Man United: Coi chừng trả giá đắt vì De Gea và Ramos

07/07/2015 09:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United cần tăng cường rất nhiều vị trí cho mùa giải tới, khi họ trở lại Champions League và đặt mục tiêu vô địch Premier League, nhưng đội bóng áo đỏ đang có nguy cơ mắc kẹt quá lâu trong những vụ thương lượng không hồi kết liên quan tới Sergio Ramos và David De Gea.

1. Danh sách mục tiêu chuyển nhượng của HLV Louis van Gaal mùa Hè này rất dài. Ông sẽ cần tối thiểu thêm một thủ môn (nếu De Gea ra đi), một trung vệ, một hậu vệ phải, một tiền vệ trụ và một tiền đạo nữa. Nhưng cho tới thời điểm này của mùa mua sắm, khi cả đội đã tập trung điểm danh và chuẩn bị lên đường đi du đấu, Man United mới chỉ đảm bảo được một chữ ký lớn, tiền vệ cánh Memphis Depay từ PSV.

Những cuộc thương lượng quá dài và rối rắm với Real Madrid liên quan đến Ramos và De Gea đã khiến Man United mất quá nhiều thời gian. Cuối mùa trước, Van Gaal nói ông muốn hoàn tất mọi hợp đồng lớn trước khi chuyến du đấu mùa Hè bắt đầu. Mục tiêu đó giờ đã không thể đạt được, nhưng còn đáng lo hơn cho các CĐV áo đỏ, họ đang đứng trước nguy cơ về một mùa chuyển nhượng thất bại nữa.

Mùa mua sắm này không nhất thiết là những tháng án binh bất động như dưới thời David Moyes. Van Gaal có quan hệ rất rộng khắp châu Âu. Nguồn lực của Man United rất dồi dào. Phó Chủ tịch Ed Woodward cũng đã già giặn hơn trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng vấn đề không chỉ là mua được cầu thủ, mà còn là mua được ai, với giá như thế nào và vào lúc nào. Một cuộc tăng cường cấp tập khi mùa giải đã bắt đầu, hay tệ hơn, những chữ ký giá trị nhất chỉ tới vào những giờ phút chót, như mùa trước, sẽ là công thức cho các kết quả thất vọng.

2. Sự bế tắc của Man United trong vụ De Gea và Ramos đã kéo dài quá lâu. Ngay chính Real cũng gặp trục trặc bởi câu chuyện dài kỳ này. Trái với các mùa chuyển nhượng trước, cho tới giờ Bernabeu cũng chưa được đón một siêu sao nào và Chủ tịch Florentino Perez, giống như Woodward, quyết không lùi bước trong những đòi hỏi và đề nghị của ông liên quan tới hai tuyển thủ Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Real không phải quá lo lắng. Bộ khung của họ đã ổn định và ở Tây Ban Nha hiện giờ vẫn không có đội nào có thể thách thức sự thống trị của bộ đôi Real-Barcelona. Man United không có được sự xa xỉ đó.

Đội hình của Man United mùa trước là sự chắp vá tới tội nghiệp: các hậu vệ cánh đá trung vệ, tiền đạo đá tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh đá hậu vệ cánh. Van Gaal sẽ muốn một đội hình ổn định hơn ở mùa giải mới, chấm dứt các thử nghiệm bất đắc dĩ và bắt đầu chiến thắng.

3. Lý tưởng nhất hiện giờ, Real và Man United nên tiến hành sự trao đổi thẳng Ramos lấy De Gea. Man United đã khẳng định họ chỉ chấp nhận cái giá kỷ lục thế giới mới để De Gea ra đi. Trong khi đó, Perez đòi bằng được mức phí giải phóng hợp đồng 60 triệu bảng cho Ramos, đã 29 tuổi. Trong hoàn cảnh bình thường, hai bên sẽ phải nhượng bộ mỗi bên một chút và đi tới thỏa thuận để còn “làm việc khác”. Nhưng hiện giờ Real đang có ưu thế trên bàn đàm phán bởi họ hiểu Man United ở vào tình thế ngặt nghèo hơn, cần phải mua về các ngôi sao mới gần như bằng mọi giá.

Man United chỉ đề nghị 28 triệu bảng cho Ramos, cho thấy họ đánh giá trung vệ này không giá trị bằng De Gea. Ngược lại, Real không muốn trả nhiều hơn 20 triệu bảng cho De Gea, do anh chỉ còn lại 1 năm trong hợp đồng. Nhưng trên thực tế, có lẽ cả hai đều không muốn cuộc mặc cả này kéo dài thêm nữa. Giải quyết sớm thương vụ này, cả Real, Man United, De Gea và Ramos đều sẽ là những người chiến thắng. Còn tiếp tục làm mồi cho các tin đồn chuyển nhượng, họ đang chuẩn bị cho một mùa bóng thất vọng nữa.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm