Ở nước Anh, Rooney chỉ sợ Anfield

20/03/2015 13:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Man United muốn đánh bại Liverpool ở trận đấu được xem là “chung kết” Top 4 vào Chủ Nhật này, Louis van Gaal cần phải giúp Wayne Rooney xóa bỏ cái dớp không ghi bàn ở sân Anfield.

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào năm 2005, Rooney đã giành được gần như đầy đủ những danh hiệu cao quý ở cấp độ câu lạc bộ, bao gồm 5 chức vô địch Premier League, 2 Cúp Liên đoàn, 1 Champions League và 1 Cúp thế giới các CLB. Đồng thời anh còn nhận cú đúp giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa giải 2009-10, một do Hiệp hội các cây bút thể thao nước Anh bầu chọn và một do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh bầu chọn.

Mục tiêu của Rooney là tìm cách bắt kịp hoặc thậm chí vượt qua kỷ lục bàn thắng của huyền thoại Sir Bobby Charlton. Hiện tiền đạo 29 tuổi này cần thêm 21 pha lập công nữa để vượt qua cột mốc 249 bàn thắng của Sir Bobby Charlton. Điều này giúp anh gia tăng cơ hội trở thành đại sứ của đội chủ sân Old Trafford trong trường hợp không còn khoác áo Man United nữa.

Nhưng vẫn còn một điều khiến cho Rooney chưa thể hài lòng: thành tích ghi bàn của anh trong những chuyến làm khách ở Anfield của Liverpool, kình địch truyền thống của Man United. Đó vẫn là một trong số những bí ẩn khó giải thích nhất.

Nếu tính cả hai lần ra sân trong màu áo Everton vào các năm 2002 và 2004 thì trong 10 lần Rooney ghé thăm sân Anfield, anh chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn, tung ra 9 cú sút, 3 trong số đó đi trúng đích, kiến tạo 1 đường chuyền thành bàn và tạo ra 7 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội.

Bàn thắng duy nhất của Rooney khi làm khách ở Anfield là vào tháng 1/2005, trong chiến thắng 1-0 của Man United trước Liverpool. Kể từ đó đến nay, chân sút 29 tuổi này không chỉ tịt ngòi trong mỗi lần hành quân tới vùng Merseyside mà thậm chí chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú sút trúng đích trong 7 lần hiện diện ở Anfield.

Đó là một vấn đề khó giải thích, nếu nhìn vào những con số thống kê của Rooney trong những trận đấu lớn khác của Man United. Không ai trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford bắt kịp thành tích 11 bàn thắng của anh trong những trận derby thành Manchester với Man City. Thành tích ghi bàn trong các cuộc đối đầu Arsenal của Rooney cũng rất ấn tượng, với 14 pha lập công.

Hơn thế, việc Rooney bế tắc mỗi khi tới Anfield cũng phản ánh phong độ không tốt của Man United mỗi lần làm khách trước Liverpool. Đội chủ sân Old Trafford chỉ mới thắng 1 trong 6 lần gần nhất đến Anfield ở tất cả các đấu trường. Đáng buồn hơn, trong trận thắng gần nhất diễn ra vào tháng 9/2012, Rooney không thể ra sân. Còn lại là 1 trận hòa và 4 trận thua dành cho Man United.

Chủ Nhật này liệu tình hình có khác đi?

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm