Ngoại hạng Anh: Sự tiến hóa của hậu vệ cánh thật đáng kinh ngạc

11/12/2021 09:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Trong bài phân tích trên tờ Daily Mail, cựu trung vệ Martin Keown đã có những đánh giá về sự tiến hóa của vai trò hậu vệ cánh ở Premier League. Từ Joao Cancelo đến Reece James, Alexander-Arnold đến Ben Chilwell và hơn thế nữa, số lượng những cầu thủ có màn trình diễn hàng đầu tại Premier League là đáng kinh ngạc.

MU sẽ đá với đội hình nào trước Norwich?

MU sẽ đá với đội hình nào trước Norwich?

Vào cuối tuần này, HLV Ralf Rangnick sẽ dẫn dắt MU ở trận đầu tiên trên sân khách, với hành trình tới Carrow Road của Norwich. Sơ đồ 4-2-2-2 là lựa chọn ưa thích của Rangnick nhưng cầu thủ nào mới là người được lựa chọn? Dưới đây là dự đoán của Daily Mail (Anh) về đội hình xuất phát của Quỷ đỏ ở trận đấu.

“Thật khó để nghĩ về một vị trí mà vai trò và trách nhiệm đã thay đổi rõ rệt trong 30 năm qua so với hậu vệ cánh.

Họ luôn quan trọng và đồng đội cũ của tôi ở Arsenal, Ashley Cole là một trong những hậu vệ cánh tấn công xuất sắc nhất ở Premier League. Nhưng bây giờ chúng tôi có một loạt các cầu thủ hàng đầu ở vị trí này và thật đáng kinh ngạc khi thấy điều đó.

Hậu vệ cánh ngày nay là một trong những cầu thủ tài năng nhất của một câu lạc bộ. Họ có năng khiếu kỹ thuật đến mức có thể dễ dàng chơi ở vị trí tiền vệ. Reece James của Chelsea đã làm được điều đó với màn trình diễn thành công trước Zenit St Petersburg tại Champions League.

Họ biết cách hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ của mình, có thể đọc được tình huống nguy hiểm, xử lý tình huống một đối một. Đó là bộ kỹ năng thuộc hàng cao nhất và không phải ngẫu nhiên mà bốn đội hàng đầu của Premier League đang sở hữu những hậu vệ và hậu vệ cánh xuất sắc nhất.

Manchester City có Kyle Walker và Joao Cancelo, Liverpool có Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson, Chelsea có James, Ben Chilwell và Marcos Alonso, West Ham có Ben Johnson và Aaron Cresswell.

Các trận đấu cuối tuần hiếm khi trôi qua mà không có một trong số những cầu thủ này ghi được bàn thắng hoặc cung cấp một pha kiến tạo tuyệt vời.

Hậu vệ cánh không còn là hậu vệ cánh

Bạn có thể gọi Cancelo là một “hậu vệ cánh ảo” bởi cách mà HLV Pep Guardiola cho cậu ấy đá ở hàng tiền vệ để Man City áp đảo đối thủ về quân số ở khu vực đó.

Điều thú vị là Cancelo là hậu vệ trái thuận chân phải- giống như Leonardo Spinazzola của Ý, một trong những cầu thủ có màn trình diễn nổi bật tại Euro 2021. Nhờ thuận chân phải, từ cánh trái, Cancelo có thể thoải mái di chuyển vào trong bằng chân thuận. Khi Cancelo tạt bóng, bóng sẽ hướng tới khung thành. Điều đó gây ra vấn đề cho hàng phòng ngự đối phương.

Đường chuyền của Cancelo cho Raheem Sterling trong trận gặp Everton là ứng cử viên cho pha kiến ​​tạo đẹp nhất của mùa giải. Cancelo đã vạch ra đường đi của trái bóng và hoàn thành nó một cách chắc chắn tuyệt đối.

 

Chú thích ảnh

  

Vai trò sáng tạo

Một ứng cử viên khác cho vị trí hậu vệ hoặc hậu vệ cánh hay nhất là Trent Alexander-Arnold. Cầu thủ Liverpool đứng đầu Premier League về số lượng các quả tạt, phạt góc và các đường chuyền vào vòng cấm, và đứng thứ hai về số cơ hội được tạo ra.

Những cầu thủ này hiệu quả đến mức huấn luyện viên muốn họ ở vị trí tiền đạo bất cứ khi nào có thể.

Chelsea tạo điều kiện thuận lợi cho các hậu vệ cánh của họ bằng cách sắp xếp bộ ba trung vệ làm nhiệm vụ phòng ngự. Trong số các hậu vệ cánh của họ, James bên cánh phải đang ở phong độ cao, với 5 bàn thắng cho thấy mối đe dọa tấn công của anh ấy dưới thời Thomas Tuchel.

 

Chú thích ảnh

  

Nhưng nếu bạn đang chơi với 4 hậu vệ, như Liverpool, bạn cần những trung vệ nhanh và hiệu quả, những người có thể hỗ trợ các đồng nghiệp của họ, nếu không bạn sẽ dễ bị phản công. Juergen Klopp vì thế đã yêu cầu Fabinho lùi sâu để Alexander-Arnold và Robertson tiến lên phía trước.

Sự chú trọng của việc tấn công từ vị trí của các hậu vệ cánh không chỉ giới hạn ở những đội bóng hàng đầu. Các hậu vệ cánh như Tariq Lamptey của Brighton, Tino Livramento của Southampton và Matty Cash của Aston Villa, cũng được phát triển với vai trò tương tự.

Có cảm giác như sự cạnh tranh và tầm quan trọng của vị trí này đang khuyến khích các hậu vệ cánh chơi tốt hơn nữa.”

K.Đ
Lược dịch theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm