Raheem Sterling: Tôi không giả ốm ở Liverpool và lấy làm tiếc vì đã khiến các fan tức giận

20/07/2015 19:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Raheem Sterling khẳng định anh không giả ốm ở Liverpool trong những ngày cuối cùng của anh ở Anfield trước khi gia nhập Man City với phí chuyển nhượng 49 triệu bảng.

Sterling cho biết anh lấy làm tiếc vì đã khiến các fan của The Kop tức giận vì anh đã thể hiện rõ ý định ra đi sau khi từ chối gia hạn hợp đồng với mức lương 100.000 bảng/tuần.

Sterling cho biết bây giờ anh muốn tạo dựng một danh tiếng tích cực hơn ở Etihad. “Tôi không muốn làm cho nhiều fan Liverpool như thế giận dữ. Tôi lấy làm tiếc vì đã để chuyện đó xảy ra. Tôi không muốn cảm thấy mình là người vô ơn. Họ đã ủng hộ tôi rất nhiều và luôn tỏ ra rất tuyệt vời với tôi”.


Sterling chụp ảnh lưu niệm với các fan

“Bao giờ bạn cũng cảm thấy thất vọng khi thấy mình trở thành đối tượng bị chỉ trích vì những lí do không đáng. Nhưng tôi tự nhủ đã đến lúc chỉ nên tập trung thi đấu. Tôi muốn cẩn trọng trong lời nói và hành động. Tôi muốn chơi tốt hơn nữa và muốn tên tôi được nhắc đến vì những lí do xác đáng trong tương lai”.

Sterling và người đại diện Aidy Ward bị chỉ trích vì thái độ của họ đối với ban lãnh đạo Liverpool  sau 5 năm chơi bóng ở Merseyside. Sterling nói với HLV Brendan Rodgers là anh không muốn du đấu cùng Liverpool ở Đông Nam Á và Australia. Tiền vệ 20 tuổi khi đó bị quy kết là giả ốm để trốn tập luyện trong 2 ngày.

Tuy nhiên anh bảo: “Mọi người đều nghĩ tôi giả ốm. Thực tế là tôi tập vào hôm thứ 3. Từ khi ở trong phòng thay đồ tôi đã bắt đầu cảm thấy đau bụng. Mặc dù vậy tôi vẫn ra sân và tập luyện. Hôm đó tôi về nhà. Tôi bảo bác sỹ là mình bị ốm. Bụng tôi sôi èo èo và tôi đã bị tiêu chảy”.


Sterling có thể ra mắt Man City ở trận giao hữu gặp Roma

“Bác sỹ bảo tôi là không thể ra sân tập như các cầu thủ khác. Trong 48 giờ sau đó tôi cần ở nhà. Đó là những gì bác sỹ của Liverpool khuyên tôi. Sau 48 giờ đó thì tôi có thể trở lại tập luyện bình thường. Sự thật là như vậy. Mọi người cố tìm cách làm cho nó trở nên nghiêm trọng nhưng họ cần biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa nên đã không bình luận gì về chuyện này. Nhưng thật may là giờ tôi có cơ hội giải thích chính xác chuyện gì đã xảy ra”.

Sterling có thể đá trận ra mắt ở Man City khi gặp Roma trong khuôn khổ chuyến du đấu ở Australia cũng như trận gặp đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình vào ngày 27/7. Một nhóm CĐV Liverpool đã la ó Sterling khi anh xuất hiện trong chiến thắng trước Melbourne City. Tiền vệ trẻ tài năng bị các cựu ngôi sao Liverpool như Gerrard và Jamie Carragher chỉ trích về cách hành xử của anh.

“Bao giờ bạn cũng cảm thấy thất vọng khi bạn bị công kích như thế này nhưng tôi phải lánh xa những chỉ trích. Nếu quá để tâm tới những chuyện như vậy tôi có thể không giữ được bình tĩnh. Cá nhân tôi không có hề hấn gì với họ cả. Mục đích của tôi không phải là chứng minh rằng họ đã nhầm. Tôi luôn đặt ra những mục tiêu cho mình. Mùa này cũng không có gì khác. Tôi sẽ tìm cách thể hiện điều đó trên sân bóng”.

Sterling háo hức bắt đầu chương mới trong sự nghiệp ở Etihad sau khi City thành công trong việc ký hợp đồng với anh ở lần hỏi mua thứ 3, biến Sterling thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất mọi thời đại. “Rõ ràng 49 triệu bảng mua một cầu thủ 20 tuổi là số tiền lớn. Tôi không muốn tự đặt mình dưới quá nhiều áp lực mà chỉ thật sẵn sàng và cống hiến hết mình cho đội bóng của tôi”.


Sterling tập luyện cùng các đồng đội mới

“Thật  vui vì City muốn có tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là đáp lại niềm tin của họ. Vào ngày ký hợp đồng, tôi đã nói chuyện với ngài Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak) qua điện thoại trong 10-15 phút. Ông ấy bảo tôi rằng thật tuyệt vời vì tôi đã gia nhập Man City. Tôi rất vui khi biết Man City muốn có tôi nhiều đến thế và rất vui khi nghe ngài Chủ tịch nói vậy”.

“Tôi biết một vài CLB quan tâm tới tôi nhưng rõ ràng City đã hấp dẫn tôi. Họ đã tiến một bước dài trong những mùa giải gần đầy. Dường như họ vẫn đang tiến lên và muốn thống trị Premier League cũng như Châu Âu. Chơi bóng cùng với những Sergio Aguero, David Silva và Yaya Toure sẽ chỉ giúp bạn đá hay hơn mà thôi”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm