Sir Alex Ferguson tiếp tục chửi thẳng mặt người đại diện Mino Raiola của Pogba

06/07/2017 08:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex Ferguson mới đây đã gay gắt chỉ trích Mino Raiola, người đại diện của Paul Pogba, ngay trong cuộc nói chuyện với đội rugby Sale Sharks.

Cựu HLV của Man United, Sir Alex, vốn không có mối quan hệ tốt với Mino Raiola. Sir Alex và Raiola đã đối đầu với nhau vào năm 2012, khi Pogba muốn rời Man United. Raiola chính là người giật dây, khiến Pogba ra đi. Sir Alex lúc đó không sẵn lòng đáp ứng yêu cầu mà Raiola đưa ra nên cuối cùng Pogba đã rời Man United theo dạng tự do để sang Juventus.

Man United sau đó đã móc hầu bao để mua lại Pogba với giá 89 triệu bảng vào Hè năm ngoái. Với Sir Alex, Mino Raiola là kẻ đáng ghét và ông chưa bao giờ thay đổi cách nhìn về tay “siêu cò” này.

Trong buổi thuyết trình về cách tạo động lực với đội rubgy Sale Sharks của Anh, Sir Alex đã không ngần ngại thóa mạ Raiola, sau khi cầu thủ Brian Mujati đề cập tới chủ đề Paul Pogba.

Sir Alex
Sir Alex không ngần ngại thóa mạ Mino Raiola

“Pau Pogba ư? Cậu ấy có một người đại diện tồi tệ, một kẻ rác rưởi. Chúng tôi hiểu rõ Pogba. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và chúng tôi đã gửi tới Pogba bản hợp đồng tốt nhất”, Sir Alex phát biểu.

Đó không phải là lần đầu tiên Sir Alex chỉ trích Mino Raiola. Ông từng công kích “siêu cò” này trong cuốn tự truyện ra mắt khi nhà cầm quân này nghỉ hưu.

“Có một hoăc hai người đại diện mà tôi không ưa và Mino Raiola là một trong số đó. Pogba có hợp đồng 3 năm với chúng tôi, và một năm gia hạn, nhưng Raiola bất ngờ xuất hiện và phá hỏng tất cả. Tôi không hề tin tưởng hắn ta, sau lần đầu tiên gặp gỡ”, Sir Alex viết trong cuốn tự truyện của mình.

Sir Alex sốc khi Van Gaal làm điều này ở Man United

Sir Alex sốc khi Van Gaal làm điều này ở Man United

Jonny Evans là một trong những cầu thủ ưa thích của Sir Alex. Do vậy, quyết định bán cầu thủ người Bắc Ireland hồi năm 2015 của HLV Van Gaal đã khiến huyền thoại của Man United cảm thấy bị sốc.

Không như Jorge Mendes, Raiola nổi tiếng với tuyên bố rằng ông ưu tiên trước hết cho thân chủ của mình, cả về tài chính lẫn chuyên môn, khi tìm một CLB mới. Chính vì thế, các cầu thủ rất mực tin tưởng ông và tính tới giờ, qua tay Raiola đã là các vụ chuyển nhượng giá trị tổng cộng hơn 400 triệu euro.

Nhưng tất nhiên, cũng như mọi siêu cò khác, những gì Raiola đã làm gây ra rất nhiều tranh cãi. Chính vì chỉ nghĩ tới cầu thủ (thay vì cố gắng làm đẹp lòng tất cả như Mendes), các vụ chuyển nhượng của Raiola thường được cố tình lộ tin tức từ sớm, như một cách để gây áp lực lên CLB trong quá trình thương lượng. Ông vì thế không được các HLV và ban lãnh đạo đội bóng ưa thích như Mendes, nhưng bù lại, các cầu thủ lại cực kỳ nghe lời Raiola.

Mino Raiola
Donnarumma trở mặt với AC Milan vì Mino Raiola

Tháng trước, thủ môn trẻ tài năng Gianluigi Donnarumma đã chính thức từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Milan và đang lên kế hoạch rời sân San Siro khi bản hợp đồng hiện tại hết hạn vào năm 2018. Đích thân giám đốc điều hành Marco Fassone chia sẻ thông tin này sau khi cuộc đàm phán diễn ra trong ngày 15/6 không tìm được tiếng nói chung.

Theo ông Fassone chia sẻ, người đại diện của Gianluigi Donnarumma là Mino Raiola nói rằng thủ môn tài năng này đã quyết định rời Milan khi hợp đồng cũ kết thúc. Điều đó buộc Milan sẽ phải đứng trước lựa chọn: hoặc giữ Donnaruma chơi thêm một mùa bóng nữa trước khi để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do; hoặc bán Donnaruma ngay trong mùa Hè này để thu về một khoản tiền chuyển nhượng nhất định.

Rất nhiều ý kiến cho rằng Mino Raiola đứng sau giật dây trong vụ thủ môn này không kí hợp đồng mới. Người ta nghi ngờ rằng đây là chiêu trò nhằm “câu tiền” của Raiola. Sau khi tin tức Donnarumma không kí hợp đồng mới với AC Milan, nhiều đội bóng giàu có đã đưa thủ môn này vào tầm ngắm.

Rốt cuộc, Donnarumma đã chọn giải pháp ở lại, ký hợp đồng mới. Nhưng anh vẫn bị mang tiếng là kẻ hám tiền dù vài tháng trước còn được xem là thần tượng mới ở sân San Siro.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm