Mendy nên lo lắng cho tương lai ở Man City

02/10/2018 08:13 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Benjamin Mendy không còn giữ được vị trí ở Man City là một tín hiệu đáng lo ngại. Thay vì tìm cách làm phiền lòng Pep Guardiola, tuyển thủ người Pháp cần nhanh chóng cải thiện tình hình, nếu không muốn phải rời sân Etihad.

Guardiola thẳng tay trừng trị thói vô kỷ luật của Mendy

Guardiola thẳng tay trừng trị thói vô kỷ luật của Mendy

Benjamin Mendy biết rõ Pep Guardiola chúa ghét thói vô kỷ luật. Thế nhưng lần này qua lần khác, Mendy vi phạm. Thái độ của Mendy dường như đang thách thức Guardiola, tạo nên cơn sóng ngầm mà nếu không sớm tìm giải pháp, Man City sẽ dễ biến thành một M.U thứ 2.

Theo cây bút Sam Lee trên trang Goal, chiến lược gia 47 tuổi này đã cấm Mendy tập luyện ở đội một trong một tuần sau khi cầu thủ này đến muộn trong một buổi tập phục hồi. Đây không phải lần đầu tiên Guardiola mất thiện cảm với Mendy. Tuyển thủ người Pháp từng bị phàn nàn vì quá nghiện sử dụng mạng xã hội.

Guardiola phủ nhận mâu thuẫn với Mendy, nhưng khẳng định chuyện cầu thủ này trễ nải trong buổi tập cách đây hơn một tuần là có thật: “Mendy đến muộn, và điều này không nên xảy ra. Cậu ta nên đến đúng giờ. Tôi đã nói chuyện với cậu ta, và khẳng định không có thêm vấn đề gì về sức khỏe. Tôi hy vọng cậu ta sẽ sớm đạt được thể lực tốt nhất”. Trang Guardian tiết lộ Mendy đã xem một trận đấu quyền anh ở Wembley trước buổi tập hồi phục một ngày và không thể có mặt đúng giờ vào ngày hôm sau.

Hiện tại, Mendy đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Lần gần nhất tuyển thủ người Pháp thi đấu mùa này là trận thắng 2-1 của Man City trước Newcastle cách đây một tháng. Ngoài việc chưa thể ra sân, tuyển thủ 24 tuổi này còn bị cấm lái xe trong vòng một năm sau khi liên tục phạm luật giao thông.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định tương lai của Mendy sẽ bị ảnh hưởng ra sao sau hàng loạt vấn đề nêu trên. Mặt khác, đó là những cảnh báo nghiêm khắc dành cho tuyển thủ người Pháp này. Không ít ngôi sao từng bị Guardiola cho ra rìa do gặp vấn đề về kỷ luật. Đó là trường hợp của Samuel Eto’o và Yaya Toure vào thời điểm Guardiola còn dẫn dắt Barcelona. Cả hai thật ra không có những lỗi lầm rõ ràng như Mendy, nhưng Eto’o và Toure đều không được lòng Guardiola.

Vị trí hậu vệ cánh trái của Man City, nơi Mendy đảm nhiệm, đang là nỗi đau đầu của Guardiola. Khá nhiều trận Fabian Delph được kéo từ hàng tiền vệ xuống đá ở vị trí này, nhưng chỉ đáp ứng ở mức tròn vai. Ở trận gặp Brighton vừa qua, tài năng Oleksandr Zinchenko được thử nghiệm đá hậu vệ trái. Trong bối cảnh Danilo, một lựa chọn khả dĩ cho vị trí này, cũng chưa thể trở lại, rõ ràng Guardiola mong muốn Mendy trở lại càng sớm càng tốt, nhằm chấm dứt cơn khủng hoảng nhân sự. Trước mắt, tuyển thủ người Pháp cần có ý thức hơn trong những buổi tập của Man City.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm