Được giá, Chelsea cứ bán Hazard!

08/01/2016 14:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải 2015-16 đã đi được nửa đường, nhưng giờ vẫn không ai dám nói chắc Chelsea sẽ về đích trong nhóm nào của Premier League.

Nhưng một điều đã khá rõ ràng là đội bóng áo xanh cần một cuộc cách mạng nhân sự trong mùa Hè tới. Khởi đầu tệ hại mùa này cho thấy sự thiếu khát khao và chuyên nghiệp của không ít cầu thủ. Đội bóng sẽ cần đưa ra những quyết định lớn trong vài tháng nữa, đặc biệt là liên quan tới các ngôi sao hạng A như Eden Hazard.

Hazard hết động lực phấn đấu

Từ khi Zinedine Zidane tuyên bố năm 2010 rằng “dù có nhắm mắt”, anh cũng sẽ đưa Hazard tới Real Madrid nếu có cơ hội, đã luôn có cảm giác rằng cầu thủ người Bỉ sớm muộn rồi cũng tới Bernabeu. Huyền thoại người Pháp cho tới giờ tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ Hazard và giờ Zidane đã chính thức thay thế Rafael Benitez dẫn dắt Real Madrid, những tin đồn liên hệ Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước với Real sẽ lại càng lan nhanh.

Dù Chelsea cũng đã là một thế lực lớn của châu Âu dưới thời ông chủ Roman Abramovich, Real, với 10 chức vô địch C1/Champions League, vẫn ở trên họ một đẳng cấp, là điểm đến mơ ước với mọi cầu thủ. Hazard luôn phát biểu đầy lạc quan về thời gian của anh ở Chelsea và chưa bao giờ bày tỏ ý định muốn ra đi, dù giờ anh có thể đang cân nhắc điều đó.

Hazard nói sẽ rời Chelsea, PSG và Real Madrid cùng tranh mua

Hazard nói sẽ rời Chelsea, PSG và Real Madrid cùng tranh mua

Eden Hazard được cho là đã nói với một số bạn thân rằng anh sẽ rời Chelsea. PSG tin họ chiếm ưu thế trong cuộc đua sở hữu ngôi sao người Bỉ nhưng sẽ phải cạnh tranh với Real Madrid.

Mùa Hè này sẽ đánh dấu 4 năm kể từ khi anh gia nhập CLB và trong khoảng thời gian đó, Hazard đã giành được chức vô địch Premier League, Europa League và League Cup, cùng nhiều danh hiệu cá nhân. Có lý do để cho rằng ở Stamford Bridge, anh không còn gì để chứng tỏ nữa. Hợp đồng 5 năm rưỡi mà anh ký tháng 2/2015 vừa rồi có vẻ như là một tuyên bố về sự cam kết những năm đẹp nhất sự nghiệp cầu thủ của Hazard với Chelsea. Thỏa thuận đó cũng biến anh thành cầu thủ được trả lương cao nhất lịch sử CLB và trên lý thuyết giữ Hazard lại tới năm 2020, khi anh 29 tuổi. Tuy nhiên, trong 11 tháng qua, mọi thứ đã thay đổi thật chóng vánh.

Chelsea không cần phải quyết giữ

Hazard không còn thể hiện được phong độ ấn tượng và khả năng định đoạt các trận đấu như mùa trước, điều quan trọng góp phần vào thành tích tệ hại của Chelsea. Nguyên nhân có thể là do anh đã bị vắt kiệt sức ở mùa giải trước, nhưng cũng có thể là bởi Hazard không hài lòng với cựu HLV Chelsea Jose Mourinho, hoặc cả hai.

Trong khi cả Hazard và Mourinho không công khai bất cứ điều gì trong quan hệ của họ, hẳn đã xuất hiện không ít xung đột giữa hai người. Trong mùa đầu tiên của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Stamford Bridge, Hazard đã phải nhận những chỉ trích có phần bất công. Mùa trước, dù Mourinho đổi giọng và so sánh anh với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, Hazard chưa bao giờ nhận được sự yêu mến từ HLV này, như với Frank Lampard hay Didier Drogba chẳng hạn.

Mourinho giờ đã ra đi, điều có thể mở ra cơ hội để Hazard lại là ngôi sao của Chelsea, nhưng mọi chuyện có thể khó khăn hơn nhiều nếu Real Madrid quả thật tìm cách lôi kéo anh. Tân HLV Guus Hiddink nổi tiếng với việc biết cách xây dựng quan hệ tốt đẹp cùng các cầu thủ và đã nhanh chóng xuất hiện trong những bức ảnh quàng vai bá cổ Hazard. Nhưng Hiddink chỉ là người tạm quyền và khả năng lớn là ông không có tiếng nói gì đáng kể với tương lai của tiền vệ người Bỉ.

Nếu Hazard thực sự muốn tới Real và Bernabeu sẵn sàng đề nghị một khoản tiền lớn, Chelsea có thể sẽ không giữ được anh, và cũng không nhất thiết phải giữ một người không còn muốn ở lại, nhất là khi chính họ cũng cần tiền để tái thiết đội hình hiện giờ.

Trong một thế giới hoàn hảo, Hazard sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao của anh ở West Brom vào thứ Tư tới, rồi những màn trình diễn ngoạn mục nữa trước Everton và Arsenal trong 2 trận tiếp theo. Nhưng Chelsea đang nhanh chóng nhận ra rằng những kịch bản đẹp với họ rất khó xảy ra ở mùa này và khả năng không hề nhỏ là thời điểm này sang năm, Hazard đã có thể trở thành một cựu cầu thủ của The Blues.

8 Hazard đã trải qua 8 tháng liền không ghi bàn cho Chelsea ở một giải đấu chính thức.

5 Trong khi đó, anh ghi được 5 bàn trong 7 trận chơi cho ĐT Bỉ cũng trong giai đoạn đó.

6 Với 1.389 phút, Hazard vẫn là cầu thủ có thời gian ra sân ở Premier League nhiều thứ 6 cho Chelsea mùa này.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm