19h30 hôm nay, Chelsea - Crystal Palace: Trước ngưỡng cửa vô địch

03/05/2015 12:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Jose Mourinho có đặt chiếc đồng hồ báo thức cho ngày vô địch Premier League của Chelsea, thì trận gặp Crystal Palace có thể là thời điểm tiếng chuông báo thức vang lên.

Các đội bóng mà Mourinho dẫn dắt thường bắt đầu chạy tốt từ mùa giải thứ hai. Nhiệm kỳ hai ở Chelsea của ông cũng không phải là ngoại lệ. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có thêm thời gian để lắp vào bộ khung của Chelsea những chi tiết mới phù hợp: Thibaut Courtois cho vị trí gác đền, Cesc Fabregas với vai trò ông chủ của những ý tưởng tấn công và Diego Costa làm mũi nhọn cao nhất nơi hàng công.

Chelsea mùa này quá hoàn hảo!

Những chi tiết ấy giúp cỗ máy Chelsea vận hành trơn tru, bằng chứng là thành tích của Chelsea ở Premier League mùa này tốt hơn hẳn mùa trước. Họ vẫn bất bại trên sân nhà Stamford Bridge, với 13 trận thắng và 3 trận hòa, điều mà không một đội bóng nào ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù còn duy trì được. Hơn thế, Chelsea cũng là đội bóng đá sân khách tốt nhất, với 38 điểm sau 18 trận.

Mùa trước, một trong những căn bệnh khiến cho Chelsea, theo lời Mourinho, vẫn chưa sẵn sàng cho ngôi vô địch, đó là việc đội bóng áo xanh chỉ đá tốt khi gặp đội bóng lớn và thường xuyên có những cú vấp trước các đội nhỏ, đặc biệt là ở những vòng đấu cuối. Trong 6 trận thua mùa trước, có đến 4 thất bại trước các đội bóng chiếu dưới như Stoke, Aston Villa, Crystal Palace và Sunderland.

Mùa này, thầy trò Mourinho mới chỉ có hai thất bại, và đều trước những đối thủ khó chịu như Newcastle hay Tottenham. Họ đã bất bại trong suốt 13 vòng gần nhất. Quan trọng hơn, những đối thủ dưới cơ không còn là vật cản đáng ngại với Chelsea, bên cạnh việc duy trì lợi thế trong những trận cầu lớn.

Sự biến hóa trong cách tiếp cận là một điểm khác biệt nữa. Chelsea sẵn sàng theo đuổi những trận đấu tấn công đẹp mắt nhiều bàn thắng, như chiến thắng 6-3 trước Everton hay 4-2 trước Swansea trong những vòng đầu tiên. Mặt khác, họ vẫn chưa quên bản ngã của mình, những chiến thắng tối thiểu đầy toan tính ở giai đoạn lượt về. Chelsea của Mourinho mùa này thực sự là một đội bóng hoàn hảo, một ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Crystal Palace có cản được Chelsea?

Mùa trước, thất bại trước Crystal Palace ở vòng 32 khiến cho Chelsea đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Liverpool, trước khi cơ hội vô địch dần tan biến. Mùa này, trận đấu với Crystal Palace trong giai đoạn lượt về lại mang một ý nghĩa khác: bước đi cuối cùng cho hành trình tới chức vô địch của Premier League. Ba điểm trong trận đấu này là đủ để thầy trò Mourinho có thể mở champagne ăn mừng mà không cần biết diễn biến các sân bóng khác ra sao.

Lần gần nhất Crystal Palace đánh bại Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge đã diễn ra từ khá lâu, ngày 17/3/1982, khi hai đội còn chơi ở giải hạng Nhì cũ (nay là giải hạng Nhất). Kể từ đó tới giờ, Crystal Palace chưa hề biết đến mùi chiến thắng mỗi khi ghé thăm sân bóng này. Thậm chí trong ba lần làm khách gần nhất, họ đã phải ra về tay trắng. Với 42 điểm sau 34 trận, thầy trò Alan Pardew gần như chắc chắn trụ hạng. Điều này đang khiến họ đánh mất động lực chiến đấu, với hai trận thua liên tiếp trước West Brom và Hull. Thật khó để chờ đợi đội chủ sân Selhurst Park sẽ là những vị khách phá hỏng bữa tiệc ăn mừng của Chelsea.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Fabregas, Matic, Willian, Oscar, Hazard, Remy.

Crystal Palace: Speroni, Kelly, Dann, Delaney, Souare, Jedinak, McArthur, Zaha, Puncheon, Bolasie, Murray.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm