Hòa 2-2 với PSG, Pellegrini vẫn cảnh báo Man City

07/04/2016 10:15 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Ở buổi họp báo sau trận đấu với PSG, HLV Manuel Pellegrini của Man City đã có cái nhìn thận trọng về trận lượt về sắp tới trên sân nhà Etihad.

Phải làm khách trên sân Công viên các Hoàng tử nhưng Man City đã xuất sắc cầm hòa PSG với tỷ số 2-2. Kết quả này giúp Man City có đôi chút lợi thế trước trận lượt về, khi họ ghi được 2 bàn thắng trên sân khách. Tuy nhiên, ông Pellegrini không muốn học trò vì điều này mà xuất hiện tâm lý chủ quan. Hạn chế những sai lầm và ra sân với quyết tâm chiến thắng là điều ông muốn học trò thể hiện ở trận lượt về.

“Đây là một kết quả tốt đối với Man City vì chúng tôi đã hòa và có 2 bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định điều gì vào lúc này. Chúng tôi cần phải chơi tốt ở trận lượt về trên sân nhà. PSG có những cầu thủ giỏi và thường chơi rất hay kể cả khi phải đấu ở sân khách. Chúng tôi còn 90 phút khó khăn đang chờ đợi ở Manchester. Nhưng dù sao tôi cũng hài lòng với kết quả hôm nay”.


HLV Pellegrini không muốn Man City lặp lại sai lầm

Kế đến, HLV Man City đề cập tới sai lầm của đội. Theo ông, bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Ibrahimovic đến từ sai lầm nghiêm trọng của Man City. “Sai lầm của Fernando đã dẫn đến bàn thua đầu tiên. Ở trận đấu tới, chúng tôi sẽ không được phép mắc sai lầm và phải luôn cảnh giác với các chân sút bên phía PSG. Thêm nữa, không may cho Man City khi theo đánh giá của tôi, bàn thắng thứ 2 của PSG được Rabiot ghi trong tư thế việt vị. Nếu muốn giành chiến thắng, Man City không nên có những sai lầm như vậy”.

Trước ý kiến cho rằng Man City đang ở thế “cửa trên” trong trận lượt về, Pellegrini nói: “Tôi không nghĩ  như vậy, trước và cả sau trận đấu đều vậy. Tôi chỉ cho rằng đây là cuộc chiến của hai đội bóng lớn, Man City và PSG. Ở đây không ai có lợi hơn ai. Chúng tôi cần phải chơi tốt ở trận lượt về nếu muốn đi tiếp”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm