Bóng chuyền nữ Việt Nam: Tân binh thú vị tại giải vô địch thế giới

26/08/2025 05:45 GMT+7 | Bóng chuyền

Ngày 23/8 vừa qua đánh dấu cột mốc đặc biệt trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam khi đội tuyển nữ lần đầu tiên góp mặt tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới. Đây là sự kiện thể thao mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn, ghi nhận hành trình dài bền bỉ của bóng chuyền nước nhà.

Trong 32 đội tham dự giải năm nay, Việt Nam là tân binh duy nhất. Suất tham dự của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được xác lập nhờ vị trí thứ 4 châu Á, trong khi Thái Lan, đội đứng đầu khu vực, tham dự với tư cách chủ nhà. Theo bảng xếp hạng FIVB mới nhất, đội tuyển Việt Nam đứng hạng 22 thế giới, vượt qua 8 đội cũng góp mặt tại giải.

Đây là kết quả của cả một chặng đường dài hơn 3 thập kỷ. Từ những năm 1990, bóng chuyền là một trong những môn đi đầu trong công tác xã hội hóa, tổ chức các giải quốc tế tại Việt Nam. Cùng với đó, hệ thống đào tạo trẻ, đặc biệt ở lứa U23, được hình thành sớm và bền vững. Chính nền tảng đó đã đưa đội tuyển từng bước khẳng định vị thế trong khu vực, trước khi vươn ra tầm châu lục và thế giới.

Thành tích giành quyền dự giải vô địch thế giới không phải sự tình cờ. Trước đó, bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những dấu ấn quan trọng: lần đầu tiên đánh bại Thái Lan tại chung kết Giải vô địch Đông Nam Á, 2 lần vượt qua Hàn Quốc, đối thủ nhiều năm góp mặt ở Olympic. Những trận thắng này không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng FIVB.

Sự tiến bộ ấy còn thể hiện ở lực lượng kế cận. Nhiều gương mặt trẻ từ các giải U23, U21 đã sớm được thử thách ở cấp độ quốc tế. Điều này giúp đội tuyển có sự chuẩn bị dài hơi, thay vì phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật.

Sự hiện diện của Việt Nam tại giải đấu thế giới đã thu hút sự quan tâm từ báo chí quốc tế. Truyền thông Ba Lan, đối thủ cùng bảng với Việt Nam, gọi đội tuyển là "tân binh thú vị và kỳ lạ", bởi hành trình từ vị trí gần cuối bảng xếp hạng thế giới cách đây vài năm đến nay đã góp mặt tại sân chơi lớn nhất.

Bóng chuyền nữ Việt Nam: Tân binh thú vị tại giải vô địch thế giới - Ảnh 1.

Ngay trong lần đầu tiên tham dự giải vô địch thế giới, bóng chuyền nữ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Ảnh: HT

Trước Ba Lan, đội tuyển từng vô địch châu Âu và đang đứng trong nhóm các đội có thành tích hàng đầu thế giới, Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã gây bất ngờ khi thắng set 1 với lối chơi tốc độ, phòng thủ kiên cường. Tuy nhiên, sự chênh lệch về thể lực và kinh nghiệm khiến đội tuyển không thể duy trì ưu thế, để đối thủ thắng 3-1 chung cuộc.

Dù thất bại, trận đấu này vẫn ghi dấu ấn lịch sử: lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam có một set thắng ở giải vô địch thế giới. Đây là minh chứng cho tinh thần thi đấu kiên cường và bản lĩnh của tập thể vốn còn ít kinh nghiệm cọ xát quốc tế đỉnh cao.

Trang Onet (Ba Lan) cho rằng Việt Nam là đối thủ xứng đáng nhận sự tôn trọng, đồng thời nhấn mạnh giải đấu này sẽ là bước đệm quan trọng để bóng chuyền Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Việc lần đầu tiên góp mặt ở giải vô địch thế giới mang ý nghĩa lớn với bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây không chỉ là sân chơi để cọ xát, nâng cao trình độ mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh một nền bóng chuyền đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực.

Dù còn nhiều khó khăn và khoảng cách trình độ với các đội tuyển hàng đầu, việc có mặt ở giải đấu này đã là thành công. Nó khẳng định bóng chuyền là một trong những môn tập thể của Việt Nam đủ khả năng bước ra thế giới, tiếp nối thành tích của bóng đá hay futsal trong những năm gần đây.

Trong tương lai, với hệ thống đào tạo trẻ ngày càng bài bản và sự đầu tư đồng bộ hơn, bóng chuyền Việt Nam có cơ sở để duy trì vị trí trong nhóm các đội mạnh của châu lục, đồng thời hướng đến những cột mốc mới tại các kỳ giải vô địch thế giới tiếp theo.

Người hâm mộ trong nước có quyền tự hào về thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Dù kết quả tại giải vô địch thế giới 2025 có ra sao, đội tuyển đã chiến thắng bằng tinh thần và ý chí.

Mỗi pha bóng, mỗi trận đấu tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới không chỉ là màn trình diễn thể thao mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ, khát vọng khẳng định bản thân của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Giải vô địch thế giới 2025 vì vậy trở thành mốc son mới của bóng chuyền Việt Nam, mở ra một hành trình mới: hành trình hội nhập và chinh phục, với nền tảng là sự bền bỉ và khát vọng vươn lên.

Hải Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm