Pato sẽ giúp Chelsea mạnh hơn nếu…

22/01/2016 14:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đội hình Chelsea rõ ràng đang rất cần những nhân tố mới. Thiếu sự bổ sung chất lượng mùa Hè vừa rồi và sự sa sút thảm hại cả về phong độ lẫn sự tự tin mùa này càng nhấn mạnh điều đó.

Tuy nhiên, mua sắm vào tháng 1 luôn đi kèm với rủi ro không nhỏ, nhất là khi họ có thể phải lao vào một cuộc đua giá cả khi những đối thủ lớn khác ở giải đấu đều quyết tâm tăng cường lực lượng.

Đừng mất thời gian theo đuổi Pogba

Theo đuổi những mục tiêu quá lớn và quá khó như John Stones của Everton hay Paul Pogba của Juventus sẽ là sự lãng phí thời gian ở thời điểm này của mùa giải. Vì thế, Chelsea cần nhắm tới những chữ ký khả thi hơn, một ai đó họ có thể thực sự đưa về trước khi một tháng chuyển nhượng ít ỏi khép lại. Nhưng ngay cả như thế, các lựa chọn cũng là khá ít ỏi với nhà ĐKVĐ Premier League.

Trong số các tin đồn thì lạ nhất là việc liên hệ Chelsea với Saido Berahino của West Brom. Dù là một tiền đạo khá khi ở phong độ tốt nhất, những con số của Berahino là không đủ thuyết phục, vào khoảng 1 bàn mỗi 3 trận cho CLB của anh. Thêm nữa, lối chơi của cầu thủ này sẽ không góp phần vào việc cải thiện nhiều cho lối chơi chung của Chelsea. Thái độ là một vấn đề khác. Bị từ chối một thương vụ 20 triệu bảng chuyển tới Tottenham hồi mùa Hè, chân sút 22 tuổi này đã đe dọa sẽ không ra sân và mùa này chơi rất thiếu quyết tâm.

Tương tự là những liên hệ Chelsea với tiền đạo của PSG Ezequiel Lavezzi. Tuyển thủ Argentina đã 30 tuổi và không phù hợp với chính sách chung của Stamford Bridge, vốn chỉ đầu tư cho những người trẻ hay những người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, như Cesc Fabregas. Lavezzi cũng không thực sự xuất sắc trong màu áo PSG mùa này và chủ yếu vào sân từ ghế dự bị.

Chelsea có nên mua Pato?

Chelsea có nên mua Pato?

Chelsea được cho là đang tiến gần tới thương vụ chiêu mộ tiền đạo Alexander Pato. Nhưng chân sút người Brazil này có phải giải pháp tốt cho hàng công của đội chủ sân Stamford Bridge?

Đúng là Lavezzi luôn chơi xuất sắc mỗi khi gặp Chelsea, ghi 3 bàn và có 1 đường kiến tạo trong 6 lần đối đầu ở Champions League. Với việc PSG và Chelsea sẽ gặp lại nhau vào tháng 2, cách tiếp cận này có lẽ chỉ là một cách để đội bóng áo xanh tác động lên một chân sút lợi hại của đối thủ, thay vì là một ý định đầu tư nghiêm túc.

Tại sao là Pato?

Tuy nhiên, những tin đồn mới nhất liên hệ Chelsea với tiền đạo đang khoác áo Corinthians Alexandre Pato tỏ ra hợp lý hơn nhiều so với Berahino và Lavezzi. Ở tuổi 26, Pato vẫn còn nhiều điều để cống hiến và với mức phí chuyển nhượng khoảng 9-10 triệu bảng, anh có thể là một khoản đầu tư chất lượng. Pato hiện cũng đang có phong độ tốt, đã ghi 26 bàn khi chơi theo dạng cho mượn ở Sao Paolo năm ngoái, dù giải vô địch Brazil có thể không cùng đẳng cấp với Ngoại hạng Anh. Pato không lạ gì bóng đá châu Âu, với một giai đoạn khá thành công chơi cho AC Milan, ghi 51 bàn trong 117 trận ra sân ở Serie A.

Tất nhiên vẫn còn những nghi ngờ. Trước hết, Premier League là môi trường bóng đá hoàn toàn khác so với Brazil và Italy, đòi hỏi việc ra quyết định cực nhanh và thể lực dồi dào, những tố chất quan trọng không kém kỹ thuật hay trí thông minh. Thứ đến là tiền sử chấn thương của anh, 14 ca riêng ở Milan và là lý do chính khiến sự nghiệp của Pato chững lại. Cuối cùng là câu hỏi về việc tại sao Corinthians lại cho mượn một tiền đạo tài năng như thế sang một đội kình địch trong nước của họ. Pato đã không được đá trận nào cho ĐT Brazil từ tháng 10/2013, dù đội bóng áo vàng-xanh trải qua một giai đoạn khủng hoảng tiền đạo.

Dẫu sao, với việc hầu hết những tiền đạo hàng đầu châu Âu đều có giá trên 50 triệu bảng, một khoản đầu tư 9 triệu bảng vẫn không phải là rủi ro quá lớn.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm