Johan Cruyff: 'Mourinho là tấm gương xấu cho trẻ em'

07/10/2015 07:03 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff nói Jose Mourinho là một tấm gương xấu cho trẻ nhỏ. Ông cần hành xử khác đi.

Mourinho đang bị chỉ trích khi Chelsea chỉ đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League. Không chỉ dư luận Anh, Mourinho còn đối diện với kẻ thù cũ Johan Cruyff. Vị cựu HLV Barca này cho rằng cách Mourinho đối xử với nữ bác sĩ Eva Carneiro và các hành động khác chẳng hay ho chút nào.

Ông nói trên Sky Sports: “Ông ta là người gây tranh cãi. Thứ tôi thích ở ông ấy là cách tạo ra tham vọng cho các cầu thủ. Thứ tôi không thích là ông ta luôn chỉ biết đến mình. Ông ta phải là số 1 và không bao giờ chấp nhận bị thiệt”.

“Tính cách này có thể do nền tảng giáo dục. Ông ta không bao giờ được 100 ngàn người chào đón, 100 ngàn người la ó. Tôi không nghĩ ông ta lại là tấm gương cho những đứa trẻ thích bóng đá và cần được giáo dục để thành công dân tốt”.


Trẻ em không nên quan tâm đến Mourinho

“Ông ta nên hành xử tốt hơn bởi vì ông ta xuất hiện trên báo hàng ngày”.

Bên cạnh Mourinho, Cruyff cũng chỉ trích Van Gaal, kẻ thù cũ của ông ở Hà Lan.

“Ông ấy không thể chơi áp đảo. Tôi thích thứ bóng đá áp đảo. Man United không làm được như thế”.

Khi được hỏi liệu có phải Van Gaal đang căng thẳng không, Cruyff trả lời: “Tôi không nghĩ vậy. Nhưng thật lạ lùng khi bạn có kết quả tốt khi gặp các đội bóng mạnh mà có kết quả tồi khi gặp những đội yếu”.

“Đó là tình cảnh lạ lùng. Kết quả dù vậy chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là lối chơi. Tiền rất quan trọng nhưng không phải quan trọng nhất. Ở Anh, mỗi đội bóng có một phong cách. Sự pha trộn phong cách luôn luôn tốt”.   

DH
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm