Mourinho đi tìm đội hình số 1 cho MU

22/11/2018 07:02 GMT+7 | Man United

M.U bị Napoli phũ phàng từ chối đề nghị mua Koulibaly 90 triệu bảng

M.U bị Napoli phũ phàng từ chối đề nghị mua Koulibaly 90 triệu bảng

Man United được cho đã đẩy mạnh thương vụ mua trung vệ Kalidou Koulibaly những nỗ lực của họ đã bị Napoli khước từ.

(Thethaovanhoa.vn) - Một HLV không biết được đội hình mạnh nhất của mình hẳn sẽ rất khó thành công và đó là trường hợp của Jose Mourinho ở mùa giải năm nay.

Bởi cho đến khi HLV người Bồ Đào Nha có những quyết định hợp lí, M.U sẽ còn tiếp tục phơi bày sự thiếu ổn định. Và với một đội hình chất lượng, có chiều sâu mà ông đang có, vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League có lẽ là không đủ.

Không phủ nhận là trên giấy tờ M.U có khả năng thách thức Top 4, hiện thuộc về Man City, Liverpool, Chelsea và Tottenham, những trận đấu của họ không phản ánh đúng phong độ của một đội bóng nhiều tham vọng.

Vấn đề lớn có lẽ là vì Mourinho không biết rõ đội hình mạnh nhất của ông. Ông có thể sử dụng 3 cầu thủ khác nhau trên hàng công, thay đổi liên tục cặp trung vệ, trong khi bộ ba tiền vệ hoàn toàn khác nhau sau mỗi trận đấu.

Lí do có thể vì M.U có quá nhiều chấn thương, có thể vì một số cầu thủ không có được phong độ tốt nhất khiến Mourinho không có cơ hội đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Thế nên, sau lịch thi đấu quốc tế vừa diễn ra, tất cả đều tự hỏi Mourinho sẽ thay đổi những gì cho một số vị trí đang có vấn đề của Red Devils.

Trung vệ - Gạt Smalling

Chris Smalling và Victor Lindelof đã trở thành bộ đôi trung vệ ưa thích của Mourinho, ít nhất là vào lúc này. Có điều, 53% CĐV được hỏi lại muốn Eric Bailly vào sân và đá cặp cùng Lindelof. Bailly không thi đấu kể từ khi bị thay ra ở phút 19 trong trận thắng 3-2 của M.U trước Newcastle, vào thời điểm họ bị dẫn 2-0.

Ngoài ra, cầu thủ người Bờ Biển Ngà cũng bị gạt bỏ sau trận thua thảm họa 2-3 tại Brighton hồi tháng 8.

Ít nhất anh đang được xem là sự lựa chọn thay thế cho Smalling, trong khi chỉ có 11% muốn Bailly lấp vào vị trí của Lindelof, và 19% được hỏi muốn duy trì cặp trung vệ hiện tại mà không cần Bailly.

Hậu vệ phải - Dalot vào

Antonio Valencia đã không ra sân kể từ khi cầu thủ người Ecuador bày tỏ thái độ trước thông tin đòi sa thải Mourinho. Thay thế anh là Ashley Young, vốn là một hậu vệ trái.

Vấn đề là dù Young đã nỗ lực giúp toàn đội, cầu thủ người Anh thiếu tốc độ và khả năng gây đột biến.

Lựa chọn thứ 3 cho Mourinho là Diogo Dalot, cựu cầu thủ của Porto nhận được 72% ủng hộ từ phía các CĐV. Mặc dù mới chỉ ra sân 2 trận cho M.U ở mùa giải năm nay, Dalot đã chơi tốt nếu không muốn nói là chẳng có chút gì phải nghi ngờ khả năng phòng ngự của anh.

Để so sánh, Valencia nhận được 17% số phiếu ủng hộ, trong khi Young chỉ có 11%.

Tiền vệ giữa - Gạt Matic

Nemanja Matic luôn có mặt trong hàng tiền vệ của M.U ở mùa giải năm nay. Cho đến gần đây thì các CĐV Red Devils bắt đầu đòi để anh ngồi ghế dự bị. Nên nói thêm là trong giai đoạn Paul Pogba vắng mặt vì chấn thương Matic bắt đầu trận derby Manchester với Marouane Fellaini và Ander Herrera.

Cứ cho rằng Pogba trở lại khi bình phục, vậy thì Mourinho sẽ chọn ai cho những vị trí còn lại. Nếu không có câu trả lời thì hơn một nửa CĐV của M.U đã đòi gạt tiền vệ người Serbia.

Hay bộ ba Pogba, Ander Herrera và Fred nhận được 44%, trong khi Pogba, Herrera và Jesse Lingard chỉ có 11%.

Ngoài ra cũng chỉ có 19% số CĐV được hỏi vẫn muốn Matic xếp trên Herrera, bên cạnh Pogba và Fred.

Cánh phải - Rashford đã trở lại

Jesse Lingard được xếp bên cánh phải đội hình trong trận gặp Man City, thế nhưng, 40% CĐV muốn thấy Marcus Rashford được xếp đá chính thay vì vị trí trung phong mà anh đảm nhận tại Etihad.

Cụ thể hơn là tiền đạo người Anh đang bắt nhịp ở vị trí này, trên cả Lingard (21%), Juan Mata (20%) và Alexis Sanchez (19%).

Tiền đạo - Lukaku ra, Alexis vào

Rashford chưa thể dẫn dắt hàng công vì chỉ có 18% số CĐV được hỏi ủng hộ anh ở vị trí tiền đạo cắm.

Tuy nhiên, cũng không phải Romelu Lukaku là tiền đạo được ưa thích nhất trên hàng công mặc dù cầu thủ người Bỉ chơi ở vị trí này trong phần lớn thời gian của mùa giải năm nay. Lí do là vì việc Lukaku thiếu hiệu quả trong 10 trận đấu gần đây khiến chỉ còn 22% CĐV muốn anh đá chính, 28% ủng hộ Anthony Martial chơi bên cánh trái.

Ngạc nhiên là chính Alexis Sanchez nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, với 32% muốn tiền đạo người Chile có cơ hội tìm lại phong độ của anh vào đầu mùa giải khi anh được xếp chơi ở giữa.

6 Romelu Lukaku đã ghi bàn ở 6 trong 8 trận gần đây trước Crystal Palace tại Premier League, trong đó có 2 trận cho M.U ở mùa giải trước.

18 M.U đã 18 lần gặp Crystal Palace ở Premier League mà không thua.

51 Jose Mourinho chỉ thua 1 trong 51 trận trên sân nhà ở Premier League vào khung giờ 3 giờ ngày thứ Bảy (giờ địa phương) và thất bại đó là trước Crystal Palace vào tháng 8/2015.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm