Lingard có thể tạo khác biệt cho M.U, như De Bruyne với Man City

10/12/2017 19:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chuyên gia Stan Collymore chưa từng cho rằng Jesse Lingard ở cùng đẳng cấp với Kevin de Bruyne và Leroy Sane. Nhưng nếu hai cầu thủ kia có khả năng tạo sự khác biệt cho Man City ở trận derby tới thì Lingard có thể là người đó của Man United.

“Không một ai nên đánh giá thấp tầm ảnh hưởng mà một cầu thủ bản địa có thể mang lại trong một trận derby. Những cầu thủ này có thể nhấn chìm đối thủ hoặc ít nhất là khiến họ gặp khó khăn.

Hãy nghĩ đến tầm quan trọng của Jamie Carragher và Steven Gerrard cho Liverpool, John Terry cho Chelsea, và Sol Campbell cho Tottenham và Arsenal. Tất cả các cầu thủ này đều hiểu được giá trị trong mỗi trận đấu và tầm quan trọng của họ với các CĐV.

Man United hiện tại có 2 cầu thủ Anh nổi bật là Jesse Lingard và Marcus Rashford. Trong khi Rashford đang thi đấu tốt thì Lingard đang có phong độ rất cao.

Tiền vệ 24 tuổi bùng nổ và ghi rất nhiều bàn thắng. Tốc độ của Lingard cũng là một lợi thế, đó là lý do tại sao tôi muốn để cậu ấy là lựa chọn ưu tiên trước Zlatan Ibrahimovic nếu tôi là HLV của Man United.

Chú thích ảnh
 Stan Collymore đánh giá cao Lingard

Tôi biết tiền đạo người Thụy Điển có nhiều kinh nghiệm hơn và HLV Jose Mourinho từng nói anh ấy đã sẵn sàng ra sân trong trận đấu tới.

Nhưng nếu vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sắp xếp đội hình theo cách mà tôi mong đợi thì Lingard sẽ là mối đe dọa lớn hơn đối với Man City so với Ibra. Kế hoạch của Mourinho trong trận đấu đêm nay sẽ rất hấp dẫn. Ông ấy có thể nói: ‘Hãy đối đầu trực diện với họ, chúng ta hãy xem họ có gì nào’, nhưng tôi không chắc ông ấy sẽ làm thế. Khả năng cao hơn là ông ấy sẽ tỏ ra thực dụng và chơi phòng ngự số đông trong trận đấu với Man City của Pep Guardiola.

Với khả năng của các cầu thủ hiện tại, Mourinho sẽ lên kế hoạch để đuổi kịp vị trí đầu bảng của Man City sau giờ nghỉ. Ibrahimovic đã được sử dụng trong một thời gian dài. Cậu ấy khỏe mạnh, nhưng không có tốc độ như Lingard.

Chú thích ảnh
Lingard nên được đá chính hơn Ibra

Bên cạnh đó, Lingard, Rashford, Anthony Martial và Romelu Lukaku đã chơi rất ăn ý với nhau trong những tuần gần đây. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đi tiếp theo hướng đó.

Tôi tin rằng Mourinho sẽ làm vậy sau khi để Lingard trên ghế dự bị trong trận đấu với CSKA Moscow vào giữa tuần.

Tôi có thể nhìn thấy ông ấy đặt tay lên người Lingard và nói: ‘Con trai, cậu có nghĩ cậu giỏi như De Bruyne không?’. Bất cứ ai nghe xong sẽ trả lời: ‘Có chứ’.

Mourinho sẽ nói tiếp: ‘Được rồi, vậy hãy chứng minh điều đó vào cuối tuần đi’, và ông ấy sẽ cho Lingard cơ hội để chứng minh giá trị của mình với một quyết tâm cao độ ở một trận đấu lớn.

Tôi tưởng tượng rằng ông ấy sẽ lên kế hoạch để bảo vệ khung thành của Man United. Và khi bóng lăn sang nửa sân bên kia, ông ấy sẽ muốn Lingard đảm bảo có thể tiếp tục ra sân và gây tác động đến những trận đấu ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch.

Mourinho cần cắt ‘tay phanh’ của M.U nếu muốn chiến thắng Man City

Mourinho cần cắt ‘tay phanh’ của M.U nếu muốn chiến thắng Man City

HLV Jose Mourinho đang đứng trước cơ hội lớn để ngăn cản Man City của Pep Guardiola. Nhưng để làm được điều này, “Người đặc biệt” cần phải chơi tấn công.

Man United chắc chắn sẽ cần những cầu thủ dám đứng lên và khẳng định bản thân, đặc biệt là trong bối cảnh Paul Pogba bị treo giò. Man City sẽ hài lòng với việc Quỷ đỏ thiếu vắng cầu thủ người Pháp. Và theo những gì họ đã thể hiện, tôi hy vọng De Bruyne và Leroy Sane sẽ là những người gây ra nhiều vấn đề cho Man United.

Những chàng trai của Guardiola chơi tốt được ở nhiều vị trí và rất kỹ thuật. Bộ đôi này có thể mang phép thuật ra hai cánh và sử dụng những pha phối hợp 1-2 để khiến cánh cửa tới khung thành mở ra. Họ sẽ khiến cho đội chủ nhà phải suy nghĩ nhiều.

Tôi có thể thấy kết quả của trận đấu là Man United hoặc Man City thắng sát nút… hoặc Man City sẽ hủy diệt đối thủ của họ.

Nếu tỷ số trên bảng điện tử có cách biệt lớn, tôi không nghĩ nó dành cho đội chủ nhà. Tôi có nghe nói rằng nếu Man City chiến thắng hôm nay thì đồng nghĩa với việc họ vô địch Premier League. Với việc khoảng cách đang là 8 điểm và tháng 12 vẫn chưa đi qua một nửa thì bạn phải nói rằng họ đang có cơ hội lớn.

Mùa Đông thường chứng kiến các đội lớn ngã ngựa nhưng nếu Man City giành được 3 điểm, họ sẽ có một bước đệm lớn. Họ thậm chí có thể để thua một vài trận, có vài sự dao động đáng kể nhưng vẫn không sao.

Tôi sẽ không đi quá xa và nói rằng họ đã đặt được tay lên chiếc cúp. Nhưng tôi chắc chắn rằng họ đang chạm được một ngón tay trên đó rồi”.

Trung Phạm
Dịch từ Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm