Bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại đáng tiếc trước Nhật Bản

28/08/2022 21:19 GMT+7 | Nhận định bóng đá

Có thừa sự quyết tâm và tinh thần hưng phấn cao độ trong cuộc đối đầu với Nhật Bản ở bán kết giải bóng chuyền nữ Cúp châu Á VC Cup 2022 nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể làm nên bất ngờ. 

 

Bóng chuyền nữ Việt Nam gây sốc ở giải châu Á

Bóng chuyền nữ Việt Nam gây sốc ở giải châu Á

Ngược dòng đánh bại Đài Bắc Trung Hoa tại vòng tứ kết, đội tuyển bóng chuyền nữ tạo nên cơn địa chấn ở Cúp châu Á 2022 và tái lập thành tích vào bán kết sau 10 năm góp mặt ở sân chơi này.

 

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin trong trận bán kết AVC Cup 2022 khi các tay đập của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã hoàn thành chỉ tiêu chuyên môn ở giải đấu này.

Dù vậy, trước ứng viên nặng ký của chức vô địch, yếu tố tinh thần là chưa đủ để giúp họ tìm kiếm được sự cân bằng.

Trận đấu diễn ra với ưu thế rất lớn của các tay đập đến từ Nhật Bản nhờ sự khác biệt đáng kể về phòng thủ bước một và khả năng tấn công rất đa dạng trên mặt lưới.

Séc 1 kết thúc chóng vánh với thắng 25/17 của Nhật Bản và trong séc 2, nỗ lực của các tay đập Việt Nam cũng chỉ dừng lại ở tỷ số 22/25.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam (áo xanh) đã có trận đấu đầy nỗ lực trước Nhật Bản. Ảnh: AVC

Dấu ấn đáng kể nhất mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo nên ở trận đấu này chính là cuộc ngược dòng rất ngoạn mục ở séc 3.

Liên tiếp bị đối thủ dẫn trước từ 13/5, rồi 20/14 và những tưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ thua nhanh. Dù vậy, với sự tỏa sáng của Thanh Thúy và nỗ lực không từ bỏ, các cô gái Việt Nam đã cân bằng tỷ số 25/25, sau đó vươn lên giành thắng lợi 36/34 để rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bước sang séc 4, Nhật Bản một lần nữa cho thấy đẳng cấp của đội bóng đang đứng hạng 7 thế giới.

Vẫn là sự chính xác trong phòng ngự từ bước một và các pha dứt điểm đa dạng trên mặt lưới, đội bóng xứ sở mặt trời mọc vươn lên giành thắng lợi 25/10, qua đó thắng chung cuộc 3-1.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Nhật Bản sẽ đối đầu với Trung Quốc ở trận chung kết AVC Cup. Ảnh: AVC

Với kết quả này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng ba cùng với Thái Lan, còn trận chung kết là cuộc đọ sức giữa Nhật Bản với Trung Quốc. Theo lịch, 2 trận đấu này sẽ diễn ra vào chiều 29/8.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm