Hàng tiền vệ Arsenal: Coquelin có phải giải pháp dài hạn?

29/01/2015 15:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ người Pháp sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa này, nhưng anh đã được Arsenal đề nghị ký gia hạn thêm 3 năm và Wenger nói ông tự tin Coquelin sẽ chấp nhận thỏa thuận mới để ở lại Emirates.

Ngay sau trận thắng 2-0 tuyệt vời của Arsenal ở sân Man City, nhiều người đã nhanh chóng kết luận rằng Coquelin là câu trả lời cho những vấn đề ở hàng tiền vệ Arsenal. Tuy nhiên, mọi nhận xét lúc này đều là quá sớm.

Kết luận sau một trận đấu

Chính cầu thủ 23 tuổi người Pháp có lẽ cũng không tự tin hoàn toàn rằng anh sẽ giúp đội nhà xua tan mọi lo lắng. Nếu mùa hè tới, hay ngay trong tháng 1 này, Arsenal đưa về một tiền vệ trụ đắt giá, Coquelin sẽ lại phải trở về vạch xuất phát.

Anh cũng không còn là một “cầu thủ trẻ tiềm năng” nữa. Anh đã bước vào giai đoạn sự nghiệp cần được ra sân thường xuyên. Nhưng những đánh giá quá vội vàng chỉ sau một trận đấu có thể nguy hại cho sự nghiệp của chính Coquelin. Kể từ khi trở lại sau hợp đồng cho mượn ở Charlton, Coquelin đã gây ấn tượng tốt. Anh chơi rất hay ở West Ham, không tệ ở Southampton và cho thấy nhiều năng lượng cũng như động lực hơn so với Mathieu Flamini mấy tuần trở lại đây. Trận gặp Man City là một trong những trận hay nhất sự nghiệp của anh. Anh là cầu thủ mà lẽ ra Arsenal nên mua mùa hè năm ngoái, một Morgan Schneiderlin mới và theo tính toán của Wenger, có thể giúp CLB tiết kiệm 30 triệu bảng.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chuyến làm khách ở Etihad, dù rất nổi bật, vẫn là quá hiếm hoi trong 7 năm sự nghiệp của anh ở Arsenal. Coquelin đã được mang cho mượn khắp nơi, chưa bao giờ ra sân thật sự ổn định và tạo dựng được ảnh hưởng của mình. Giai đoạn từ giờ tới cuối mùa là giai đoạn rất quan trọng để anh chứng tỏ mình. Anh có thể làm được điều đó, nhưng kỳ vọng sẽ là rất lớn: anh chỉ có vài tháng để làm điều mà mình đã không làm được trong 7 năm qua.

Cần một ngôi sao lớn

Với Mikel Arteta vắng mặt 3 tháng và Jack Wilshere chưa thể trở lại, Coquelin sẽ phải giành lấy một vị trí vững chắc trong đội hình xuất phát bằng hàng loạt trận đấu nổi bật. Và ngay cả điều đó chưa chắc đã đủ. Nếu một CĐV Arsenal được lựa chọn, họ vẫn sẽ muốn có Schneiderlin, một tiền vệ trung tâm có lẽ là sẽ thành công ở bất cứ CLB Premier League nào.

Có lẽ lúc này đã là quá muộn với Coquelin. Anh không thể đánh cược cả tương lai của mình chỉ vào một trận đấu, dù đó là một chiến thắng trước Man City trên sân khách. Tomas Rosicky là một ví dụ điển hình ở Arsenal. Đã quá nhiều mùa giải anh có những trận đấu vụt sáng, nhưng không để lại một ấn tượng và hiệu quả bền lâu. Tiền vệ người Czech lẽ ra phải làm được nhiều hơn thế, nhưng giờ đã quá muộn, anh đã là một cựu binh sắp về vườn.

Rosicky là một tài năng lớn, một nhà giả kim thuật đích thực luôn có thể tạo ra sự khác biệt trên sân bóng. Anh không thể đá 3 trận một tuần, nhưng có lẽ muốn và cần được ra sân nhiều hơn ở mùa này. Không dễ để khiến tất cả mọi người đều hài lòng trong đội hình rất có chiều sâu ở hàng vệ của Arsenal, dù già hay trẻ. Nhiều câu hỏi lớn đang đặt ra với cả Coquelin, Rosicky và Wenger trong vài tháng tới, nhưng rốt cuộc, rất có thể HLV người Pháp sẽ kết luận rằng ông cần một tiền vệ trung tâm đã thực sự được tôi luyện ở Premier League, thay vì một canh bạc năm ăn năm thua nữa.

Chính sách mỗi mùa hè một ngôi sao của Arsenal cũng đã được duy trì đều đặn và mang tới thành công. Vì thế, câu trả lời cho vị trí tiền vệ trụ trong dài hạn của Arsenal, ngay cả khi không phải là Schneiderlin, cũng chưa chắc đã là Coquelin.

373 Coquelin mới có 373 phút ra sân ở Premier League mùa này trong 22 trận, tương đương 19% thời gian tổng thời gian thi đấu.

7 Với 7 trận ra sân ở Premier League mùa này, Coquelin xếp thứ 16 trong danh sách các cầu thủ có số trận ra sân nhiều nhất của Arsenal.

107 Coquelin đã có tất cả 107 trận trong sự nghiệp, trong đó chỉ có 10 trận cho Arsenal trong 7 năm qua. Anh chơi theo dạng cho mượn ở Lorient, SC Freiburg và Charlton.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm