Man City trước chuyến làm khách đến Hoffenheim: Không có chỗ cho những sai lầm

01/10/2018 17:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang tỏ ra khá thảnh thơi ở giải quốc nội với liên tiếp các trận đấu đè bẹp đối thủ nhưng ở Champions League, áp lực đang dồn lên họ sau trận thua gây sốc trước Lyon tại lượt trận mở màn.

Man City đã có những bước tiến thần tốc chỉ sau 1 năm

Man City đã có những bước tiến thần tốc chỉ sau 1 năm

Chiến thắng 3-0 trước Oxford ở vòng 3 Cúp Liên đoàn đánh dấu bước tiến của Man City. So với cách đây tròn một năm, đội chủ sân Etihad đã nâng cao đáng kể chiều sâu đội hình, với những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Chuyến làm khách tới đây đến Hoffenheim sẽ là lúc để thầy trò Pep Guardiola sửa sai nếu không giấc mơ chinh phục Champions League hoàn toàn có thể bị chệch hướng ngay từ vòng bảng.

Man City cần tỉnh giấc trước khi quá muộn

Sau thành công tại Premier League mùa trước, đội chủ sân Etihad được coi là một ứng cử viên vô địch tại Champions League mùa này với một đội hình chất lượng, các cầu thủ đã thấm nhuần triết lý của Guardiola khi luôn thể hiện được bản sắc cùng sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Chưa kể, với nhiều sự thay đổi về con người của các ứng viên khác thì khát khao trở lại đỉnh châu Âu của Guardiola rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một đội bóng lớn với nhiều tiềm lực và tham vọng như Man City lại có cách mở đầu giải đấu chẳng giống với một nhà vô địch chút nào bằng trận thua tủi hổ trước Lyon ngay tại Etihad. Lần gần đây nhất một đội bóng lên ngôi ở giải vô địch châu Âu (tiền thân của Champions League) thua trận mở màn là AC Milan ở năm 1968-69.

Kể từ đó đến giờ, các nhà vô địch thường thể hiện sự ổn định và nghiêm túc ngay từ đầu. Thậm chí, chiến thắng ngay trận mở màn đã trở thành quy luật bất thành văn khi có tới 22 trên tổng số 26 nhà vô địch thắng ở trận mở màn. Nói thế không có nghĩa là hạ thấp cơ hội vô địch của Man City chỉ vì một trận thua bởi dù sao, họ vẫn còn 5 trận đấu phía trước và thậm chí cơ hội đứng đầu bảng vẫn còn nguyên.

Nhưng trận thua trước Lyon sẽ buộc Man City phải tỉnh giấc và không được phép sảy chân từ đây. Chỉ thêm một trận đấu sảy chân không những khiến họ đánh mất quyền tự quyết ở vòng bảng mà cơ hội đứng đầu bảng, một yếu tố quan trọng cho những đội đặt mục tiêu vô địch, còn bị giảm đi rõ rệt.

Vắng Guardiola sẽ là vấn đề?

Rất nhiều vấn đề đã lộ ra trước Lyon, một đội bóng cũng chẳng có phong độ ấn tượng gì tại Ligue 1, và thầy trò Guardiola phải sửa chữa ngay ở trận gặp Hoffenheim. Những sai lầm cá nhân, sự thiếu tập trung và đâu đó là sự tự mãn là điều dễ nhận thấy và cần được ưu tiên giải quyết nhất.

Những pha mất bóng rồi chuyền hỏng của Fernandinho và tình huống phòng ngự tắc trách của Fabian Delph dẫn đến 2 bàn thua là điều rất hiếm gặp ở các nhà vô địch trong quá khứ bởi họ luôn tự ý thức được tinh thần thi đấu tập trung và nghiêm túc sẽ tạo nên một đội bóng ổn định từ đầu đến cuối. Và khi sự ổn định được vun đắp lên sau mỗi trận đấu thì mặc nhiên, họ sẽ trở thành một đội bóng rất khó bị đánh bại. Đó là bài toán Man City cần giải ngay lập tức để tránh những sai lầm cá nhân làm chệch bánh cả một hệ thống, để họ thực sự trở thành một con “ngoáo ộp” ở Champions League mùa này.

Không chỉ là vấn đề mang tính toàn cục và xuyên suốt mà còn là vấn đề mang tính thời điểm bởi nếu nó không được khắc phục ngay ở trận gặp Hoffenheim thì mọi thứ có thể sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Guardiola. Mikel Arteta chia sẻ sau trận Lyon rằng sự vắng mặt của Guardiola không phải lý do cho thất bại.

Có thể đó không phải toàn bộ lý do nhưng chắc chắn đó là lý do không nhỏ nếu nhìn vào cách xoay xở khá bối rối của Arteta khi Man City đang ở trong tình trạng khó khăn, chơi thiếu tính đột biến và trực diện ở hiệp 1. Nếu có Guardiola chỉ đạo, chắc chắn áp lực mà Man City tạo ra trong hiệp 2 sẽ lớn hơn nhiều với những sự thay đổi.

Trong bối cảnh đó thì những Sergio Aguero, Leroy Sane và Riyad Mahrez, những phương án tấn công cực kỳ trực diện, lại ngồi ngoài. Trước Hoffenheim, Guardiola sẽ tiếp tục ngồi trên khán đài, Man City cần tung ra một đội hình tốt nhất với Sergio Augero đang có phong độ cao lĩnh xướng hàng công thay vì một Gabriel Jesus phong độ đi xuống từ mùa Hè.

Chưa kể, họ cần giải quyết đối thủ nhanh nhất có thể tránh đêm dài lắm mộng bởi dù sao với tài xoay xở còn non nớt của Arteta thì không biết điều gì có thể xảy ra bởi Hoffenheim không phải đối thủ dễ bị bắt nạt.

Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm