Đối thoại - Wayne Rooney: 'Tuyển Anh sẽ gây bất ngờ ở World Cup'

15/05/2014 19:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - BĐN 2004 và Wayne Rooney là tài năng lớn nhất của nước Anh kể từ khi Michael Owen gây chấn động ở World Cup Pháp 6 năm trước đó. Ở tuổi 18, anh ghi 4 bàn khi ĐT Anh vào tứ kết Euro.

Vẫn còn là một cầu thủ Everton, tài năng của Rooney thể hiện qua lời BLV kênh BBC lúc bấy giờ John Motson: “Có điều gì mà anh ấy không thể làm được không?” Rooney ghi 1 bàn từ đánh đầu và 3 bàn từ những cú sút, bao gồm pha dứt điểm đáng kinh ngạc vào lưới Thụy Sĩ.

10 năm sau EURO 2004

10 năm sau, Rooney đang chuẩn bị cho một giải đấu lớn nữa của ĐT Anh, World Cup tại Brazil, nhưng những ký ức ở BĐN tưởng như đã hết sức xa vời. Ở tuổi 28 và đã khoác áo Man United được gần một thế kỷ, Rooney vẫn được thừa nhận rộng rãi là cầu thủ giỏi nhất ở Anh. Tuy nhiên, ĐT Anh cũng sẽ mang tới Brazil một thế hệ trẻ trung hoàn toàn mới.

“Tất nhiên chúng tôi có thể làm nên bất ngờ”, Rooney nói. “Chúng tôi có nhiều cầu thủ sẽ khiến các CĐV thấy phấn khích. Rõ ràng là HLV chọn đội hình, nhưng bạn có thể thấy những cầu thủ trẻ rất nhiều triển vọng. Hãy nhìn Raheem Sterling chẳng hạn. Cậu ấy thật khó tin. Có thể thấy rõ tài năng của cậu ấy ngay khi cậu ấy có bóng. Cậu ấy đã chơi rất hay cho Liverpool mùa này. Và rồi những người như Ross Barkley. Cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời với Everton. Rồi (Daniel) Sturridge đã nhiều kinh nghiệm hơn, (Adam) Lallana cũng trưởng thành hơn. Tôi cho rằng chúng tôi đang có một sự kết hợp lý tưởng”.

Rooney đã sống qua thời mà ĐT Anh từng sở hữu những cầu thủ được gọi là thế hệ vàng, nhưng anh không cho rằng họ đã làm được điều gì thật ý nghĩa. “Chẳng nghĩa lý gì nếu chơi 150 hay 100 trận cho ĐTQG mà không giành được danh hiệu nào. Những con số đó chẳng ý nghĩa gì… Bạn sẽ muốn trở thành một phần của đội bóng đi vào lịch sử và giành chiếc cúp nào đó cho ĐT Anh. Đừng hiểu lầm tôi, chơi cho ĐTQG luôn là một vinh dự, nhưng bạn còn muốn thành công và làm các CĐV hạnh phúc”.

Quan điểm chung hiện giờ là ĐT Anh của HLV Roy Hodgson sẽ không thể vô địch World Cup, nhưng Rooney không đồng ý. Tin tốt là lần này anh hoàn toàn sẵn sàng về mặt thể lực. World Cup Đức 2006 đã bị phá hỏng vì một ca gãy chân. Rooney sau đó dính chấn thương mắt cá ngay trước Nam Phi 2010. Đây sẽ là lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh hướng vào một giải lớn mùa hè mà không phải lo lắng về các chấn thương và tình trạng thể lực.

Tôi sẵn sàng hơn bao giờ hết

“Khi bạn bước vào những giải đấu lớn với một chấn thương nghiêm trọng, như tôi từng trải qua trong quá khứ, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn, nhất là với giải đấu chỉ diễn ra một thời gian ngắn”, Rooney thừa nhận. “Bạn phải vào cuộc ngay lập tức mà không có những trận làm nóng lại sau chấn thương như thường lệ. Tôi luôn muốn sẵn sàng hoàn toàn về mặt thể lực, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Lần này thành thật mà nói, tôi cảm thấy sẵn sàng. Tôi rất chờ đợi giải đấu sắp tới”.

Nếu Rooney đã học được những bài học về việc chuẩn bị cho các kỳ World Cup, thì ĐT Anh có lẽ cũng thế. Lựa chọn điểm tập kết đội của HLV Fabio Capello 4 năm về trước, một thị trấn nghỉ dưỡng xa xôi ở Rustenburg, trở thành ác mộng với các cầu thủ khi nhiều người than phiền họ quá buồn chán giữa các trận đấu. Lần này, Hodgson đã sớm tuyên bố rằng các cầu thủ sẽ không được kêu ca gì, nhưng Rooney tin rằng đó sẽ không phải là vấn đề với Tam sư.

“Sự chuẩn bị là hết sức quan trọng”, anh nói. “Những gì bạn làm trước khi tới Brazil thật ra là quan trọng nhất. Trước khi tới Nam Phi, Fabio Capello đã quyết định đưa chúng tôi tới Áo, nhưng chúng tôi mắc kẹt trong 2 tuần rưỡi chẳng có gì để làm. Chúng tôi thậm chí không thể ra khỏi phòng mình. Mọi chuyện khi đó thật sự rất khó khăn. Quá trình chuẩn bị, theo tôi, là phải giúp các cầu thủ thấy thoải mái và hạnh phúc. Bạn sẽ thấy được sự khác biệt lớn hiện giờ so với 4 năm trước, tôi cho rằng điều đó rất quan trọng. Một khi chúng tôi đã lên máy bay và có mặt ở World Cup, vấn đề chỉ còn là hướng tới chiến thắng”.

38 Wayne Rooney đã ghi 38 bàn trong 89 trận cho ĐT Anh.

0,46 Trung bình mỗi trận, Rooney ghi được 0,46 bàn cho Everton và Man United. Ở ĐT Anh, tỉ lệ này của anh là 0,42.

20,7 Theo Forbes, Rooney là cầu thủ có thu nhập cao thứ 3 thế giới, 20,7 triệu euro trong năm 2013, chỉ sau Ronaldo và Messi.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm