Man United lo ngại Chelsea sẽ buông thả ở trận gặp Liverpool

08/05/2015 11:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định của HLV Jose Mourinho cho phép các cầu thủ xả hơi 4 ngày sau khi đã giành chức vô địch có thể ảnh hưởng lớn tới cuộc đua tốp 4.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có một hành động không thường thấy ở ông khi cho các cầu thủ Chelsea nghỉ tập tới 4 ngày tuần này, làm dấy lên những lo ngại ở Man United về việc các nhà vô địch chuẩn bị cho trận gặp Liverpool, kình địch đang cạnh tranh suất dự Champions League với đội bóng của HLV Louis van Gaal, vào Chủ nhật này.

Sau khi có chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace Chủ nhật vừa rồi, Mourinho không chỉ cho các cầu thủ nghỉ tập ngày thứ Hai và thứ Ba như thông lệ, mà còn mở rộng kỳ nghỉ ra cả thứ Tư và thứ Năm. Thứ Sáu sẽ là ngày đầu tiên cả đội hình áo xanh phải tập hợp để điểm danh và tập trở lại, khiến Mourinho chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho việc đón tiếp Liverpool.

Eden Hazard là một trong những người nhanh nhảu tận dụng cơ hội nhất, khi anh đăng một tấm hình phè phỡn bên hồ bơi trên tài khoản Instagram hôm thứ Tư. Trận đấu Chủ nhật này không còn ý nghĩa với Chelsea, nhưng rất quan trọng trong cuộc đua cho vị trí thứ tư giữa Liverpool và Manchester United. Một suất dự Champions League trị giá tối thiểu 30 triệu bảng và cả hai sẽ nỗ lực tới cùng vì điều đó.


Eden Hazard đang nghỉ xả hơi

Sau 3 trận thua lieenn tiếp, Man United hiện chỉ còn hơn Liverpool 4 điểm khi mùa giải còn lại 3 vòng. Đội bóng của Van Gaal cũng đối mặt với một lịch thi đấu không dễ dàng ở cuối mùa: làm khách ở Crystal Palace vào thứ Bảy, tiếp Arsenal trên sân nhà, và tới Hull City vào ngày cuối cùng mùa bóng.

Chelsea thường chơi áp đảo trước Liverpool ở Stamford Bridge dưới quyền HLV Mourinho, nhưng giờ họ đã vô địch, và các CĐV Man United sẽ lo lắng rằng họ sẽ lỏng chân hơn mọi khi. HLV người BĐN, tất nhiên, sẽ bác bỏ mọi ý kiến cho rằng các cầu thủ của ông ra sân không phải để chiến thắng hay ông lơ là trận đấu này. Dẫu vậy, Chelsea đã nghỉ ngơi khá nhiều sau chức vô địch Premier League đầu tiên trong 5 năm.

Sau trận gặp Liverpool, Chelsea sẽ khép lại mùa giải với các trận gặp West Brom và Sunderland. West Brom giờ đã an toàn, nhưng Sunderland đang vùng vẫy trong cuộc đua trụ hạng và sẽ mong chờ sự khoan dung từ vị "vua" mới của Premier League.

Sau khi kết thúc mùa giải với trận tiếp Sunderland, Chelsea sẽ tới du đấu ở Thái Lan và Australia trong 2 trận giao hữu “ăn mừng chiến thắng”. Họ sẽ trở lại sân Rajamangala ở Bangkok, sân mà Mourinho có trận đầu tiên với Chelsea trong nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 7/2013, để gặp đội Các ngôi sao Thái Lan ngày 30/5. Sau đó họ sẽ đá với Sydney FC ở sân ANZ ngày 2/6. Tiếp theo sẽ là giải giao hữu International Champions Cup ở Bắc Mỹ vào tháng 7 để chuẩn bị cho mùa 2015-16. Mùa giải mới sẽ lại bắt đầu với họ bằng trận tranh Community Shield gặp Arsenal hoặc Aston Villa ngày 9/8.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm