Arsenal quyết tâm tranh giành Loic Remy với Chelsea

31/08/2014 10:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Đội bóng chủ sân Emirates quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 8 triệu bảng của Loic Remy với QPR.

Khi mà TTCN mùa Hè sắp đóng cửa, Arsenal quyết định nhảy vào cuộc chiến giành chân sút Loic Remy (QPR) với Chelsea. Đội bóng của HLV Jose Mourinho đã tiến sát đến việc đạt thỏa thuận với Remy sau khi đồng ý chi khoản tiền giải phóng hợp đồng cho cầu thủ này. Tuy nhiên vào tối thứ Bảy vừa qua, Arsenal đã liên hệ với QPR và thông báo họ sẵn sàng trả 8 triệu bảng cũng như thuyết phục đội bóng chủ sân Loftus Road bán Remy.

HLV Wenger rất ngưỡng mộ tài năng của chân sút người đồng hương và có ý định chiêu mộ cầu thủ này. Tuy nhiên Chelsea đã hành động trước bằng cách phát động lời đề nghị vào hôm thứ Sáu tuần này, sau khi Fernando Torres đồng ý gia nhập AC Milan với thỏa thuận cho mượn 2 năm.

Nếu Chelsea thất bại trong việc chiêu mộ Remy, đó sẽ là một cú sốc với HLV Jose Mourinho. Trước đó, “Người đặc biệt” từng khẳng định ông cần có 3 tiền đạo trong đội. Hiện ứng cử viên số một để thay thế Torres là Mattia Destro nhưng CLB Roma ra giá tới 20 triệu bảng cho cầu thủ này.

Nếu chuyển đến Arsenal, Remy có thể được thi đấu thường xuyên do Giroud vắng mặt tới tận kì Giáng sinh vì chấn thương. Trong khi đó, anh có nhiều kinh nghiệm đá cắm trên hàng công hơn Alexis Sanchez.

Nếu HLV Wenger có thể thuyết phục Remy chuyển tới Emirates, ông có thể lấp đầy được khoảng trống trong đội hình của “Pháo thủ”. Còn về phía Chelsea, nếu họ để vuột mất cầu thủ người Pháp này, kế hoạch chuyển nhượng của ‘The Blues’ chắc chắn bị xáo trộn đáng kể.

 Mùa giải vừa qua, Loic Remy thi đấu cho Newcastle dưới dạng cho mượn. Anh đã ghi được 14 bàn trong 26 lần ra sân ở Premier League cho “Chích chòe”.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm