Gary Neville: 'MU không có danh hiệu, áp lực sẽ bủa vây Solskjaer'

08/01/2021 13:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu hậu vệ MU Gary Neville cho rằng đã đến lúc Quỷ Đỏ phải biến những tiến bộ của họ thành thành công cụ thể và chỉ có thế mới giúp Ole Gunnar Solskjaer giảm được sức ép sau khi MU một lần nữa bị Man City đánh bại ở bán kết cúp Liên đoàn.

Chuyển nhượng MU 7/1: MU được khuyên mua sao Nam Mỹ. Grealish có giá 90 triệu bảng

Chuyển nhượng MU 7/1: MU được khuyên mua sao Nam Mỹ. Grealish có giá 90 triệu bảng

Chuyển nhượng MU 07/01: MU được khuyên mua tài năng trẻ Moises Caicedo, MU có thể mua Jack Grealish với giá 90 triệu bảng, MU trở lại theo đuổi Dybala.

Đây là trận bán kết thất bại thứ 4 liên tiếp của MU trong vòng 12 tháng. Ole không cho rằng cầu thủ của ông gặp vấn đề trong việc vượt qua trở ngại tâm lí khi MU đứng trước ngưỡng cửa trận chung kết.

Neville đồng ý rằng sau 90 phút của trận bán kết thì Man City xứng đáng vào chung kết cúp Liên đoàn lần thứ 4 liên tiếp đồng thời phát đi thông điệp đầy tính cảnh báo tới các đối thủ của họ ở giải Ngoại hạng.

Nhưng Neville cũng nhấn mạnh Ole phải chấm dứt cơn khát danh hiệu của MU càng sớm càng tốt khi lần gần nhất MU vô địch một giải đấu là Europa League 2017.

MU, chuyển nhượng MU, Manchester United, Caicedo, Dybala, Grealish, Kone, bóng đá Anh, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da
Sức ép lại dồn lên Ole Gunnar Solskjaer sau khi MU bị loại ở bán kết cúp Liên đoàn

“Trước trận đấu tôi đã bảo, với tư cách một fan MU, tôi kỳ vọng vào trận này hơn trận gặp Liverpool sau đây 10 ngày. Không ai nghĩ MU có thể tranh vô địch Ngoại hạng Anh mùa này nhưng tôi nghĩ với cúp Liên đoàn thì khác”, Neville nói.

“Cuối mùa này Ole sẽ dẫn dắt MU 2 năm rưỡi. Trải qua từng ấy thời gian mà không có danh hiệu thì anh ấy sẽ phải chịu áp lực vì HLV nào cũng cần có danh hiệu trong sự nghiệp của mình”.

“Juergen Klopp cần một danh hiệu ở Liverpool và cuối cùng ông ấy vô địch cúp C1. Pep Guardiola vô địch cúp Liên đoàn với Man City. Mourinho đoạt cúp Liên đoàn ở nhiều CLB khác nhau. Ole cần danh hiệu nào đó và MU đã tiến gần tới trận chung kết nhưng…”.

“Thất bại trước Man City đặt ra vấn đề.. Nó khiến Ole phải chịu sức ép. Nếu sau đây MU lại thua tiếp Liverpool ở Anfield thì lúc đó mọi người sẽ bảo “họ lại vô vọng rồi”. Kịch bản đó có thể xảy ra.

Sau đây MU sẽ tiếp Watford trên sân nhà ở cúp FA và tiếp theo nữa sẽ đá với Burnley ở giải Ngoại hạng. Điều đó có nghĩa nếu thắng Burnley, họ sẽ làm khách của Liverpool ngày 17/1 tới với tư cách dẫn đầu giải Ngoại hạng.

Neville cho rằng MU thất bại trước City không phải vì họ đá tồi mà vì đối thủ của họ quá hay. “Tôi nghĩ MU không nên tự trách mình quá nhiều vì thất bại ở bán kết cúp Liên đoàn vì họ đã gặp phải một đối thủ rất xuất sắc. Tôi nghĩ Ole hiểu điều đó. Tôi không tin anh ấy sẽ buông xuôi. Ole rất thất vọng. Anh ấy đã muốn đưa MU vào chung kết và họ đã chơi không tệ”.

“Kết cục trận đấu chỉ được quyết định bởi một vài chi tiết và những chi tiết ấy ủng hộ Man City. Chắc chắn Ole sẽ rất thất vọng nhưng anh ấy cần nhanh chóng trở lại. Phía trước MU là trận đấu với Watford ở cúp FA, là các trận gặp Burnley và Liverpool ở giải Ngoại hạng. MU cần có những màn trình diễn xuất sắc trong 2 tuần tới”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm