp rút hoàn tất thủ tục ra mắt tân binh.

 

Xếp thứ 14 trên BXH với 10 điểm sau 7 trận đấu, chưa giành được trận thắng nào trên sân nhà ở Premier League mùa này. Đó là những thống kê đáng buồn về MU ở thời điểm hiện tại, sau khi họ đã bổ sung 4 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020.

Rõ ràng, sự thiếu ổn định của MU đang là mối lo ngại lớn đối với HLV Solskjaer cũng như kế hoạch chinh phục danh hiệu của họ ở mùa bóng này.

MU, chuyển nhượng MU, tin bóng đá MU, Bruno Fernandes, Cavani, Lindelof, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay
MU trở thành đội bóng tầm thường ở mùa giải này

Một điều cay đắng cho MU là các kình địch của họ, Man City và Liverpool đã cạnh tranh chức vô địch ở những mùa bóng gần đây. MU thì nằm ngoài cuộc đua và chỉ có thể phấn đấu giành vé dự Champions League. Và các CĐV của “Quỷ đỏ” phát chán khi nhìn thấy phong độ phập phù của đội bóng chủ sân Old Trafford mùa này. Nếu không thể khắc phục được nhược điểm nói trên, rất có thể MU sẽ tiếp tục đứng nhìn các đối thủ của họ tranh giành chức vô địch.

Solskjaer đã cầm quân hơn 100 trận ở MU, tuy nhiên hướng đi của đội bóng vẫn chưa rõ ràng. Ở mùa giải này, MU được cho là sẽ cạnh tranh danh hiệu, tuy nhiên họ có khởi đầu đầy thất vọng và đang bị các đối thủ bỏ xa.

Sau chiến thắng 5-0 trước RB Leipzig, MU gây thất vọng với các trận thua trước Arsenal và Istanbul Basaksehir. Sau khi trải qua 14 trận bất bại từ tháng Hai năm nay cho đến cuối mùa giải trước, MU chưa có được 2 chiến thắng liên tiếp nào tại mùa giải này (tính ở Premier League).

Mùa thứ 3 liên tiếp, MU chỉ giành được từ 10 điểm trở xuống sau 7 vòng đấu đầu của mùa giải. Lần gần nhất điều này xảy ra là khi David Moyes kế nhiệm Sir Alex và HLV này đã bay ghế sau 10 tháng cầm quân ở Old Trafford.

Theo thống kê của Opta, Solskjaer đã dẫn dắt MU 700 ngày nhưng chưa có lần nào, HLV người Na Uy kết thúc 1 ngày với việc cùng “Quỷ đỏ” xếp ở vị trí số 1 trên BXH.

MU đã cán đích ở vị trí thứ 3 ở mùa giải trước, qua đó giành vé dự Champions League. Thành quả đó là nhờ sự đóng góp rất lớn của Bruno Fernandes, bản hợp đồng tháng Giêng và sự tỏa sáng của Mason Greenwood.

MU, bóng đá, manchester united, solskjaer, lịch thi đấu, bóng đá Anh, ngoại hạng anh, trực tiếp bóng đá
MU gây thất vọng cả ở khâu tấn công lẫn phòng ngự

Ở mùa giải này, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG)/cú sút của MU là 0,07, thấp nhất tại Premier League. Việc tận dụng các cơ hội rõ ràng là một vấn đề với MU ở mùa giải này. Họ thậm chí đang là 1 trong số 4 đội chưa ghi được bàn nào từ ngoài vòng cấm ở mùa bóng này.

Hàng công hoạt động thiếu hiệu quả, hàng thủ của MU thì thiếu chắc chắn khi mà họ thủng lưới tới 14 bàn sau 7 trận ở mùa giải này. Đây là số bàn thua cao nhất của MU sau 7 vòng đấu ở 1 mùa bóng, tính từ mùa giải 1989-90.

Việc giúp MU đi tìm sự ổn định lúc này có lẽ không phải là vấn đề cấp bách nhất với Solskjaer. Điều quan trọng nhất mà nhiều người đang quan tâm là HLV người Na Uy có thể trụ lại ở Old Trafford hay không khi có những thông tin cho rằng “Quỷ đỏ” đã tìm người thế chỗ ông.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm