'Guardiola kế hoạch to tát, thiếu tệ nhị, Conte thực tế, tâm lý với cầu thủ hơn nhiều'

30/11/2016 18:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio ContePep Guardiola sắp đối đầu nhau khi Chelsea đụng Man City ở vòng 14 Premier League. Ai sẽ thắng? Cựu danh thủ Stan Collymore chia sẻ quan điểm của mình.


Guardiola có thể thắng trận chiến với Conte nhưng không có nghĩa là ông ấy sẽ thắng cả cuộc chiến. Nếu tôi phải chọn chơi cho Guardiola hoặc Conte thì chỉ có một người chiến thắng và đó là Conte. Tôi thích xem ông ấy cháy hết mình trên đường piste. Tất cả các cầu thủ đều thích thấy HLV của họ tham gia vào trận đấu cùng họ từng phút từng giây như vậy. Ít ra là tôi nghĩ vậy.

Conte cũng gây ấn tượng với tôi bởi cách ông ấy làm việc với các cầu thủ của Chelsea mùa này so với cách Guardiola tiếp cận các cầu thủ của City. Pep khởi đầu chiến dịch với City rất hay, bất bại 10 trận đầu tiên và ai cũng nói về sự xuất hiện của một cuộc cách mạng bóng đá đích thực ở Anh.

Chelsea: Conte thành công nhờ xóa sạch dấu vết thời Mourinho

Chelsea: Conte thành công nhờ xóa sạch dấu vết thời Mourinho

Sau khi trọng tài Michael Oliver nổi còi kết thúc trận đấu mà Chelsea thắng Tottenham Hotspur 2-1 tại Stamford Bridge, David Luiz đã dành cho Antonio Conte một cái ôm trìu mến rồi bế người thầy lên đầy vui sướng. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng ẩn chứa vô vàn ý nghĩa.

Thế rồi ông ấy gặp phải những vấn đề trong phòng ngự. Các cầu thủ liên tục chuyền về cho thủ môn. Đặc biệt là Pep phải đối phó với những ca chấn thương và các cầu thủ có phong độ thất thường.

Mọi chuyện nghiêm trọng đến mức ông ấy phải đề nghị Yaya Toure quay lại giúp mình sau khi có mâu thuẫn với đại diện của ngôi sao Bờ Biển Ngà. Vì mâu thuẫn ấy, Pep tuyên bố Toure sẽ không được thi đấu cho tới khi anh ta xin lỗi vì những phát ngôn của người đại diện. Tất cả mọi chuyện trở nên rất không hay.


Xem Chelsea hạ Tottenham 2-1

Hãy nhìn sự quan tâm của Conte đối với cầu thủ Chelsea, nhìn cách Victor Moses được tái khám phá như một trong những hiện tưởng nổi bật của mùa giải. Điều đó cho thấy Conte rất hiểu phát huy phẩm chất cầu thủ đúng cách là phải như thế nào. Cần phải vỗ về họ càng sớm càng tốt.


Xem Guardiola huấn luyện đôi khi tôi cảm giác ông ấy tỏ ra thiếu tế nhị khi đối thoại với các cầu thủ giống những gì ông ấy từng thể hiện ở Barca. Lẽ ra Pep nên nói “các anh biết đấy, chúng ta cần chơi 3 trung vệ và 2 wing-back. Đó có lẽ là sơ đồ tốt nhất cho City” hay là “Ở Etihad có lẽ tốt nhất là chúng ta nên chơi với 2 tiền đạo đá cao nhất và 2 người đá cánh”. Guardiola biểu trưng cho mẫu HLV hiện đại với những kế hoạch và mô hình lớn hơn là những vấn đề thực tế trên sân đấu.

Conte thì khác. Ông ấy khởi đầu không tốt. Lúc đầu ý tưởng của ông ấy là cho Chelsea đá 4-2-4. Khi chiến thuật này không ổn, Conte chuyển sang 4-3-3 rồi 3-4-3 và từ khi chuyển sang 3-4-3 thì Chelsea thắng 7 trận liền. Conte quan tâm tới mọi thứ. Ví dụ ông ấy bảo: “Tôi sẽ cho Chelsea đá 3 trung vệ và tạo điều kiện cho Diego Costa được hỗ trợ nhiều hơn”. Conte nhận thấy Costa bị cô lập mùa trước.

Trong trận chiến cuối tuần này, có thể Man City sẽ đánh bại Chelsea để vượt lên dẫn đầu nhưng dù Guardiola có thể thắng trận chiến ấy, điều đó không có nghĩa ông ấy thắng được Conte trong cả cuộc chiến. Về sự am hiểu tâm lý cầu thủ và thích ứng với Premier League, Conte mới là người vượt trên tất cả.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm