Pogba cẩn thận, Mourinho từng 'trảm' Casillas

03/03/2018 07:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một kịch bản quen thuộc của Jose Mourinho ở các CLB mà ông dẫn dắt, đó mối quan hệ của HLV người Bồ Đào Nha với các ngôi sao trong đội đổ vỡ. Và việc Mourinho gần đây cho Pogba ngồi dự bị có thể là dấu hiệu đáng lo đối với cầu thủ người Pháp.

“Chẳng có câu chuyện nào ở đây cả”, Jose Mourinho phủ nhận việc mình mâu thuẫn với một ngôi sao trong đội, sau khi loại anh ta ra khỏi đội hình ra sân ở một trận đấu lớn. Và đó chẳng phải là Paul Pogba, mặc dù cầu thủ này đã phải ngồi dự bị ở trận gặp Sevilla tại lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này.

Từ trường hợp của Casillas tới Pogba

Cầu thủ mà Mourinho đã loại khỏi đội hình xuất phát ở trên chính là Iker Casillas. Đó là ở mùa giải 2012-13, khi Mourinho để Casillas ngồi ngoài ở trận Chung kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

HLV người Bồ Đào Nha khẳng định: “Là một HLV, tôi có thể nói một cách thẳng thắn rằng tôi thích Diego Lopez (thủ môn số 2 của Real Madrid lúc đó). Và khi nào mà tôi vẫn còn dẫn dắt đội bóng, Diego Lopez sẽ thi đấu. Chẳng có câu chuyện nào ở đây cả”.

Pogba lại khiến fan M.U lo lắng: Vừa thắng Chelsea đã vội đi cắt tóc

Pogba lại khiến fan M.U lo lắng: Vừa thắng Chelsea đã vội đi cắt tóc

Các ngôi sao của M.U đã có nhiều cách khác nhau để ăn mừng chiến thắng 2-1 trước đại kình địch Chelsea ở Premier League.

Mặc dù Mourinho đã lên tiếng phủ nhận, nhưng việc ông liên tục đày ải Casillas trên ghế dự bị đã không thể ngăn được những hoài nghi rằng mối quan hệ của HLV người Bồ Đào Nha với thủ môn số 1 của đội đã đổ vỡ. Sau này, chính Iker Casillas đã thừa nhận rằng mối quan hệ giữa hai bên đã tan vỡ, khi mà Real Madrid đi xuống.

Hiện tại, không ai dám khẳng định mối quan hệ của Pogba với Mourinho đã tới mức không thể cứu vãn như trường hợp của Iker Casillas trước đây. Nhưng rõ ràng trường hợp của Pogba hiện tại có những điểm tương đồng với Casillas trước kia.

Mourinho cố gắng biện minh về mối quan hệ với Pogba bao nhiêu, thì hành động đẩy cầu thủ người Pháp lên ghế dự bị của ông lại càng khiến người ta nghi ngờ bấy nhiêu.

Pogba đã bị mất suất ra sân vào tay Scott McTominay, một cầu thủ trẻ của lò đào tạo M.U, ở trận đấu trên sân của Sevilla. Nhưng anh sau đó vẫn được vào sân, do Ander Herrera chấn thương.

Một chi tiết khác quan trọng là Mourinho đã nói trước báo chí rằng, Pogba cảm thấy anh không đủ 100% thể lực để ra sân. Đây là điều mà Mourinho có lẽ cảm thấy không hài lòng, khi mà ông luôn muốn các cầu thủ của mình phải là những “chiến binh” trên sân cỏ. Scott McTominay được ra sân do anh rất năng nổ, giống hệt với mẫu cầu thủ mà Mourinho ưa thích. Và ông đã không hề giấu diếm những lời khen ngợi cho cầu thủ trẻ của M.U. Trường hợp của Scott McTominay khiến nhiều người liên tưởng tới Varane, cầu thủ trẻ đã được Mourinho trọng dụng khi ông đẩy Pepe ra rìa.

Chìa khóa nằm ở Pogba

Có giả thuyết cho rằng, Mourinho thực ra đang dùng “nghệ thuật hắc ắm” với Pogba. William Gallas, người từng là học trò của Mourinho ở Chelsea, gần đây lên tiếng: “Mourinho luôn muốn các cầu thủ của mình phải thi đấu với hơn 100% khả năng. Trường hợp của Pogba cũng vậy, ông ấy tin rằng Pogba có thể xuất sắc hơn nữa. Sự thực là Mourinho đối xử như vậy nhằm chờ đợi những phản ứng từ phía Pogba và cậu ấy phần nào đó đã làm được khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Sevilla. Lúc này, Pogba sẽ tập trung vào những màn trình diễn trên sân hơn bất kỳ điều gì khác”.

Nhiều chuyên gia cũng nhắc đến phương pháp “lãnh đạo đối đầu” của Mourinho, khiến các cầu thủ phải nỗ lực hết sức mình để chứng tỏ khả năng. Ông đã thành công với phương pháp này khi áp dụng nó với nhiều cầu thủ. Nhưng phương pháp trên của Mourinho đã không mang lại hiệu quả kể từ sau mùa Hè 2010, khi mà HLV người Bồ Đào Nha không còn giành được nhiều danh hiệu như trước nữa.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez đã quay lưng lại với Casillas và bán anh sau khi Mourinho rời CLB, nhưng M.U thì khó có thể làm điều tương tự với Pogba, khi mà doanh thu quảng cáo và marketing của “Quỷ đỏ” đều xoay quanh tiền vệ người Pháp. Theo tờ Independent, người đại diện của Pogba đã đánh tiếng tìm những CLB lớn nhằm “giải thoát cho” tiền vệ người Pháp. Nhưng lúc này, không có đội bóng nào quan tâm tới Pogba khi mà anh có mức lương quá cao. Pogba do vậy sẽ vẫn ở lại CLB và một câu hỏi đặt ra là liệu vấn đề của Pogba với Mourinho vẫn tồn đọng?

Về lí thuyết, vấn đề của Pogba và Mourinho có thể được giải quyết ổn thỏa, nếu như tiền vệ người Pháp phản ứng lại theo cách mà HLV người Bồ Đào Nha mong muốn. Đó là anh thích ứng với vị trí mới mà Mourinho sử dụng. Nếu Pogba tỏa sáng ở những trận đấu tới, mọi vấn đề và sự hoài nghi sẽ bị xóa bỏ. Còn không, anh sẽ tiếp tục phải nhìn McTominay thi đấu. Có thể nói, chính Pogba mới là người quyết định rằng liệu vấn đề của anh với Mourinho có trở thành một scandal ở CLB hay không.

Sơn Tùng (Theo Independent)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm