Tám cầu thủ vô địch World Cup dù không ra sân... một lần nào

20/11/2020 06:28 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) – Có những cầu thủ trải qua hàng loạt mùa World Cup nhưng không thể có một danh hiệu, nhưng cũng có những cầu thủ chẳng ra sân một lần nào cũng có chức vô địch danh giá nhất thế giới.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League: trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: trực tiếp Uruguay vs Brazil, Peru vs Argentina. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 17/11, sáng 18/11. 

 

Không có một chức vô địch nào có thể so sánh với World Cup trong thế giới bóng đá, kể cả là Champions League.

Thật vậy, giải đấu được tổ chức 4 năm một lần này luôn được coi là sân chơi lớn nhất hành tinh. Nó được lập ra để xác định sự nghiệp của một cầu thủ và là thước đo cho những huyền thoại. Không phải tự dưng vua bóng đá Pele lại mô tả World Cup là “một bài kiểm tra thực sự với một cầu thủ vĩ đại”.

Tuy nhiên, không phải nhà vô địch World Cup nào cũng được ra sân và ghi bàn ầm ầm như Pele. Có những cầu thủ chả ra sân một lần nào nhưng cũng có huy chương World Cup. Sau đây là 8 cầu thủ như vậy.

Ronaldo (1994)

Chú thích ảnh

Ronaldo, người được mệnh danh là "Người ngoài hành tinh", đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Brazil với 2 chức vô địch World Cup năm 1994 và 2002.

Tuy nhiên, ít ai để ý rằng trong lần vô địch đầu tiên của mình, Ronaldo đã không ra sân một lần nào. Anh chỉ có thể lẳng lặng nhìn Romario quét sạch tất cả các chướng ngại vật trước mắt từ băng ghế dự bị.

Ronaldo đã phải chờ đến 8 năm sau để có được chức vô địch thứ hai và lần này anh được đóng vai trò chính.

Pepe Reina (2010)

Chú thích ảnh

Không có gì bất ngờ nếu có một thủ môn vô địch World Cup dù không ra sân. Với việc Iker Casillas quá chắc chắn cho vị trí số 1, những thủ thành số 2 và 3 như Reina và Victor Valdes thường phải ngồi ngoài khi Tây Ban Nha giành được 3 danh hiệu quốc tế: World Cup 2010, Euro 2008 và 2012.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng Reina không đóng vai trò gì trong đội. Nổi tiếng là một người truyền cảm hứng phía sau hậu trường, Reina có tầm ảnh hưởng khá lớn trong phòng thay đồ. 

Reina tự coi mình là "nghệ sĩ giải trí trong các lễ ăn mừng của đội". Rõ ràng là cựu thủ môn của Liverpool có vai trò rất lớn trong việc hòa hợp đội hình và duy trì động lực cho các đồng đội. Mọi đội bóng đều cần có một "Reina" trong đội hình của họ.

Adil Rami (2018)

 

Chú thích ảnh

Rami khi đến với World Cup 2018 đã 32 tuổi. Anh không ra sân lần nào trong cả giải đấu năm đó nhưng lại đóng một vai trò khá kỳ lạ trong phòng thay đồ.

Rami có một bộ ria mép được coi có thể đem lại may mắn đến cho cả đội. Trong một buổi phỏng vấn với TF1, anh nói: "Antoine Griezmann đã chạm vào nó trước trận đấu, và thậm chí HLV cũng làm vậy để mang lại may mắn. Nó hiện là bộ ria mép nổi tiếng nhất ở Pháp. Tôi sẽ giữ nó".

Mbappe có thể là ngòi nổ trên hàng công, Deschamps là chiến thuật gia bậc thầy, và N’Golo Kante là động cơ hàng tiền vệ, nhưng Rami mới là điểm tựa trong phòng thay đồ của ĐT Pháp.

Dida (2002)

 

Chú thích ảnh

Lại thêm một thủ môn nữa góp mặt trong danh sách này và đó là Dida của Brazil. Câu chuyện về tầm ảnh hưởng của anh trong chức vô địch năm 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc cũng rất thú vị, dù anh không ra sân lần nào.

Chắc hẳn ai cũng nhớ World Cup 1998 khi Brazil giành ngôi á quân. Năm đó, Ronaldo đã lên cơn động kinh và thi đấu rất tệ trong trận chung kết.

"Người ngoài hành tinh" sợ rằng điều đó sẽ lặp lại nhưng anh may mắn đã được Dida an ủi trước thềm trận chung kết năm 2002. Kết quả là Ronaldo đã lập một cú đúp giúp Brazil đánh bại Đức và qua đó xua tan hoàn toàn bóng ma năm 1998 luôn ám ảnh anh.

Erik Durm (2014)

Durm là nhà vô địch World Cup 2014 nhưng đã xuống hạng cùng Huddersfield Town vào năm 2019. Đó là một bước lùi cực lớn với một cầu thủ từng có tiềm năng như Durm. Năm 2013, anh thậm chí từng được HLV Klopp ca ngợi là "cầu thủ phi thường nhất mà Dortmund từng có".

Tại World Cup 2014, Đức trải qua 7 trận đấu rồi lên ngôi vô địch. Durm ngồi dự bị trong cả 7 trận đó và không được sử dụng lần nào.

Cho đến ngày nay, Durm vẫn không dám tự vỗ ngực nhận mình là nhà vô địch World Cup. Chia sẻ trước truyền thông, Durm nói: "Thật khó để xử lý vấn đề vào thời điểm đó khi tôi còn là một cầu thủ trẻ”.

“Ngay cả ngày hôm nay, tôi không nghĩ rằng tôi là nhà vô địch thế giới. Tôi đã từng có mặt trong đội hình vô địch World Cup”.

Franco Baresi (1982)

Nói về Baresi, anh là á quân Quả bóng Vàng, ba lần đoạt Cúp C1 châu Âu và là nhà vô địch World Cup. Baresi được mọi người đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất mà bóng đá từng có. 

Tuy nhiên, chức vô địch World Cup duy nhất mà Baresi giành được cùng Tây Ban Nha năm 1982 lại không phải một kỷ niệm đẹp. Anh đã không chơi một giây nào cho đội bóng của HLV Enzo Bearzot. Điều đó đã gây ra chút rạn nứt trong tình cảm giữa hai người họ và Baresi đã bị loại hẳn khỏi đội hình tham dự World Cup 4 năm sau đó.

Daniel Passarella (1986)

Passarella là cầu thủ duy nhất góp mặt trong hai chức vô địch World Cup của Argentina. Chỉ có điều vào giải đấu năm 1986, anh đã không ra sân một lần nào.

Một cơn viêm ruột đã khiến Passarella phải nằm liệt giường. Người thay thế cho anh, Jose Luis Brown, thì tình cờ mở tỷ số trong trận chung kết.

Pepe (1958 và 1962)

Pepe là đồng đội của Vua bóng đá Pele. Điều đáng nói về người đàn ông này là ông có hẳn 2 chức vô địch World Cup dù không tốn một giọt mồ hôi nào tại Thụy Điển hay Chile năm 1958 và 1962.

Vào thời điểm đó, hàng công của Brazil có quá nhiều hào thủ và chẳng ai trách được việc Pepe bị bỏ rơi. Đáng chú ý là trong thời kỳ tài năng như vậy, Pepe vẫn được góp mặt trong đội hình 2 lần.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm