Chelsea: Mourinho ngày càng giống… Sir Alex

25/02/2015 14:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đưa ra cáo buộc về một chiến dịch chống lại Chelsea, tạo áp lực lên các trọng tài, cao thủ về tâm lý chiến, phải chăng Mourinho đang trở thành một Sir Alex mới ở Premier League?

Nghệ thuật hắc ám

Hình ảnh các cầu thủ Man United vây quanh trọng tài khi những vị vua áo đen đưa ra các quyết định bất lợi cho “Quỷ đỏ” là điều quá quen thuộc khi Sir Alex dẫn dắt đội bóng chủ sân Old Trafford. Nhà cầm quân người Scotland luôn muốn giành bất cứ lợi thế nào từ quyết định của trọng tài.

Mourinho cũng vậy. “Người đặc biệt” từng khiến trọng tài Graham Poll lác mắt với bồn tắm mới, một chiếc TV màn hình phẳng và thiết bị vệ sinh đắt tiền trong phòng nghỉ của trọng tài. Chính Graham Poll đã viết về HLV của Chelsea như sau: “Bạn không muốn gặp quá nhiều người trong đời cứ thường xuyên xuất hiện khi các trọng tài bước vào phòng nghỉ. Chỉ có Jose Mourinho và Sir Alex Ferguson thì lại hay làm điều đó, nhưng với những cách thức khác nhau”.

Bậc thầy về ứng xử trước giới truyền thông

Sir Alex thường yêu cầu báo giới đưa ra câu hỏi về những vấn đề nhất định rồi mới thong thả trả lời. Nhờ vậy, vị chiến lược gia người Scotland không bao giờ bị động trước những câu hỏi của báo chí.

Mourinho cũng tỏ ra là một bậc thầy về ứng xử trước giới truyền thông. Tờ Mirror gần đây giật tít “Mourinho xứng đáng nhận giải Oscar cho màn bình luận trên chương trình Goal (của Sky Sport) vào hôm Chủ Nhật”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha luôn nắm thế chủ động trước hai người dẫn chương trình Ben Shepherd và Chris Kamara. Đặc biệt, Chris Kamara lúng túng đến nỗi im bặt trong gần 20 phút khi Jose Mourinho “chém gió” trên sóng truyền hình.

Bị nhiều người căm ghét

Dưới thời Sir Alex, rất nhiều CĐV bóng đá của các CLB ở Premier League đều muốn nhìn thấy Man United thất bại. Chelsea giờ đây cũng vậy. Ngoại trừ CĐV của Chelsea, các CĐV của các đội bóng khác chỉ muốn đội bóng chủ sân Chelsea thua trận. Từ cụm từ “ABU” (Anyone but United – Bất cứ đội nào thắng cũng được, ngoại trừ Man United), bây giờ người ta đã chuyển sang “ABC” (Anyone but Chelsea - Bất cứ đội nào thắng cũng được, ngoại trừ Chelsea).

Gây áp lực lên trọng tài

Sir Alex luôn là bậc thầy trong việc tạo sức ép lên các trọng tài và trợ lý của họ. Thậm chí, việc Sir Alex khiến các trọng tài phải bù giờ thêm khi Man United đang cần một bàn thắng trong các trận đấu đã trở nên nổi tiếng đến nỗi cụm từ  “Fergie time” đã được ra đời.

Mourinho cũng biết cách gây áp lực cho các trọng tài. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã công kích dữ dội trọng tài Martin Atkinson sau những quyết định bất lợi của vị vua áo đen này với Chelsea ở trận hòa 1-1 với Burnley. Với những lời nói của Mourinho, ít khả năng Martin Atkinson sẽ lại điều khiển trậu đấu kế tiếp của Chelsea.

Nhà tâm lý chiến đại tài

Sir Alex nổi tiếng là một nhà tâm lý chiến đại tài. Không ai quên được Kevin Keegan, khi dẫn Newcastle ở mùa giải 1995-96 đã dính đòn tâm lý chiến của Sir Alex như thế nào. Về phần Mourinho, vị chiến lược gia này không ít lần chọc ngoáy HLV Wenger của Arsenal và HLV Pellegrini của Man City.

Bảo vệ cầu thủ, đội bóng

Sir Alex nhiều lần đứng ra bảo vệ cầu thủ của Man United trước búa rìu của dư luận. Chính ông đã bảo vệ De Gea khi thủ môn này đối mặt với nhiều chỉ trích của báo giới xứ Sương mù trong khoảng thời gian đầu chơi bóng ở Man United. Trong khi đó, Mourinho đã cáo buộc rằng có một chiến dịch chống lại Chelsea ở mùa giải này và hệ quả là bị FA phạt 25 nghìn bảng.

Nhẫn tâm với cựu binh

Sir Alex không ngần ngại gạt bỏ những cựu binh trung thành với CLB để dọn chỗ cho các cầu thủ trẻ. Roy Keane là một ví dụ điển hình nhất cho điều này, dù anh từng đóng vai trò quan trọng với Man United.

Mourinho cũng không ngần ngại đẩy những cựu binh khỏi Chelsea. Trường hợp tiêu biểu là Ashley Cole và Frank Lampard.

Sơn Tùng (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm