Johan Cruyff nhiều lần 'mắng' Mourinho: 'Một kẻ mất trí', 'Hắn cần được tôi dạy dỗ'

08/04/2014 14:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Johan Cruyff vừa thẳng thừng tuyên bố "suy nghĩ của Mourinho nông cạn". Nhưng đây không phải là lần đầu tiên huyền thoại người Hà Lan chỉ trích đối thủ.

Cuộc chiến giữa Jose Mourinho và Johan Cruyff bắt đầu nóng từ năm 2005, thời điểm HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt Chelsea, đặc biệt là sau những trận đấu giữa Chelsea và Barca ở Champions League.

Khi ấy, huyền thoại người Hà Lan đã nói rằng Jose Mourinho là một nhân vật nên học cách tôn trọng người khác. "Tôi có thể dạy Mourinho làm sao để chơi bóng đá đẹp, như của Ajax những năm 70 và Barca trong những năm 90. Nhưng để tìm kiếm được sự tôn trọng của bóng đá thế giới, đó lại là câu chuyện khác. Ở tuổi của mình, Mourinho cần phải học cách làm sao để chiến thắng, làm sao để thất bại. Mourinho cần một người thầy và tôi là người có thể dạy cậu ấy".

Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Chelsea vào mùa Hè năm 2013. Trước sự kiến ấy, ông Cruyff đã 'gia cát dự' về Mourinho: "Cậu ta sẽ không bao giờ dành những danh hiệu với Chelsea nữa. Tôi nghĩ Mourinho sẽ thế sau những gì đã làm ở Real Madrid. Cậu ta đổ lỗi cho mọi người khi thất bại ở Real Madrid. Mourinho đã để lại những gì tiêu cực nhất sau những năm ở Real".

Ở một lần khác, thời còn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho cũng bị Cruyff gay gắt chỉ trích. “Mourinho chưa từng là một cầu thủ, nhưng lúc này ông ta có thể làm một điều gì đó. Vâng, Mourinho là “Người duy nhất”. Chỉ có những kẻ mất trí mới nói như thế. Mourinho thật quá điên rồ”, báo AS dẫn lời Cruyff.

Cao hứng hơn, huyền thoại người Hà Lan còn nói: “Tôi có một sự tôn trọng dành cho Jose Mourinho với tư cách một huấn luyện viên. Tuy nhiên, Mourinho sẽ không bao giờ trở thành một huấn luyện viên đội của tôi”.

Khi ấy, Jose Mourinho cũng đáp trả bằng những lời lẽ bới móc về đội hình được đánh giá là "dream team" của Barca ở những năm 90. "Bạn muốn biết tôi có nhiều cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của Real tốt như Barca hay không? Tôi khẳng định họ là những người tốt nhất, họ được giáo dục và là những tài năng trẻ. Nhưng Cruyff không có những cầu thủ trẻ của ông ấy. (Ronald) Koeman, (Hristo) Stoichkov, Romario và (Michael) Laudrup là những ngôi sao của Barca những năm 90. Nhưng Cruyff đừng ngộ nhận, họ không phải là những sản phẩm do Barca tạo ra".

T.Giáp
Tổng hợp


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm