01h45 ngày 10/10, Anh - Estonia: Walcott cần gì để thay thế Rooney?

09/10/2015 14:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương của Wayne Rooney sẽ mở ra cơ hội để Theo Walcott đá trung phong trong đội hình đội tuyển Anh.

Tất cả đều đồng ý rằng Arsene Wenger mùa này đang tin Walcott nhiều hơn ở vị trí tiền đạo, khi Olivier Giroud tỏ ra kém cỏi trong khâu ghi bàn. Ở trận đấu với Man United cuối tuần qua, cầu thủ 26 tuổi này đã gây ngạc nhiên khi chơi rất thăng hoa và hiệu quả, không chỉ trong tấn công.

Không ai dám tin rằng anh dám lùi về để đoạt bóng từ chân Bastian Schweinsteiger với một pha tắc bóng hoàn hảo, rồi sau đó nhanh chân hơn lão tướng người Đức để đánh bại đối thủ lần thứ hai. Sau đó, Walcott còn tái hiện khoảnh khắc như thế với Wayne Rooney.

Walcott thừa nhận kỹ năng phòng ngự là khiếm khuyết lớn nhất của mình: “Đó là một trong những câu hỏi HLV Wenger đặt ra cho tôi khi chơi trung phong. Ông ấy hỏi liệu tôi có thể tỏ ra quyết liệt hơn trên sân. Giờ ông ấy đã thấy được sự quyết liệt ấy”.

Mặt khác, Walcott tin rằng Wenger không khuyến khích anh học thói đá xấu đối phương: “Tôi từng hỏi ông ấy rằng quyết liệt hơn có nghĩa tôi phải học cách chơi xấu. Ông ấy nói ngay: Không, tôi không nói điều đó”. Cụ thể hơn, Wenger muốn học trò của mình quyết liệt hơn khi đuổi theo cầu thủ đối phương, ngăn chặn và khép chặt khoảng trống.

Ở trận đấu gần nhất tại Premier League, Walcott không mang về một bàn thắng nào cho Arsenal, nhưng anh thừa nhận đây là một trong những màn trình diễn hay nhất của bản thân trong màu áo đội chủ sân Emirates. Từ khu VIP ở Emirates, Roy Hodgson, HLV trưởng đội tuyển Anh, chắc chắn là theo dõi rất kỹ quyết định chuyển Walcott từ một cầu thủ chạy cánh sang trung phong của Wenger. Ông hoàn toàn có thể trao cho tuyển thủ 26 tuổi này vị trí tương tự ở tuyển Anh, dù Walcott khẳng định rằng anh sẵn sàng đá ở mọi vị trí nếu được yêu cầu. Walcott đã mất vài năm để thuyết phục Wenger chuyển đổi vị trí cho anh ở sân Emirates, và giờ anh cần thuyết phục Hodgson làm điều tương tự.

Hodgson thực ra đã từng thử nghiệm Walcott chơi ở một vị trí khác xa sở trường một cầu thủ chạy cánh, đó là vai trò của một số 10 trong trận giao hữu giữa Anh và Italy hồi đầu năm nay. Walcott thừa nhận anh không quen với vị trí này: “Vị trí này hơi xa lạ với tôi. Nếu tôi chơi trung phong, đó phải là người chơi cao nhất trên hàng công. Tôi không thể trở thành một hộ công xuất sắc bởi đấy chẳng phải là vị trí sở trường của mình”.

Trong bối cảnh đội tuyển Anh đã giành vé dự EURO 2016, HLV Hodgson có lẽ nên trao cơ hội cho Walcott đá trung phong, cho những phương án vào mùa Hè sang năm.

Đội hình dự kiến

Anh: Hart - Clyne, Cahill, Smalling, Bertrand - Milner, Carrick, Barkley - Sterling, Walcott, Kane.

Estonia: Aksalu - Teniste, Jaager, Klavan, Pikk - Konoplyanka, Mets, Vassiljev - Zanjov, Purje, Kallaste.

Dự đoán: 3-0


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm