Mùa du đấu thảm họa của Chelsea

26/07/2022 07:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một chiến thắng, hai trận thua. Đó không phải cách Chelsea nên kết thúc chuyến du đấu trên đất Mỹ của mình. Thay vì tâm trạng hứng khởi, thầy trò Thomas Tuchel mang nỗi lo cho một mùa giải đầy hiểm họa về Tây London.

Ronaldo trở lại MU, làm sáng tỏ tương lai với Erik Ten Hag

Ronaldo trở lại MU, làm sáng tỏ tương lai với Erik Ten Hag

Ronaldo đã trở lại MU và dự kiến có cuộc nói chuyện với HLV Erik Ten Hag về tương lai của anh.

Đánh giá về vị thế của một đội bóng sau chuyến du đấu xem chừng hơi vội vàng, nhưng kết quả thu được từ những trận giao hữu trước mùa giải như một lời tiên tri nào đó về mùa giải của đội bóng ấy. Jose Mourinho mùa Hè 2015 từng hùng hồn nói trận thua New York Red Bulls 2-4 ở tour du đấu mùa Hè của Chelsea chỉ là một kết quả giả tạo. Đến tháng 12 năm đó, ông phải “bật bãi” sau khi chứng kiến Chelsea thua đến 9 trong 16 trận đầu mùa.

Bất ổn từ chuyên môn đến tinh thần cầu thủ

Thật khó hình dung HLV Tuchel sẽ đón nhận kết cục tương tự, một phần vì quá trình tái thiết thượng tầng của Chelsea dưới kỷ nguyên Todd Boehly vẫn chưa thể hoàn thiện cho đến trước khi mùa giải khởi tranh vào đầu tháng tới. Điều này không đồng nghĩa nhà cầm quân người Đức không nhận ra tai họa có thể giáng xuống đầu đội chủ sân Stamford Bridge nếu Chelsea phớt lờ những cảnh báo từ kết quả giao hữu tai hại trên đất Mỹ.

Dễ dàng nhận ra những bất ổn đang lan tỏa ở mọi góc cạnh từ chuyên môn đến nhân sự. HLV Tuchel đã phải sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ, thứ hệ thống ông rất ít khi vận hành ở Stamford Bridge, trong trận giao hữu với Arsenal. Kết quả? 4 bàn thua không hơn không kém. Việc chuyển đổi hệ thống chiến thuật trong một trận giao hữu là chuyện bình thường, nhưng nếu HLV Tuchel coi đây là ý tưởng để làm mới Chelsea, nó có thể nhấn chìm cơ hội giành danh hiệu của đội bóng áo xanh trong mùa đầu tiên dưới kỷ nguyên Boehly.

Những vấn đề về chiến thuật của Chelsea thật ra có thể được khỏa lấp bằng việc bổ sung thêm tân binh. Nỗi tức giận của HLV Tuchel lại nằm ở một vấn đề khác: Tâm trạng bất ổn của một số trụ cột đang ở tình trạng “thân Chelsea, hồn nơi khác”, một trong những nguyên nhân nhà cầm quân 48 tuổi này lý giải cho trận thua Arsenal 0-4. Nhật báo Telegraph liệt kê ba gương mặt nằm trong danh sách này gồm thủ quân Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso và Timo Werner. Hai cái tên đầu tiên đang nằm trong tầm ngắm của Barcelona. Không nghi ngờ gì nữa, đội chủ sân Camp Nou đóng vai tên siêu trộm phá đám các mục tiêu Chelsea mua sắm mùa Hè này, từ Raphinha, Ousmane Dembele và sắp tới là Jules Kounde. Ngoài chuyện cướp trên tay các tân binh, Barcelona còn muốn rút cạn sinh khí của Chelsea ở hai cánh, nơi Azpilicueta và Alonso từng là những hậu vệ biên hàng đầu trước khi tuổi tác khiến họ giảm sút năng lực vốn có. Timo Werner không nằm trong tầm ngắm của Barcelona, nhưng sự giận dỗi của tiền đạo người Đức khi Sterling xuất hiện có thể làm phòng thay đồ của Chelsea thêm ngột ngạt, tiền đề cho một mùa giải thảm họa nếu HLV Tuchel không tìm ra phương thuốc chữa trị.

Chú thích ảnh
Chuyến du đấu Mỹ của Chelsea đã kết thúc trong những bất ổn từ kết quả đến nhân sự

Koulibaly, Sterling chơi hay thôi là chưa đủ

Vậy phương thuốc nhà cầm quân 48 tuổi này cần lúc này là gì? Tân binh, tân binh và tân binh. Không quá bất ngờ khi điểm sáng lớn nhất trong chuyến du đấu Mỹ lại là hai tân binh vừa đặt chấn đến Tây London: Raheem Sterling, người đã che mờ sự xói mòn nghiêm trọng của hàng công Chelsea bằng những pha đi bóng và xử lý tự tin. Những gì cựu tiền đạo Man City làm được trong hai trận đấu giao hữu với Charlotte và Arsenal mang đến triển vọng rõ ràng hơn màn trình diễn của bộ đôi người Đức Kai Havertz-Werner, những người được kỳ vọng sẽ tìm thấy nhiều đất diễn hơn khi Romelu Lukaku đã quay về Inter Milan để vãn hồi sự nghiệp nhưng chẳng ai chơi nổi bật sau ba trận giao hữu vừa qua.

Ở hàng thủ, Kalidou Koulibaly là một chữ ký mang đến sự bù đắp xứng tầm cho khoảng trống Antonio Rudiger để lại trong vai trò trung vệ lệch trái cùng tố chất lãnh đạo, yếu tố có thể giúp trung vệ người Senegal trở thành một phương án cho vị trí thủ quân mùa này. Như thế vẫn là quá ít, bởi khoảng trống của Andreas Christensen ở vị trí trung vệ lệch phải vẫn chưa có phương án thay thế xứng tầm. Trevoh Chalobah và Malang Sarr được trao cơ hội trong những trận giao hữu vừa qua, nhưng HLV Tuchel chẳng có chút niềm tin nào từ màn trình diễn của hai gương mặt này.

Tiền không phải vấn đề với Chelsea, khi tỷ phú Boehly tuyên bố trong khoản tiền 800 triệu bảng tập đoàn Clearlake Capital rót vào Tây London sẽ có một khoản đáng kể cho việc bổ sung tân binh. Vấn đề nằm ở chỗ, cả ông lẫn HLV Tuchel cần phải tìm ra phương thức để quảng bá tính hấp dẫn của điểm đến Stamford Bridge cho các tân binh, thay vì chỉ thu về những cái lắc đầu từ Raphinha, Dembele, Nathan Ake hay sắp tới có thể là Kounde, thương vụ đáng ra Chelsea phải dứt điểm từ mùa trước, nhưng rồi càng để lâu tất cả càng thấy đội bóng áo xanh sa lầy vào một sự căng thẳng không đáng có. Đội bóng của Tuchel cần phải kiện toàn nhân sự thật khẩn trương, nếu không muốn mùa này có thể trở thành cơn ác mộng ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm