Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị Hà Lan bắt giữ

12/03/2017 07:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai đài của Hà Lan đưa tin, nhà chức trách nước này đã bắt giữ Bộ trưởng Các chính sách xã hội và gia đình Thổ Nhĩ Kỳ Fatma Betul Sayan Kaya để ngăn bà này phát biểu tại một cuộc mít-tinh ở Rotterdam, động thái làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Bộ trưởng Kaya trước đó đã đi từ Đức tới Hà Lan bằng xe hơi sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm nhập cảnh Hà Lan ngày 11/3.

Theo đài RTL, bà Kaya bị tuyên bố là "người ngoại quốc không được hoan nghênh" và sẽ được hộ tống tới Đức.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm