MU và Pogba: Đi không xong, giữ cũng chẳng yên

07/05/2019 06:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba từng được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng cùng Jose Mourinho đưa MU quay trở lại thời kỳ hoàng kim. Nhưng giờ đây, không ít CĐV “Quỷ đỏ” chán ngán với thái độ thi đấu hời hợt của tuyển thủ người Pháp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/5. Trực tiếp Liverpool vs Barca, Buriram vs Urawa Red

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 7/5. Trực tiếp Liverpool vs Barca, Buriram vs Urawa Red

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bán kết lượt về Cúp C1 châu Âu, trực tiếp vòng bảng Cúp C1 châu Á. 

Đánh mất niềm tin

 

Tháng 8/2016, MU sau nhiều thời gian hao tâm tổn sức đã có để đưa Paul Pogba quay trở lại với Old Trafford từ Juventus. Mức giá chuyển nhượng 100 triệu euro (khoảng 86 triệu bảng) khiến người ta kỳ vọng sau 4 năm “du học” ở nước Italy, Pogba sẽ là đầu tàu, linh hồn tuyến giữa để đưa “Quỷ đỏ” trở lại thời cực thịnh của mình.

Mùa giải đầu tiên, anh là cái tên quan trọng trong bước đường đăng quang Europa League của MU nhưng lại thi đấu mờ nhạt tại Premier League. Khi đó, người ta biện minh rằng “Pogba cần thời gian để hòa nhập”. Rồi mùa thứ hai, Pogba khởi đầu tốt nhưng mờ nhạt dần cho tới hết mùa giải. Câu chuyện tương tự được lặp lại ở mùa giải thứ ba.

Thiếu ổn định, hời hợt, ích kỷ, không có trách nhiệm, tinh thần thi đấu kém chuyên nghiệp,v.v… là những từ dùng để chỉ trích Pogba trong thời gian qua. Đầu mùa giải, CĐV MU đổ lỗi cho Jose Mourinho vì thành tích kém cỏi của đội bóng. Nhưng giờ đây, họ mới nhận ra, “Người đặc biệt” không hề có lỗi. Lỗi nằm ở một số cầu thủ đội một không chịu thi đấu đúng với đẳng cấp của mình.

“Pogba thực sự là cầu thủ đẳng cấp và có đủ khả năng để giúp các đồng đội trở nên tốt hơn. Nhưng cậu ta đã không làm thế. Cậu ta chỉ biết chơi cho bản thân mình thôi”, Roy Kean chỉ trích Pogba thậm tệ sau thất bại trước Man City.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng MU nên thải loại các cầu thủ không đủ chất lượng ngay mùa Hè này, và Pogba là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Từ niềm hy vọng, giờ đây tiền vệ người Pháp đã đánh mất hình ảnh và tình yêu thương các CĐV dành cho mình.

Tuy vậy, dưới con mắt của chuyên gia, ông Jamie Redknapp tin rằng “Quỷ đỏ” vẫn nên giữ Pogba ở lại. Vấn đề của MU lúc này không nằm ở Pogba mà ở cách vận hành đội bóng và chính sách chuyển nhượng.

Vấn đề của MU

“MU đã lựa chọn HLV là Solskjaer. Chúng ta đều yêu mến ông ấy nhưng sự thật rằng Solskjaer mới chỉ dẫn dắt Molve và Cardiff. MU cần một người đủ ảnh hưởng ở chuyển nhượng và có khả năng để giúp các cầu thủ bộc lộ năng lực tốt nhất của mình. MU cần những người như Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp”, Redknapp chia sẻ thêm.

Trước khi Ole Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV chính thức, tâm trạng Pogba thoải mái và thi đấu rất thăng hoa. Nhưng sau đó, dường như tâm trạng Pogba có chút thay đổi và anh lại quay trở lại khuôn mặt bạc nhược trước đây. Jamie Redknapp có lý khi chỉ trích cách vận hành của Man United.

Tuy nhiên, vấn đề hiện tại nằm ở chỗ, MU không thể sa thải Ole Solskjaer khi mới chỉ bổ nhiệm ông một vài tháng được. Còn nếu xét về hướng giải quyết bán Pogba thì “Quỷ đỏ” cũng gặp thách thức không nhỏ. Bởi theo nhiều nguồn tin báo chí Anh, Real Madrid rất muốn có Pogba nhưng họ không sẵn sàng đáp ứng mức lương như hiện tại của anh. Thậm chí, họ còn muốn tiền vệ người Pháp giảm lương.

Real Madrid lúc này là người nắm ưu thế hơn. Họ vừa trải qua một mùa giải bết bát và vị chủ tịch của họ sẵn sàng bạo chi để đưa CLB trở lại vị thế xưa. Nếu có Pogba trong đội hình, Los Blancos sẽ tăng thêm rất nhiều sức mạnh, nhưng nếu không thì cũng chẳng sao. Họ có thể tìm kiếm một cầu thủ gần bằng Pogba với mức chuyển nhượng hợp lý hơn.

Nếu Pogba chưa thể ra đi, Solskjaer chưa thể bị sa thải thì MU sẽ lại tiếp tục chuỗi ngày ngao ngán của mình. Đến một lúc, có thể Ole Solskjaer hoặc Pogba sẽ ra đi nhưng dù thế nào, MU vẫn là người chịu thiệt.

VIDEO: McTominay buồn bã khi MU không được dự Champions League mùa sau

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm