Bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin vui mà vẫn… buồn sau kì tích ở giải Châu Á, trăn trở với nhiều tâm tư

08/09/2023 14:18 GMT+7 | Thể thao

Các cô gái "vàng" của bóng chuyền nữ Việt Nam về đến Nội Bài lúc 18h00 ngày 7/9 sau khi lập kì tích vào top 4 giải vô địch Châu Á lần đầu tiên trong lịch sử. Họ nhận tin vui mà rất khó… vui và trước mặt là quãng nghỉ ngắn ngủi trước khi tập luyện trở lại.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng sau kì tích vào top 4 giải vô địch Châu Á 2023

Sau những ngày thi đấu đầy căng thẳng, mệt mỏi nhưng giành được kết quả cực kỳ ấn tượng và tự hào ở giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2023 với việc vào top 4 Châu Á lần đầu tiên trong lịch sử, các cô gái bóng chuyền của chúng ta đã đáp chuyến bay từ Bangkok về đến Nội Bài lúc 18h00 ngày 7/9.

Trừ Thanh Thúy bay thẳng từ Bangkok sang Nhật Bản để hội quân cùng PFU Blue Cats, các VĐV còn lại của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều cùng trở lại Hà Nội lúc chiều tối ngày 7/9.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thưởng 200 triệu VNĐ sau khi vào top 4 giải vô địch Châu Á 2023

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thưởng 200 triệu VNĐ sau khi vào top 4 giải vô địch Châu Á 2023

Họ chỉ có khoảng 10 ngày để nghỉ ngơi, thăm hỏi gia đình, bạn bè, người thân và giải quyết các việc cá nhân khác trước khi trở lại tập luyện ở Quảng Ninh, dự kiến từ ngày 18/9, để chuẩn bị cho ASIAD Hàng Châu.

Ở môn bóng chuyền chuyền nữ của ASIAD Hàng Châu, chúng ta nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc và Nepal. Tuyển Việt Nam sẽ đánh với Nepal ngày 30/9 và gặp lại Hàn Quốc ngày 1/10.

Sau khoảng 10 ngày "xả hơi", họ cũng chỉ có hơn 10 ngày tập luyện rồi lại thi đấu ở ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Bóng chuyền nữ Việt Nam lập kì tích vào top 4 giải vô địch Châu Á lần đầu tiên trong lịch sử

Bóng chuyền nữ Việt Nam lập kì tích vào top 4 giải vô địch Châu Á lần đầu tiên trong lịch sử

Vào top 4 giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á lần đầu tiên trong lịch sử thực sự là kì tích đối với Việt Nam. Để động viên tinh thần và khích lệ các VĐV tiếp tục cố gắng tập luyện, thi đấu và cống hiến nhiều hơn cho nền bóng chuyền nước nhà, ngay sau khi đội bóng chuyền nữ về đến Nội Bài, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã quyết định thưởng cho đội tuyển 100 triệu VNĐ. Tập đoàn Động Lực thưởng 100 triệu VNĐ.

Thực sự đây là tin vui. Các cô gái "vàng" của chúng ta đã được động viên rất kịp thời và nhận được món quà ý nghĩa. Nhưng số tiền thường còn quá "khiêm tốn" so với tầm vóc của vinh quang họ mang về cho bóng chuyền Việt Nam, cho những nỗ lực vượt bậc họ đã thể hiện trong tập luyện và thi đấu khiến người hâm mộ cảm thấy buồn và dù không nói ra nhưng chính các cô gái của chúng ta hẳn cũng cảm thấy chạnh lòng và không khỏi tâm tư.

Đành rằng họ đã nhận được sự quan tâm, động viên rất kịp thời nhưng giá mà số tiền thưởng lớn hơn thì họ hẳn cảm thấy những đóng góp, cống hiến cũng như thành tích họ mang về cho đất nước được ghi nhận một cách xứng đáng hơn.

Không ai thi đấu chỉ vì tiền nhưng thể thao nói chung và bóng chuyền Việt Nam nói riêng không thể phát triển nhanh và mạnh nếu thiếu sự đầu tư, quan tâm một cách thỏa đáng từ các cấp, ban, ngành, nhà nước, chính phủ, từ các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

VĐV cũng chỉ là con người. Họ yêu bóng chuyền nhưng họ chỉ có thể theo đuổi đam mê, chỉ có thể yên tâm tập luyện và thi đấu cũng như cống hiến hết mình cho tình yêu này nếu họ được tạo điều kiện đủ tốt về cả vật chất lẫn tinh thần để làm việc đó.

Chúng ta luôn thích thành tích nhưng chúng ta lại không thích.. đầu tư. Câu chuyện thành công của bóng chuyền có thể nào được viết trong bối cảnh nghịch lí như vậy hay không?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm