Thể thao

Bóng chuyền Việt Nam nhận thông báo quan trọng từ Liên đoàn Đông Nam Á về các giải trong năm 2026

07/02/2026 07:45 GMT+7 Google News

Các đội tuyển bóng chuyền nam và nữ của Việt Nam cần lưu ý những thay đổi quan trọng của SAVA trong năm nay.

Liên đoàn bóng chuyền Malaysia gần đây đã thông báo những thay đổi, cập nhật quan trọng của SAVA (Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á) trong năm 2026. Đây là những thay đổi, cập nhật về thể thức và cơ chế vận hành của hàng loạt giải đấu trong năm nay.

Bộ quy định mới này bao trùm nhiều cấp độ thi đấu, từ các giải cấp CLB như AVC Champion League, các giải cấp đội tuyển như AVC Cup, cho tới hệ thống SEA V-League và các giải vô địch theo nhóm tuổi. 

Bóng chuyền Việt Nam nhận thông báo quan trọng từ Liên đoàn Đông Nam Á về các giải trong năm 2026 - Ảnh 1.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thông báo từ các quy định mới của SAVA (Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á) trong năm 2026

Mục tiêu cốt lõi của lần cập nhật này là đồng bộ hóa lịch thi đấu khu vực với kế hoạch tổng thể của AVC và FIVB, qua đó hạn chế chồng chéo giải đấu, đồng thời nâng cao chất lượng cạnh tranh ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh các giải châu lục ngày càng có yêu cầu cao về chuyên môn và tính ổn định.

Đối với AVC Cup nam và nữ, SAVA khẳng định việc xác định các đội tham dự sẽ hoàn toàn dựa trên thứ hạng SEA V-League. 

Các đội tham dự giải vô địch bóng chuyền châu Á nam và nữ 2026

Riêng với giải vô địch châu Á (AVC Continental Championship) 2026, giải vô địch bóng chuyền nam và nữ châu Á được tổ chức theo chu kỳ 3 năm một lần, SAVA xác nhận tiêu chí phân loại và xác định suất tham dự sẽ căn cứ vào thứ hạng tại SEA Games.

SEA V-League 2026 tiếp tục được chia thành 2 nhóm A và B với tính chất hoàn toàn khác nhau. Nhóm A gồm 6 đội nam và 4 đội nữ, mỗi đội phải đóng phí tham dự 30.000 USD bao gồm tiền thưởng, chi phí ăn ở và tổ chức, được đảm bảo nhận tối thiểu 10.000 USD tiền thưởng cho mỗi tuần thi đấu, giải diễn ra trong hai tuần với tổng cộng 34 trận và có tín hiệu truyền hình để khai thác thương mại tại từng quốc gia, trong khi nhóm B không có tiền thưởng nhưng vẫn được tính điểm xếp hạng FIVB và các đội phải tự chi trả một phần chi phí lưu trú với mức trần 60 USD mỗi người mỗi ngày.

Ở hệ thống giải trẻ, SAVA quy định các đội tham dự các giải trẻ của AVC nam và nữ có hai con đường giành vé, hoặc thông qua thứ hạng tại các giải trẻ do SAVA tổ chức, hoặc thông qua các giải phân hạng và vòng loại. 

Ở AVC Champion League nam và nữ, giải đấu tiếp tục được xác định là sân chơi dành cho các CLB, với quy định mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa ba ngoại binh có giấy phép chuyển nhượng quốc tế ITC.

Không chỉ vậy, giải còn áp dụng thể thức loại trực tiếp nghiêm ngặt hơn, khi bốn đội thua ngay ở trận đầu vòng sơ loại sẽ lập tức bị loại và rời giải, trong khi chỉ bốn đội giành chiến thắng mới được tiếp tục thi đấu cho đến hết giải.

AVC Champion League cũng được liên kết trực tiếp với SAVA Club Volleyball Championship, trong đó các giải phân hạng cấp SAVA bắt buộc phải tổ chức hằng năm trong khoảng thời gian từ ngày 16/5 đến 16/10.


Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm