Đòi ra đi, Sterling bị đàn anh ở Liverpool mắng: 'Hãy câm miệng đi'

19/05/2015 07:09 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool sẽ có cuộc gặp gỡ với Raheem Sterling trong tuần này sau khi anh nói với HLV Brendan Rodgers rằng mình muốn rời Anfield.

Sterling đã nói chuyện riêng với HLV Rodgers trước trận hòa 1-1 với Chelsea và làm rõ rằng anh không muốn tiếp tục đá cho Liverpool. Tuy nhiên, Sterling vẫn chấp nhận tham gia vào vòng đàm phán cuối cùng với Liverpool khi đội bóng Anh vẫn nỗ lực thuyết phục tiền đạo này ở lại.

Trước đó, Sterling đã từ chối ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm vì không tin rằng Liverpool có khả năng cạnh tranh danh hiệu. Anh cũng cho rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn mức lương 90.000 bảng/tuần mà Liverpool đề nghị trong bản hợp đồng mới. Hợp đồng hiện tại của Sterling chỉ còn 2 năm kèm theo mức lương vỏn vẹn 35.000 bảng/tuần. 

Hiện có rất nhiều đội bóng lớn theo đuổi Sterling như Chelsea, Man City, Arsenal, Man United, Real Madrid, Bayern Munich và Juventus.


Trong khi đó, huyền thoại của Liverpool hiện là BLV truyền hình của Sky Sports Jamie Carragher đã lên tiếng chỉ trích thói “làm mình làm mẩy” của Sterling. 

“Một đứa trẻ 20 tuổi đã làm mình làm mẩy với Liverpool chuyện hợp đồng, điều đó khiến tôi tức giận. Cậu ta đến từ London và có lẽ cậu ta muốn trở về nhà. Có lẽ vấn đề không phải tiền bạc, mà là danh hiệu hoặc cơ hội chơi bóng ở Champions League”, Carragher bình luận.

“Nếu là chuyện danh hiệu, Liverpool đã có cơ hội mùa này, với việc lọt vào Bán kết FA Cup với Aston Villa. Nhưng Sterling đã ở đâu trong trận đấu đó? Bạn muốn các danh hiệu ư? Chúng không tự đến với bạn, mà bạn phải tự giành lấy chúng, bạn phải chơi tốt trong các trận đấu lớn. Liverpool đã làm được gì ở Champions League? Chẳng gì cả. Sterling đã làm được gì? Cũng không nốt”.

“Chẳng có gì tồi tệ hơn những chuyện mà cậu ta đang làm. Cậu ta nên ngậm miệng lại và tập trung vào chơi bóng. Đội bóng không thể để một cậu nhóc 20 tuổi trưởng thành từ CLB đòi hỏi hết cái này đến cái khác”, Carragher kết luận.

Cùng bình luận với Carragher, Gary Neville cho rằng người đại diện của Sterling là Aidy Ward đã mắc sai lầm. “Tôi tin rằng họ đã mắc sai lầm. Liverpool là một đội bóng vĩ đại và đã trao cơ hội lớn cho Sterling. Đòi rời khỏi đây và làm những chuyện như vậy rõ ràng không phải là điều đúng đắn”.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm