Man United và 5 yếu tố khiến tất cả ngạc nhiên

09/10/2014 14:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United đã chơi 7 trận tại Premier League đến giờ và mỗi trận đấu của họ là một sự chờ đợi lo âu. Trận thua Leicester United là một thảm họa. Swansea lại một lần nữa làm loạn ngay tại Old Trafford. Và Everton chỉ thua mỗi David De Gea.

+ Di Maria tỏa sáng tức thì

Ai cũng biết Di Maria giỏi. Anh là mỏ neo và cầu thủ hay nhất Chung kết Champions League năm ngoái. Anh là cầu thủ xuất sắc thứ hai của đội tuyển Argentina tại World Cup, chỉ sau Messi. Nhưng ít người nghĩ Di Maria lại hòa nhập nhanh đến thế.


Di Maria sinh ra để dành cho Premier League?

Premier League là giải đấu rất khó để làm quen, nhất là với các cầu thủ nước ngoài. Robert Pires, Thierry Henry và Denis Bergkamp đều đá rất tệ trong thời gian đầu. Nhưng Di Maria ngay lập tức thoải mái với giải đấu này, ghi 3 bàn, kiến tạo 3 đường đến lúc này.

Bàn thắng anh ghi vào lưới Leicester, một cú sục bóng điệu nghệ, gợi nhớ các huyền thoại Raul Gonzalez và Romario. Di Maria rất phù hợp với Premier League khi anh có tốc độ, tinh thần mạnh mẽ, sự sắc sảo và lối chơi trực diện.

+ Sự thay đổi của Falcao

Đẳng cấp của Falcao rõ ràng là không phải bàn cãi. Anh dứt điểm tốt, đạt tỉ lệ ghi bàn ấn tượng trước khi đến Man United. Nhưng ít ai nghĩ rằng Falcao lại phải chờ lâu đến thế để ghi bàn ra mắt Quỷ đỏ. Mãi đến trận găp Everton, một đối thủ mạnh, Falcao mới mở tài khoản bàn thắng. Tài khoản ấy hứa hẹn được vun vén nhanh chóng thời gian tới.


Falcao chơi rộng, đá lùi, chứ không đá cắm.

Falcao cũng giống như Di Maria, thích nghi nhanh với Man United. Anh đã kiến tạo 2 đường đến giờ. Bao gồm đường chuyền chính xác cho Van Persie đánh đầu ghi bàn hạ Leicester. Anh di chuyển cơ động khiến hậu vệ đối phương rất khó kèm. Đây có thể là yếu tố đẩy Falcao thành một dạng tiền đạo chơi rộng tại Man United – dù cho ban đầu chúng ta đã hình dung, anh sẽ là một tiền đạo cắm còn Van Persie phải đá lùi.

+ Sự vắng mặt của Januzaj

Không biết anh giờ ở đâu. Ngôi sao của David Moyes mùa giải trước, Adnan Januzaj hiện không chiếm được suất đá chính trong đội hình có quá nhiều cầu thủ tấn công giỏi. Anh không phù hợp với hệ thống 3-5-2 của Van Gaal, vốn không có chỗ cho các tiền đạo cánh hay tiền vệ cánh như 4-3-3.


Januzaj "mất tích"

Hat-trick của Januzaj hạ U21 Sunderland dường như chưa làm HLV Van Gaal bận tâm. Có thể bởi, ông biết rõ Januzaj giỏi hơn nhiều cấp độ bóng đá trẻ, nhưng cũng kém hơn nhiều đẳng cấp của Di Maria. Nhưng Januzaj cũng không nên quá lo lắng. Nếu không muốn dùng ai, Van Gaal đã nói thẳng như trường hợp của Tom Cleverley và Shinji Kagawa. Ông vẫn trao nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ, như McNair hay Blackett chẳng hạn. Anh cần phải kiên nhẫn.

+ Phong độ thấp của Johny Evans

Vài mùa trước, phong độ của Johny Evans giúp Man United lạc quan về tương lai hàng thủ. Nhưng hóa ra, lời chỉ trích của Roy Keane nhắm vào Evans và Jones lại đang đúng đắn. Keane cho rằng Evans và các cầu thủ trẻ khác như Smalling và Jones không tiến bộ. Có lẽ đúng là như vậy.


Evans sa sút.

Phil Jones thì còn có thể hiểu được. Anh bị chấn thương vài tháng trước, rất thiếu thực tiễn thi đấu. Nhưng Evans là một dấu hỏi: Được thi đấu nhiều, được trọng dụng, nhưng không tiến bộ. Ở đỉnh cao phong độ, Evans có thể là sự lựa chọn lý tưởng cho Van Gaal bởi anh có khả năng chuyền bóng rất tốt bằng cả hai chân. Nhưng khi sa sút, anh lại thường đánh mất tự tin rất nhanh, và thường xuyên mắc sai lầm.

+ Ghế dự bị của Van Gaal

Một trong những yếu tố giúp Van Gaal nằm trong số những HLV gây ấn tượng mạnh nhất tại World Cup 2014 là cách sự dụng cầu thủ dự bị của ông. Sử dụng các quyền thay người là điểm mạnh của Van Gaal. Sử dụng cầu thủ dự bị cũng là ưu điểm của ông. Nhưng đến giờ tại Man United, ông chưa làm được điều đó.


Ông Van Gaal vẫn chưa phát huy biệt tài sử dụng cầu thủ dự bị.

Các sự thay đổi trận gặp Leicester đã dẫn đến thất bại. Ông không giúp được cầu thủ trên sân cản đà hưng phấn của đối thủ, khiến Man United thua 4 bàn chỉ trong gần nửa giờ đồng hồ của hiệp 2. Trong trận trước đó, ông cho Januzaj đá… tiền vệ trung tâm. Trước West Ham, dù Falcao chơi tốt, ông thay anh thay vì Van Persie, sau khi Rooney nhận thẻ đỏ. Đấy rõ ràng là những sự thay đổi không tạo được hiệu ứng tích cực.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm