Romelu Lukaku: 'Tôi kém xa Ronaldo. Tôi cũng chỉ là Lukaku'

25/07/2017 15:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Romelu Lukaku đã không thể từ chối cơ hội gia nhập Man United sau khi nghe về kế hoạch tái thiết đội bóng của Jose Mourinho. Tuy nhiên, anh cũng ý thức được việc mình chưa thể đạt tới đẳng cấp của Cristiano Ronaldo của Real Madrid hay Robert Lewandowski của Bayern Munich.

Ở thời điểm mà Romelu Lukaku được cho là sẽ rời Everton để trở lại Chelsea, Man United bắt đầu nhảy vào đàm phán và cuối cùng họ sở hữu chân sút người Bỉ. Thời còn ở Chelsea, chính Mourinho là người bật đèn xanh cho Lukaku rời Chelsea nhưng 3 năm sau, chính Mourinho lại coi anh là miếng ghép quan trọng cho bộ khung của Man United.

Để có được Lukaku, Man United phải chi tới 75 triệu bảng cho Everton. Bên cạnh đó, những tác động tích cực của Paul Pogba, một người bạn thân của Lukaku, đã thuyết phục được cầu thủ người Bỉ chịu khoác áo Quỷ đỏ.

Chú thích ảnh
Pogba (trái) là người đã thuyết phục Lukaku gia nhập Man United

"Chúng tôi có kì nghỉ cùng nhau", Romelu Lukaku nói về Pogba, người đã ở cùng anh ở Los Angeles trước khi bản hợp đồng được hoàn tất. "Hôm đó, tôi phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Tôi đã có cuộc nói chuyện với Mourinho, khi ông ấy đã thuyết phục tôi về kế hoạch của mình. Ông ấy muốn xây dựng lại đội bóng và muốn tôi trở thành một phần của kế hoạch. Tôi thấy cảm thấy hào hứng về điều đó".

Lukaku - Rashford sẽ là cặp Cole - Yorke mới của Man United?

Lukaku - Rashford sẽ là cặp Cole - Yorke mới của Man United?

Jose Mourinho không giấu diếm ý đồ biến Romelu Lukaku - Marcus Rashford trở thành một cặp song sát giống như Andy Cole – Dwight Yorke trước đây. Trước Man City, cả hai chân sút da màu này đã đồng thời nổ súng.

Lukaku được kì vọng sẽ lấp vào chỗ trống của Zlatan Ibrahimovic cũng như Wayne Rooney, người đến Everton theo chiều ngược lại. "Cảm giác luôn tuyệt vời khi được là cầu thủ của Man United", Lukaku nói. "Đó là điều mà tôi luôn muốn. Bây giờ tôi ở đây, nắm bắt cơ hội của mình và nỗ lực làm tốt nhất những gì có thể cho CLB. Tôi không muốn nói về những tham vọng cá nhân. Tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ trên những nguyên lý cơ bản hàng ngày, cũng như chơi nhiều trận đấu nhất có thể".

Ở tour du đấu của Man United trên đất Mỹ, Romelu Lukaku luôn tập luyện chăm chỉ. Buổi tập đầu tiên với các đồng đội mới thậm chí còn diễn ra trước một giờ sau khi bản hợp đồng được kí. "Man United là một tập thể mạnh", Lukaku nói. "Mọi người đều có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ và sẵn sàng duy trì điều đó khi bước vào mùa giải".

Chú thích ảnh
Lukaku đã tập luyện với Man United ngay trước khi bản hợp đồng được hoàn tất

"Với tôi, chiến thắng là quan trọng nhất", Lukaku nói thêm. "Tôi muốn chiến thắng và ở Man United, chiến thắng luôn là mục tiêu và cái đích cuối cùng. Tôi là người mà luôn sẵn sàng làm việc với sự chuyên nghiệp cao nhất. Thói quen ấy được hình thành từ khi mới 11 tuổi và mục tiêu của tôi là có càng nhiều danh hiệu càng tốt. Chơi cho một CLB như Man United là điều tôi muốn. Tôi đã có cơ hội và giờ tôi không muốn lãng phí cơ hội này".

Romelu Lukaku đã có hai bàn thắng cho Man United, trong đó bàn vào lưới Man City cho thấy đẳng cấp của một chân sút hàng đầu. Lukaku được ca ngợi nhiều sau pha lập công ấy. Tuy nhiên, anh cho rằng mình vẫn chưa đủ đẳng cấp để được so sánh với Lewandowski hay Ronaldo.

"Tất nhiên tôi muốn được như họ nhưng chiến thắng mới là điều quan trọng", Lukaku nói. "Tôi là một tiền đạo và tôi luôn muốn hoàn thành nhiệm vụ là ghi bàn trong suốt sự nghiệp của mình. Không chỉ ở Premier League, ở châu lục, khi chơi ở Europa League, phong độ của tôi cũng tốt. Bây giờ, tôi nghĩ Champions League là một giải đấu khác, nơi tôi phải chứng tỏ được mình và tất nhiên, CLB cũng muốn điều đó".

Chú thích ảnh
Tiền đạo người Bỉ muốn trở thành một phần trong bộ khung chiến thắng của Mourinho

Romelu Lukaku cũng thẳng thắn trả lời khi được so sánh với Lewandowski hay Ronaldo. "Không. Tôi vẫn còn kém xa đẳng cấp ấy. Nhưng đó là đẳng cấp mà tôi đặt mục tiêu phải đạt được. Bây giờ, tôi muốn Man United chiến thắng các giải đấu và tôi sẽ làm tốt nhất để có thể cho CLB. Cần phải liên tục cải thiện khi mà bạn có thời gian làm điều đó. Tôi chỉ muốn trở thành người hay nhất có thể. Tôi không bao giờ thỏa mãn với điều gì. Ở tuổi 24, không thể nói mình đã hoàn thiện. Còn quá nhiều việc cần phải làm và tôi hạnh phúc vì mình có những mục tiêu. Điều đó giúp tôi luôn tiến về phía trước."

Lukaku vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình ở những trận đấu đầu tiên cho Man United nhưng HLV Mourinho vẫn có lý do để hài lòng về anh. HLV của Man United đã nói rằng Lukaku mang dáng dấp của Didier Drogba, mẫu tiền đạo mà ông đã luôn tin tưởng thời còn làm việc ở Chelsea.

Chú thích ảnh
Lukaku muốn là chính anh, chứ không phải như Ronaldo, Drogba hay bất cứ một ngôi sao nào khác

"Không, tôi khác với Drogba", Romelu Lukaku phản ứng về sự so sánh ấy. "Drogba thường là cầu thủ đá cao nhất, khi bóng được dồn cả vào anh ấy. Còn tôi thích cầm bóng và chơi thấp hơn. Đó là sự khác biệt. Tôi có sự tương đồng về thể lực nhưng tôi nghĩ chúng tôi khác nhau ở cách chơi. Tôi là Lukaku. Tôi muốn tạo ra lịch sử của riêng mình. Tôi ở Man United trong khi Drogba ở Chelsea".

T.Giáp
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm