Man City: Sterling càng đá, càng hay

02/10/2018 18:11 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Bỏ qua một bên những lo lắng về tương lai khi chưa có một lời đề nghị hợp đồng mới từ Man City, Raheem Sterling vẫn cho thấy anh ngày càng có giá trị tại sân Etihad sau mỗi lần đá chính.

Mendy nên lo lắng cho tương lai ở Man City

Mendy nên lo lắng cho tương lai ở Man City

Việc Benjamin Mendy không còn giữ được vị trí ở Man City là một tín hiệu đáng lo ngại. Thay vì tìm cách làm phiền lòng Pep Guardiola, tuyển thủ người Pháp cần nhanh chóng cải thiện tình hình, nếu không muốn phải rời sân Etihad.

8 lần ra sân, 4 bàn thắng, 3 đường kiến tạo và tạo ra vô số cơ hội cho các đồng đội. Đó là những thống kê về Sterling từ đầu mùa tới giờ. Giống như mùa trước, tuyển thủ 23 tuổi này tốn không ít giấy mực, chỉ đứng sau chân sút Sergio Aguero. Anh là nguồn sáng tạo dồi dào ở sân Etihad vào lúc này.

Không hề kém cạnh bất cứ ngôi sao nào

Phong độ ổn định của Sterling là một cái tát cho những ai nghi ngờ về con số 23 bàn thắng và 17 đường kiến tạo mùa trước chỉ giống như hiện tượng nhất thời. Một số khác bĩu môi với lý luận ai cũng có thể tỏa sáng dưới triều đại Pep Guardiola. Hãy hỏi Gabriel Jesus hay Bernardo Silva, những người vẫn đang vất vả tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình.

Tính từ đầu mùa trước, thành tích kiến tạo của Sterling chỉ thua kém Kevin De Bruyne và Leroy Sane. Còn về số bàn thắng ghi được, chỉ Mohamed Salah và Harry Kane có thành tích tốt hơn Sterling. Tuyển thủ người Anh rõ ràng đang vào phom. Bất chấp những con số thống kê ấn tượng, những lời khen dành cho Sterling chỉ ở mức tối thiểu. Ngay cả trang Amazon còn dành nhiều thời gian hơn cho Mikel Arteta và HLV Pep Guardiola thảo luận về pha bỏ lỡ của tuyển thủ 23 tuổi này trong trận gặp Burnley, cũng như những gì cầu thủ này cần cải thiện, cùng với cuộc sống riêng tư của anh. Những câu chuyện như thế tất nhiên là một đề tài thú vị, nhưng có cần thiết phải có một kênh chuyên phê bình, chỉ trích Sterling như thế không?

Đó là khía cạnh kém hoàn hảo với Sterling, cái tên thường xuyên gây ra những tranh luận trái chiều về việc anh có xứng đáng được Man City gia hạn hợp đồng mới hay không. Anh và người đại diện Aidy Ward, đạo diễn thương vụ Sterling chuyển đến Man City từ Liverpool năm 2015, rất muốn công sức của cầu thủ 23 tuổi này được cụ thể hóa bằng một bản hợp đồng mới có thể đưa Sterling trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở sân Etihad. Đáp lại, Man City vẫn chưa đưa ra một lời đề nghị cụ thể và một số cổ động viên đội chủ sân Etihad cũng chẳng quá lo lắng về viễn cảnh mất Sterling.

Vẫn còn có thể tốt hơn

Chưa hề có bất cứ sự sốt sắng nào từ phía Man City hay cá nhân Sterling trong việc đàm phán hợp đồng. Những kế hoạch đàm phán cứ liên tục trôi qua mà không thu được kết quả tích cực nào. Tình hình của Sterling thật đáng lo ngại, bởi anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè năm 2020, một cột mốc không quá xa. Việc thiếu đi phẩm chất của một ngôi sao càng khiến Sterling bất lợi. Những gì Man City sở hữu trên hàng công là khả năng phân phối bóng của Kevin De Bruyne, những pha chạm bóng tinh tế của Bernardo Silva hay sự nhạy bén của Sergio Aguero. Với Sterling, những điểm mạnh của anh khá trừu tượng: những pha đi bóng ma thuật, khả năng đọc trận đấu tốt để phát hiện ra vị trí của trái bóng trước khi các hậu vệ kịp xuất hiện cản phá.

Tất nhiên, mọi thứ chưa đến mức tuyệt vọng với Sterling. Hiệu suất đóng góp bàn thắng của anh, cả trực tiếp ghi bàn lẫn kiến tạo, khá ấn tượng. Quan trọng hơn cả, Sterling đang chiếm được lòng tin từ HLV Guardiola. Nếu so sánh với thành tích ấn tượng mùa trước, Guardiola hiểu Sterling hoàn toàn có thể làm tốt hơn ở mùa này. Những cải thiện không chỉ nằm ở thống kê về bàn thắng hay số pha kiến tạo, mà còn là sự trưởng thành, tinh thần trách nhiệm, cá tính và những cảm nhận của Guardiola khi chứng kiến Sterling chơi bóng.

Tuyển thủ 23 tuổi này vẫn còn cả mùa này để chứng minh anh xứng đáng trở thành mắt xích quan trọng trong dự án dài hạn của Guardiola ở Man City. Đó là điều kiện lý tưởng để Man City sớm đưa ra đề nghị hợp đồng mới cho Sterling, như đã làm với Gabriel Jesus.

23h55 ngày 2/10, sân Rhein Neckar:
Hoffenheim – Man City

Đội hình dự kiến

Hoffenheim: Baumann - Posch, Hoogma, Akpoguma – Kaderabek, Bittencourt, Grillitsch, Schulz – Kramaric, Szalai, Joelinton.

Man City: Ederson - Walker, Laporte, Otamendi, Delph - B. Silva, Fernandinho, D. Silva - Sterling, Agüero, Sane.

Dự đoán: 1-3

Đức Hùng (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm