‘Chính Mourinho mới là người đang kìm hãm Paul Pogba’

25/02/2018 16:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –  Paul Pogba là một tiền vệ với tài năng xuất chúng, nhưng chính Jose Mourinho là người đang kìm hãm anh ở Man United, đó là quan điểm của Glenn Hoddle trên tờ Daily Mail.

“Đã có ít nhất một lần Paul Pogba thể hiện được màn trình diễn xuất sắc nhất trong năm qua. Cậu ấy làm chủ hàng tiền vệ, tấn công hay, phòng ngự giỏi và khiến đối thủ phải vất vả.

Pogba trông như lúc nào cũng có thể ghi bàn. Tiền vệ người Pháp phân phối quả bóng hợp lý và giành lại ngay khi cần thiết. Pogba đã làm hầu hết mọi thứ và trong đêm đó, cậu ấy trông thật xuất sắc. Đó là trận đấu hồi tháng 5 giữa tuyển Pháp gặp tuyển Anh trên sân Công viên các Hoàng Tử dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps.

Thời gian gần đây, có rất nhiều cuộc tranh luận về vị trí phù hợp nhất dành cho Pogba là ở đâu? Tất cả chúng ta đều biết vị trí ưa thích của Pogba là “số 8” – ở bên trái hàng tiền vệ 3 người. Đó là nơi mà cậu ấy có thể phát triển. Và đó cũng là lý do chỉ ra rằng Jose Mourinho đang là người kìm hãm Pogba ở Man United.

Chú thích ảnh
Pogba có thể chơi rất hay như trong trận gặp Anh

Pogba là một cầu thủ tuyệt vời, và Mourinho có thể thắc mắc gì về cậu ấy? Man United có thể tranh luận rằng họ đã có những tiến bộ trong mùa giải này như việc đứng thứ hai ở Premier League, có cơ hội lớn để giành Champions League và có lẽ là cả FA Cup. Nhưng trong trận đấu với Sevilla, nó đã chỉ ra rằng Quỷ đỏ luôn chơi quá thận trọng và nhiều lúc rất tẻ nhất giống như phần lớn thời gian của mùa giải này. Man United có một kỷ lục phòng ngự đáng nể, nhưng vấn đề lại nằm ở hàng công.

Khác với những trận đầu tiên, đối thủ không chơi cởi mở và bị choáng ngợp như cách Man United mong đợi. Nếu đặt Pogba vào một đội bóng chơi phòng ngự phản công như Quỷ đỏ, cậu ấy sẽ gặp khó khăn. Không có nhiều đợt tấn công rõ rệt hay sự linh hoạt nào để Pogba thể hiện. Hãy thử tưởng tượng tiền vệ người Pháp thi đấu cho Manchester City, Tottenham hoặc Liverpool, Pogba sẽ cảm thấy thích và đáng sợ như thế nào?

Tại thời điểm này, các CĐV chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trong những khả năng của Pogba. Có 4 thành phần hình thành nên lối chơi của hàng tiền vệ. Khi bạn sở hữu bóng, có 3 công việc: kiến tạo, ghi bàn và phân phối bóng cho đồng đội. Và khi bạn không có bóng: làm thế nào bạn gây áp lực lên đối thủ và giành quả bóng lại?

Đúng, Pogba có thể phòng ngự, nhưng chúng ta ai cũng thấy được cậu ấy nguy hiểm ra sao khi được phép dâng cao tấn công. Vấn đề là không phải lúc nào Pogba cũng được thoải mái như vậy.

Chú thích ảnh
Pogba đang gặp khó với lối chơi phòng ngự của Mourinho

Tôi không chắc cậu ấy có thể nhìn thấy điều gì trên hàng công lúc này để thể hiện. Alexis Sanchez vẫn chưa ổn định. Romelu Lukaku là một tiền đạo giỏi, nhưng liệu cậu ấy có những pha chạy chỗ tinh tế mà Pogba cần?

Tôi luôn nghĩ đến một yếu tố quan trọng nơi hàng tiền vệ: chỉ cần một khoảng thời gian ngắn liên lạc bằng mắt giữa bạn và người ở trên, bạn biết chính xác cậu ta sẽ chạy đến đâu và cậu ta cũng biết chính xác bạn chuyền như thế nào. Tôi không nghĩ Lukaku có được sự kết nối đó. Pogba đã có một chút ăn ý với Zlatan Ibrahimovic. Nhưng tôi thấy cậu ấy kết hợp rất hay với Marcus Rashford và đang rất nhớ tiền đạo người Anh.

Đối với tôi, vấn đề bây giờ phải tập trung vào Pogba là 'Làm thế nào sắp xếp một đội hình có thể hỗ trợ cho cậu ấy?', bởi vì thời điểm này, Mourinho vẫn chưa làm điều đó. Tôi biết nhiều người sẽ chỉ ra những thói quen cá nhân không tốt của Pogba như: đầu tóc, xe cộ hay những phản ứng. Tôi không nghĩ đó là những vấn đề lớn.

Mourinho mâu thuẫn với Pogba: Siêu cò Mino Raiola là thủ phạm?

Mourinho mâu thuẫn với Pogba: Siêu cò Mino Raiola là thủ phạm?

Mối quan hệ giữa Jose Mourinho và Paul Pogba đang rất tệ, và nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đó là sự can thiệp quá mức của siêu cò Mino Raiola. Quan điểm của Daily Mail.

Đến một thời điểm nào đó trong sự nghiệp cầu thủ, bạn sẽ cần một người nào đó nhắc nhở cho mình. Với tôi, khi ở độ tuổi của Paul, đó là Peter Shreeves của Tottenham. Vào thời điểm tôi có vài cửa hàng thể thao và phải chạy đi chạy lại rất bận rộn giữa các buổi họp mặt và Marketing, phong độ của tôi không tốt và ông ấy đã nói: ‘Cậu rời mắt khỏi bóng đá mất rồi’. Thật khó nghe nhưng ông ấy đã đúng. Từ lúc đó, tôi đã cố gắng để có được sự cân bằng. Những gì bạn làm trên sân mới là điều quan trọng, phần còn lại sẽ theo sau.

Tôi cũng hiểu cảm giác khi chuyển tới một CLB lớn với một chút danh tiếng cùng mức phí kỷ lục. Tuy nhiên, bất cứ khi nào bạn chuyển CLB, bạn cũng đang bắt đầu lại từ đầu. Những gì bạn đã làm trong quá khứ không liên quan đến đồng đội hiện tại của bạn. Bạn phải giành lại sự tôn trọng của họ bằng tất cả những gì sẽ làm trên sân.

Có lẽ Pogba đang không cảm thấy mình làm được điều đó sau những màn trình diễn thời gian qua. Nhưng Pogba sẽ làm được, nếu Mourinho cho phép cậu ta. Hãy để Man United chơi tấn công, rồi bạn sẽ thấy một Pogba đích thực".

Trung Phạm
Dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm