Juergen Klopp hạ thấp vai trò cá nhân, đề cao sức mạnh tập thể

31/07/2016 15:39 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Juergen Klopp khẳng định chiến thắng 2-0 mới đây của Liverpool trước AC Milan là thành quả của tập thể, không phải chiến tích của riêng cá nhân nào.

Hai pha lập công của Divock Origi và Roberto Firmino đã giúp Liverpool thắng thuyết phục Milan trong trận đấu thuộc khuôn khổ giải ICC. Tuy nhiên, trong phòng họp báo sau trận, ông Klopp bảo chiến thắng này đến từ nỗ lực của tập thể. 

“Mọi người điều đã biết về tiềm năng của Divock Origi. Sau mỗi trận đấu như thế này, phóng viên các bạn thường chỉ hỏi xoáy vào một cầu thủ duy nhất. Điều đó không công bằng, đặc biệt là với trận đấu vừa xong. Nếu các bạn muốn, xin hãy hỏi về phong cách thi đấu, những đường chuyền và sự áp đảo của chúng tôi trong đêm nay” - Klopp rào đầu. 


Diễn biến trận thắng Milan 2-0 của Liverpool

“Như đã nói trước trận, tôi rất hài lòng khi được đối đầu Milan. Các đội bóng Italy luôn có tổ chức tốt và rất khó chơi. Chúng tôi đã thể hiện rất tốt, tạo ra những cơ hội tuyệt vời và ghi được bàn thắng. Các cầu thủ cũng phản ứng tốt, áp sát nhanh khi mất bóng. Tôi hài lòng với phong độ của toàn đội” – ông khẳng định. 

Bên cạnh đó, HLV của Liverpool cho biết ông không chắc chắn liệu cầu thủ trẻ Sheyi Ojo sẽ ở lại đội một hay được đem đi cho mượn để thi đấu thường xuyên hơn. Chân chạy cánh 19 tuổi đã hội quân cùng đội của ông Klopp ngay sau khi khoác áo U19 Anh dự VCK U19 châu Âu. 


Ojo được HLV người Đức đánh giá cao

“Tôi không biết nữa, chúng ta hãy chờ xem. Ojo chắc chắn là một cầu thủ tuyệt vời. Tương lai của cậu ấy cũng 100% ở Liverpool, nhưng tương lai gần thì chưa biết. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định. Đội một hiện cũng có một vài ca chấn thương, biết đâu cậu ấy có cơ hội. Chúng tôi phải đủ tỉnh táo để phát triển hết tiềm năng của những viên ngọc thô này” – ông khẳng định. 

Hoài Thuận

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm