Gary Neville: Chelsea đủ sức mạnh để vô địch Premier League

10/08/2014 20:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu hậu vệ huyền thoại của Man United và ĐT Anh, hiện là một BLV bóng đá sắc sảo và rất được yêu mến ở Anh, tin rằng những chữ ký của Jose Mourinho đã khiến Chelsea trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League mùa tới.

Mourinho sẽ buộc phải có danh hiệu

“Năm nay ông ấy (Mourinho) biết rằng ông ấy phải có danh hiệu, và điều đó khiến Chelsea trở nên nguy hiểm”, Neville nói. Là một học trò của Sir Alex Ferguson, Neville đánh giá cao cả sức mạnh lẫn kỹ thuật, và đó là lý do tại sao anh coi Chelsea là ứng cử viên số 1.

Anh nói: “Nếu bạn nhìn vào Courtois, Cech, Ivanovic, Terry, Cahill, Matic, Willian, Hazard, Costa, Fabregas, họ gần như không thể ngăn cản. Mùa trước Mourinho lẽ ra đã có thể làm tốt hơn. Những sự bổ sung như Costa, và người dự bị cho anh Drogba, có thể đá khoảng 15 trận cả mùa, là rất quan trọng. Họ gặp khó khăn ở hàng công mùa trước. Torres, Eto’o và Ba đều chơi thất vọng, nhưng phần còn lại của đội bóng không yếu như thế. Thêm một tiền vệ công biết ghi bàn như Fabregas và hỏa lực trên hàng công, sẽ rất khó ngăn cản Chelsea”.

Neville hiện vẫn duy trì nghiêm ngặt quy định do chính anh đặt ra không bình luận gì về ĐT Anh, nơi anh làm trợ lý cho HLV Roy Hodgson, cho tới sau khi sếp của anh lên tiếng. Bởi hiện giờ Hodgson vẫn từ chối trả lời báo chí về World Cup, Neville cũng thế. Tuy nhiên, về bóng đá cấp CLB, cựu cầu thủ Man United tỏ ra rất thoải mái.

Anh cũng không ngần ngại tham gia vào cuộc tranh luận xem giải đấu nào đang là hấp dẫn nhất thế giới, khi sau mùa hè, La Liga giờ sở hữu Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James Rodriguez và Toni Kroos. “Real Madrid và Barcelona là hai đội bóng áp đảo hoàn toàn so với phần còn lại, nhưng tôi cho rằng một yếu tố quan trọng là lối sống và văn hóa, khi các cầu thủ Nam Mỹ và Latin chọn hai đội đó. Đó là một vấn đề với bóng đá Anh, khi các cầu thủ giỏi từ những vùng nói tiếng Latin khó hòa nhập ở đây”.

Premier League là số 1

Nhưng Neville vẫn tin rằng Premier League mới là giải đấu số 1 thế giới. “Đó là giải đấu có nhiều người xem nhất trên thế giới”, anh nói. “Bạn đánh giá giải đấu số 1 như thế nào? Có phải là nhiều CĐV xem nhất, hay chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất? Có lẽ khách hàng, những CĐV, là yếu tốt quyết định cuối cùng. Chất lượng bóng đá ở TBN có thể tốt hơn, một số trận ở Đức cũng thế, nhưng những gì đông đảo mọi người muốn xem là bóng đá Anh. Tốc độ, quyết liệt, không ngừng nghỉ, Premier League không bao giờ gây thất vọng, với những trận cầu chất lượng cao ổn định. Các HLV ở Anh cũng là những tên tuổi lớn, Wenger, Mourinho và cả Van Gaal nữa”.

Neville cũng cho rằng tiêu chuẩn để vô địch ở Anh là cao hơn, với ví dụ là Arsenal. “Họ cần nhiều hơn hiện giờ. Tôi cho rằng ở Anh sẽ rất khó vô địch mà không kết hợp được cả sức mạnh và kỹ thuật”, anh nói. “Yaya Toure là một nhà vô địch. Vincent Kompany là một nhà vô địch, vì họ có cả hai điều đó. Bạn cũng có thể nói tương tự về Man United thời Stam và Keane, Bruce, Ince. Chelsea thời Essien, Drogba, Terry, Lampard. Arsenal thời Adams, Vieira, Henry. Chỉ những cầu thủ hội đủ hai yếu tố đó mới có thể chiến thắng một mùa bóng 38 trận”.

“Thứ bóng đá mà Arsenal thể hiện là hấp dẫn nhất giải đấu. Về mặt cầm bóng họ rất thông minh, nhưng bạn không thể vô địch Anh nếu chỉ chơi như thế. Các nhà vô địch ở Anh phải thật toàn diện. Hãy xem Liverpool năm ngoái, họ chơi thứ bóng đá rất đẹp mắt, nhưng đã phải trả giá vì phòng ngự kém”.

1 Suốt sự nghiệp kéo dài 20 năm, Neville chỉ chơi cho một đội bóng duy nhất là Man United.

400 Neville có tròn 400 trận ở Premier League cho Quỷ đỏ.

8 Neville đã giành 8 chức vô địch Anh ở sân Old Trafford.


Trần Trọng (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm