Các kình ngư Việt Nam đã có một ngày thi đấu đầy nỗ lực tại Asian Para Games 2026 diễn ra ở Nagoya (Nhật Bản) hôm 20/10. Trịnh Thị Bích Như hai lần cán đích ở vị trí thứ tư, trong khi Vi Thị Hằng chỉ kém tấm huy chương đồng đúng 0,34 giây. Dù chưa thể giành huy chương, những kết quả này cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt ở các nội dung bơi người khuyết tật châu Á.
Trịnh Thị Bích Như hai lần về thứ tư, Vi Thị Hằng tiếc nuối
Trong các nội dung chung kết môn bơi tại Asian Para Games 5 ngày 20/10, đội tuyển Việt Nam có ba vận động viên tham gia tranh tài gồm Trịnh Thị Bích Như, Hà Văn Hiệp và Vi Thị Hằng. Cả ba đều phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh của châu lục, đặc biệt là các kình ngư Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trịnh Thị Bích Như là vận động viên Việt Nam thi đấu nhiều nội dung nhất trong buổi tối 20/10. Ở chung kết 50m bơi bướm nữ hạng thương tật S6, nữ kình ngư 41 tuổi cán đích với thành tích 42 giây 64, xếp thứ tư chung cuộc. Cả ba vị trí giành huy chương vàng, bạc và đồng ở nội dung này đều thuộc về các vận động viên Trung Quốc.
Tiếp tục góp mặt ở chung kết 100m tự do nữ hạng thương tật S6, Bích Như hoàn thành phần thi sau 1 phút 26 giây 31. Thành tích này giúp cô một lần nữa đứng thứ tư, nhưng vẫn chưa đủ để giành huy chương.

Trịnh Bích Như chỉ chịu xếp sau các VĐV Trung Quốc trong cuộc đua huy chương.Ảnh: Đoàn Thể thao NKT Việt Nam
Hai lần liên tiếp góp mặt trong nhóm bốn vận động viên dẫn đầu là kết quả đáng ghi nhận đối với Bích Như, người đã có nhiều năm thi đấu và giành các danh hiệu ở đấu trường khu vực.
Trong khi đó, Vi Thị Hằng mang đến một trong những cuộc đua đáng tiếc nhất với đội tuyển Việt Nam.
Ở chung kết 100m tự do nữ hạng thương tật S7, kình ngư 36 tuổi đạt thành tích 1 phút 19 giây 66, đứng thứ tư chung cuộc. Đáng chú ý, Hằng chỉ chậm hơn vận động viên giành huy chương đồng 0,34 giây. Như vậy, người đứng thứ ba cán đích với thành tích 1 phút 19 giây 32.
Cả ba tấm huy chương vàng, bạc và đồng ở nội dung 100m tự do nữ S7 đều thuộc về các vận động viên Trung Quốc. Khoảng cách chỉ hơn ba phần mười giây với vị trí thứ ba khiến Vi Thị Hằng lỡ cơ hội bước lên bục nhận huy chương.
Ở nội dung 50m bơi ếch nam, Hà Văn Hiệp hoàn thành phần thi với thời gian 1 phút 06 giây 44, xếp thứ năm chung cuộc.
Cuộc đua chứng kiến sự vượt trội của kình ngư chủ nhà Nhật Bản Suzuki Takayuki. Anh giành huy chương vàng với thành tích 49 giây 72.
Huy chương bạc thuộc về Jo Giseong của Hàn Quốc với thời gian 50 giây 13, chậm hơn nhà vô địch 0,41 giây. Trong khi đó, Lin Htet Nyi Nyi của Myanmar giành huy chương đồng với thành tích 59 giây 30.
So với người giành huy chương đồng, Hà Văn Hiệp chậm hơn 7 giây 14. Khoảng cách này cho thấy sự chênh lệch về thành tích giữa kình ngư Việt Nam với nhóm tranh chấp huy chương ở nội dung thi đấu.
Đối với bơi người khuyết tật Việt Nam, những kết quả tại Nagoya cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao thành tích chuyên môn nếu muốn cạnh tranh thường xuyên với các đối thủ hàng đầu châu Á.
Khép lại các nội dung chung kết ngày 20/10, ba vận động viên Việt Nam không giành được huy chương. Tuy nhiên, đội tuyển có ba lượt về đích ở vị trí thứ tư, gồm hai lượt của Trịnh Thị Bích Như và một lượt của Vi Thị Hằng, bên cạnh vị trí thứ năm của Hà Văn Hiệp.
Đáng chú ý, cả Bích Như và Vi Thị Hằng đều từng giành nhiều huy chương ở sân chơi ASEAN Para Games. Tại ASEAN Para Games 13 hồi tháng 1/2026, Vi Thị Hằng giành bốn huy chương vàng, trong khi Bích Như cũng góp phần vào thành tích chung của đội tuyển bơi Việt Nam.
Tuy nhiên, bước ra đấu trường châu Á, sự cạnh tranh khốc liệt hơn đáng kể, khi những đối thủ đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sở hữu thành tích chuyên môn rất cao.