Man City: Guardiola cũng phải dựa vào Aguero và Yaya Toure

28/11/2016 21:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã thắng Burnley nhưng không phải cách áp đảo mà Pep Guardiola muốn thấy. Thay vào đó, họ đã phải lội ngược dòng một cách khó nhọc nhờ 2 bàn thắng của Sergio Aguero.

Đây chẳng phải lần đầu tiên ở mùa giải này một cựu binh của Man City đã tỏa sáng để giúp đội bóng của Pep giành thắng lợi. Trước đó, Yaya Toure đã lập cú đúp giúp Man City đánh bại Crystal Palace với tỉ số 2-1. Mặc dù trận gặp Crystal Palace là lần đầu tiên mà tiền vệ người Bờ Biển Ngà ra sân, nhưng anh đã cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm của mình là cần thiết thế nào với Man City.

Pep Guardiola đã thực hiện rất nhiều ý tưởng mới khi cầm quân ở Man City, song lúc này ông đang phải đi theo con đường của 2 HLV tiền nhiệm là Manuel Pellegrini và Roberto Mancini, đó là dựa vào Aguero và Yaya Toure. Bất chấp thời gian, bộ đôi này đã nhiều lần giúp Man City thoát khỏi những tình cảnh bế tắc. Chỉ có những cầu thủ đẳng cấp thế giới mới có thể tạo ra sự khác biệt như họ.

Lối chơi mà Pep Guardiola đã giúp Man City thắng hết trận này đến trận khác ở đầu mùa giải giờ đây đã gặp vấn đề. Việc Pep thay đổi nhân sự liên tục các hậu vệ qua từng trận đã khiến hàng thủ của Man City bị đặt trong tình trạng báo động, trong khi lối chơi tấn công của họ thiếu đi sự tinh tế.

* Clip trận Burnley 1-2 Man City:


Hai bàn thắng vào lưới Crystal Palace của Yaya Toure, thì trong đó là một cú sút bị chệch hướng do chạm người cầu thủ đối phương. Bàn còn lại là do sự hỗn loạn của hàng thủ Crystal Palace sau tình huống đá phạt góc của Man City.

Trong khi đó, cú đúp của Sergio Aguero vào lưới của Burnley cũng không phải bắt nguồn từ pha phối hợp ăn ý nào. Cả hai đều đến sau những pha phá bóng không tốt của hậu vệ đối phương và Aguero chớp cơ hội để ghi bàn.

Đội bóng của Pep Guardiola đã 2 trận liên tiếp có những màn trình diễn thiếu thuyết phục và thủ môn Claudio Bravo đã phải cứu thua ở những phút bù giờ để bảo toàn tỉ số.

Mùa giải vẫn còn rất dài, nhưng bây giờ Pep Guardiola có thể đã cảm nhận rằng ngoài những điều mới mẻ mà ông mang đến, Man City vẫn còn phải cần tới những cựu binh như Aguero và Yaya Toure để giành chiến thắng.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm