Giroud phải đá tự tin và ổn định hơn

02/08/2015 06:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Olivier Giroud không hề tệ. Rất nhiều trận, anh tỏa sáng rực rỡ. Có thời điểm, anh ghi bàn liên tục. Nhưng để giúp Arsenal vô địch Premier League, anh cần thi đấu ổn định hơn.

HLV Arsene Wenger nghĩ rằng Arsenal có thể vô địch Premier League mùa này, dù ông thừa nhận điều ấy không dễ dàng gì với đội ngũ hiện tại.

Wenger từng muốn mua trung phong

Chiến lược gia người Pháp rất hài lòng với màn trình diễn của Arsenal nửa cuối mùa trước cũng như việc chiêu mộ thủ thành Petr Cech, người có thể đem đến kinh nghiệm và sự chắc chắn trong khung gỗ.

Nhưng đội chủ sân Emirates vẫn còn đó hai câu hỏi cần giải quyết. Một, họ có đủ giải pháp dự phòng cho hàng thủ và vị trí tiền vệ trung tâm chưa. Hai, một trung phong như Giroud có đủ cho cuộc đua đường trường như Premier League hay không.

Đã có những lời xì xào cho rằng Arsenal sẽ mang về một trung phong đẳng cấp trước khi mùa giải 2015-16 khởi tranh, như lời của Giám đốc điều hành Lord Harris: “Chúng tôi nhận được danh sách những cầu thủ mà HLV Wenger mong muốn. Trong đó có một trung phong, nhưng tôi không tiết lộ đó là ai”.

Điều này cho thấy Wenger tỏ ra không hài lòng với Giroud, hoặc không tin rằng chỉ mình Giroud đá trung phong là đủ giúp Arsenal vô địch. Thành tích của chân sút người Pháp mùa trước không hề tệ chút nào: 14 bàn trong 27 lần ra sân ở Premier League, qua đó trở thành chân sút tốt thứ 6 của giải đấu, đồng thời đóng góp 3 đường kiến tạo thành bàn.

Giroud còn thiếu ổn định và tự tin

Theo thống kê từ trang Whoscored, chỉ có bốn trung phong đạt tỷ lệ chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi cao hơn con số 3,7 lần/trận của Giroud mùa trước. Đó là một con số hết sức ấn tượng nếu chúng ta nhìn vào xu hướng chơi của Arsenal thiên về những pha chuyền ban ở cự ly ngắn, dù phần nào đã tỏ ra linh hoạt hơn trong cách tấn công.

Giroud cố gắng đóng góp nhiều hơn trong những trận đấu lớn, thay vì chỉ sắm vai người hùng khi gặp các đội bóng có trình độ trung bình trở xuống. Tiền đạo 28 tuổi này đã sút tung lưới Man City ở cả trận Siêu Cúp nước Anh lẫn Premier League, cùng với các pha làm bàn khi gặp Man United trên sân nhà và chuyến làm khách trước Liverpool.

Những pha chạm bóng của anh là khá tốt, thậm chí thi thoảng cầu thủ này còn tham gia vào các pha phối hợp tuyệt đẹp của Arsenal. Có một vài thời điểm Giroud là một tay săn bàn hoàn hảo.

Nhưng điều đó không được cựu tiền đạo Montpellier duy trì xuyên suốt cả mùa giải. Anh vẫn thường xuyên mất tích trong những trận đấu quan trọng của Arsenal. Chẳng hạn, ở trận gặp Monaco tại vòng 1/8 Champions League, HLV Wenger buộc phải rút Giroud ra sau 60 phút khi cầu thủ này bỏ lỡ tới 6 cơ hội ăn bàn, trong đó có 3 tình huống khá đơn giản. Điều đáng nói trong trận đấu đó là sự tự tin của Giroud đi xuống rất nhanh sau những cơ hội bị bỏ lỡ. Các tiền đạo đẳng cấp rất biết cách vượt qua vấn đề đó để tiếp tục nỗ lực mang về bàn thắng.

Sự mong manh của Giroud không chỉ đến khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội. Trong trận gặp Swansea hồi tháng 5/2015, anh thường xuyên bị Ashley Williams đeo bám và chỉ có được 19 pha chạm bóng, một lần tranh chấp tay đôi thành công trong 68 phút trước khi bị rút ra. 9 ngày sau, tiền đạo 28 tuổi hoàn toàn “tắt điện” trước Sebastian Coates trong trận Arsenal gặp Sunderland. Dù thể hình của Giroud không tồi chút nào (cao 1m92), anh vẫn thường xuyên khổ sở với những hậu vệ vừa khỏe vừa cao của đối phương.

Khả năng chuyền bóng của Giroud cũng là một điểm hạn chế khác. Mùa trước, tỷ lệ chuyền bóng thành công của anh chỉ đạt 67,7%, con số không tốt chút nào với một cầu thủ khoác áo Arsenal. Dễ hiểu vì sao tiền đạo người Pháp chính là mắt xích yếu nhất nơi hàng công đội chủ sân Emirates.

Để có thể trở thành một trung phong giỏi, Giroud cần phải nâng cấp bản thân, đặc biệt là sự tự tin và kỹ thuật.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm