MU: Rangnick đối mặt với vấn đề nan giải cỡ nào?

06/01/2022 21:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ralf Rangnick có không ít kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng nhưng ở MU ông đang đối mặt với những vấn đề nan giải.

Bóng đá hôm nay 6/1: Cầu thủ MU muốn CLB bổ nhiệm Conte. Malaysia mời Kiatisak làm HLV

Bóng đá hôm nay 6/1: Cầu thủ MU muốn CLB bổ nhiệm Conte. Malaysia mời Kiatisak làm HLV

Bóng đá hôm nay 6/1: Cầu thủ MU muốn CLB bổ nhiệm HLV Conte, LĐBĐ Malaysia mời Kiatisak về làm HLV. Kết quả, Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay.

Theo tinh thần của hợp đồng với MU thì Rangnick chi làm HLV tạm quyền đến cuối mùa rồi chuyển qua làm cố vấn. Nếu đúng vậy thì thời gian ông dẫn dắt MU không nhiều trong khi vấn đề của MU lại quá nhiều mà sức ép của sự kỳ vọng ở MU lại quá lớn.

Với MU lúc này, đá với chiến thuật nào không quan trọng bằng kết quả cuối cùng ra sao. Mọi chiến thuật đều có thể được chấp nhận nếu nó cho kết quả tốt. Ngược lại, nếu MU không đạt hiệu quả mong muốn thì chiến thuật nào cũng bị coi là không hợp lí.

Từ trước khi Rangnick cầm quân, MU đã thử nhiều HLV, áp dụng nhiều chiến thuật, mua bán nhiều cầu thủ nhưng 8 năm đã qua từ ngày sir Alex nghỉ hưu, họ vẫn chưa thể trở lại đỉnh cao.

Chú thích ảnh
HLV tạm quyền của MU Ralf Rangnick

Thất bại 0-1 trước Wolves khiến Quỷ Đỏ dậm chân ở vị trí thứ 7 và không nói đến chuyện tranh vô địch mà ngay cả việc vào top 4 cuối mùa với MU lúc này cũng đã là thách thức.

Rangnick phải làm gì bây giờ? Từ khi cầm quân, ông cho MU đá 4-2-2-2 nhưng chiến thuật đó khiến cho việc sắp chỗ cho cả Ronaldo và Bruno Fernandes trong đội hình trở nên không khả thi.

Rangnick muốn MU đá với 2 tiền đạo và ông xếp Ronaldo (sắp 37 tuổi) đá cặp với Cavani (34 tuổi). Cho MU đá với tiền đạo đã đến tuổi nhận “sổ hưu” nhưng Rangnick lại đòi hỏi các tiền đạo của ông phải liên tục áp sát, gây sức ép với đối thủ khi mất bóng nhằm đoạt lại. Bất cập đã lập tức xuất hiện vì dĩ nhiên thể lực của cả Ronaldo lẫn Cavani không cho phép họ làm tốt việc đó.

Ngoài ra, để cả Ronaldo lẫn Cavani đá cặp tiền đạo thì xếp Bruno Fernandes đá ở đâu? Nếu không xếp được chỗ cho Bruno Fernandes thì Rangnick phải để anh dự bị trong khi Bruno Fernandes lại là cầu thủ chơi sáng tạo nhất của MU và khi không có anh trên sân, MU bế tắc đến cùng cực khi gặp những đội lùi sâu phòng ngự số đông. Thêm nữa, mỗi khi MU phải chơi với mật độ cỡ 3 ngày/trận thì làm sao Ronaldo và Cavani có thể cày ải tốt, nhất là Cavani?

Tóm lại, phương án xếp Ronaldo và Cavani đá cặp tiền đạo tỏ ra rất kém khả thi vì nó đặt ra nhiều vấn đề nan giải.

Như vậy, giải pháp thực tế hơn là Rangnick phải từ bỏ chiến thuật ưa thích của ông để dùng sơ đồ khác. Làm thế nào để vừa MU vẫn chơi với 2 tiền đạo mà vẫn có “đất” cho Bruno Fernandes phát huy khả năng sáng tạo của mình?

 

Ngoại hạng Anh: Máy tính dự đoán Man City vô địch, MU vào top 4

Ngoại hạng Anh: Máy tính dự đoán Man City vô địch, MU vào top 4

Siêu máy tính Boffin dự đoán Man City sẽ vô địch Ngoại hạng Anh mùa này với tỷ lệ cược 1/10 (đặt 10, ăn 1) còn MU xếp hạng 4 với tỷ lệ cược 7/4.

 

Họ có thể chuyển qua sơ đồ 4-1-2-1-2. Tuy nhiên đó chỉ là trên lí thuyết còn thực tế MU khó đá tốt với sơ đồ này vì họ không có một tiền vệ phòng ngự chất lượng cao. Ngoài ra, đá với sơ đồ này thì lại không có “đất” cho các tiền đạo cánh của MU như Sancho hay Rashford.

MU cũng có thể đá 2 tiền đạo nếu chuyển sang chơi 3-5-2 nhưng với sơ đồ này thì các tiền đạo cánh của họ cũng không có “đất” dụng võ.

Chỉ có một khả năng được xem là tương đối khả thi là MU quay lại với sơ đồ 4-2-3-1. Đây là chiến thuật cho phép tối ưu hóa Bruno Fernandes, cho phép sử dụng các cầu thủ chạy cánh nhưng dĩ nhiên ông Rangnick không thể xếp cả Ronaldo lẫn Cavani trên sân.

Như thế, nếu Rangnick cứ cố bám lấy sơ đồ 4-2-2-2 thì MU rất khó đạt kết quả tốt vì với chiến thuật này ông không dùng được Bruno Fernandes, mà không có Bruno thì MU cực ít sáng tạo và đột biến như thực tế cho thấy trước và sau khi Bruno Fernandes có mặt trên sân ở trận gặp Wolves mới rồi.

Nếu dùng sơ đồ khác thì khả dĩ nhất là 4-2-3-1. Khi đó, MU trở lại với chiến thuật họ đã chơi nhiều nhưng sẽ chỉ một trong số Ronaldo hoặc Cavani đá chính. Đây có thể là giải pháp tốt hơn cả với MU vào lúc này.

HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm