Nếu giữ Lampard, Chelsea đã dẫn Man City 7 điểm

03/01/2015 08:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không biết trong thâm tâm mình, Jose Mourinho có tiếc nuối vì đã không giữ chân Frank Lampard hay không bởi nếu ông làm điều đó, thì bây giờ Chelsea đã dẫn Man City tới 7 điểm, chứ không chỉ xếp trên nhờ… thứ tự alphabet.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang chĩa mũi dùi vào các trọng tài Premier League khi cho rằng họ đang nhắm vào Chelsea để “tấn công”. Nhưng có lẽ, ông sẽ phải tự trách mình vì đáng lẽ giờ này đã dẫn trước Man City tới 7 điểm. Lý do nằm ở việc đã không giữ chân Frank Lampard.

Hồi tháng Sáu vừa rồi, Lampard hết hợp đồng với Chelsea và sẵn lòng ở lại nếu được gia hạn, nhưng Mourinho im lặng. Kết quả: tiền vệ 36 tuổi này ký hợp đồng theo dạng tự do với New York City trước khi trở lại Premier League trong màu áo Man City với một bản hợp đồng cho mượn. Và theo thống kê từ đầu mùa thì riêng mình Lampard đã trực tiếp mang về 7 điểm cho nhà đương kim vô địch Premier League.

Lần gần nhất Lampard tỏa sáng chính là trận tiếp Sunderland trên sân nhà Etihad hôm Tết dương lịch vừa rồi. Chỉ ba phút sau khi vào sân thay Jovetic, “số 18” đã lập công bằng bàn ấn định chiến thắng 3-2, thay vì một trận hòa. Đó là hai điểm mới nhất mà Lampard mang lại cho Man City. Trước đó, nếu không có Lampard, Chelsea đã hòa bế tắc 0-0 trên sân King Power của Leicester.

Nhưng điểm số đầu tiên và quan trọng nhất mà Lampard mang về đến từ ngày 21/09 khi anh tái ngộ chính đội bóng cũ Chelsea. Khi đó đội bóng của Mourinho đang dẫn 1-0 và được chơi hơn người (Zabaleta nhận thẻ đỏ), nhưng bàn gỡ ở phút 85 của Lampard không chỉ giúp Man City có 1 điểm mà khiến Chelsea đánh mất 2 điểm.


Mourinho đang tiếc Lampard?

Chelsea và Pellegrini đang so kè với nhau rất quyết liệt. Họ đều đang cùng được 46 điểm, với hiệu số bàn thắng bại là 44-19. Đội bóng của Mourinho chỉ tạm xếp trên nhờ… thứ tự alphabet. Chắc hẳn chiến lược gia này chỉ mong ở giai đoạn hai, Lampard sẽ phải trở về MLS để thi đấu cho New York City, thay vì tiếp tục gia hạn hợp đồng cho mượn.

Pha lập công gần nhất giúp Lampard có được bàn thứ 176 tại Premier League, và trở thành chân sút thứ 4 trong lịch sử giải đấu, vượt trên cả huyền thoại Thierry Henry, và bám đuổi quyết liệt Wayne Rooney (181), Andy Cole (187). Kỷ lục hiện tại vẫn đang thuộc về Alan Shearer (260). Với pha dứt điểm chính xác và uy lực trước Sunderland, ít người nghĩ đó mới là bàn thắng bằng đầu thứ 16 của Lampard tại Premier League. Theo thống kê, số bàn thắng anh ghi bằng chân phải vẫn nhiều nhất (138).

Trong khi đó, Mourinho vẫn đang tiếp tục thuyết âm mưu của mình khi khẳng định rằng có một chiến dịch chống lại Chelsea. Mới đây, ông đã bày tỏ sự tức giận với trọng tài Phil Dowd vì đã không thổi một quả phạt đền cho Chelsea khi đội bóng này thua Tottenham 3-5 ở White Hart Lane hôm Tết Dương lịch. Nhưng nếu vào tháng Năm tới, Chelsea chịu thua Man City ở cuộc đua vô địch thì có lẽ Mourinho sẽ phải tự dằn vặt vì đã trao cho đối phương một thứ vũ khí quá ư nguy hiểm.

Những con số của Lampard tại Premier League

176 bàn thắng

138 bàn ghi bằng chân phải

22 bàn ghi bằng chân trái

16 bàn ghi bằng đánh đầu

43 bàn ghi nhờ phạt đền

24 bàn cho West Ham

147 cho Chelsea

5 cho Man City

4: Chân sút xuất sắc thứ 4 trong lịch sử

Tuấn Cương (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm