Bộ trưởng Hàn Quốc: BTS nhập ngũ là 'mất mát văn hóa của nhân loại'

04/05/2022 19:41 GMT+7 | Kbiz

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hàn Quốc đã kêu gọi miễn trừ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với BTS, giữa lúc dư luận vẫn chia 2 phe về việc có nên dành sự đối đãi đặc biệt với nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới hay không.

Fan sốt ruột vì Jin BTS sắp đến hạn nhập ngũ, HYBE nói gì?

Fan sốt ruột vì Jin BTS sắp đến hạn nhập ngũ, HYBE nói gì?

Khi thời hạn nhập ngũ của Jin, thành viên lớn tuổi nhất BTS, tới gần, các ARMY càng sốt ruột về tương lai của BTS trong vòng 2 năm tới. Vấn đề này một lần nữa được HYBE, công ty chủ quản của nhóm, nhắc tới.

“Đó sẽ là một tổn thất quốc gia” - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hwang Hee cho biết trong một tuyên bố hôm 4/5 về việc để BTS dành thời gian phục vụ trong quân đội - "Sẽ là mất mát văn hóa đối với nhân loại nếu các ca sĩ đó phải tạm dừng hoạt động để hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong giai đoạn thành tích quảng bá uy tín quốc gia và sự nghiệp của họ đang ở đỉnh cao”.

BTS, Jin BTS, BTS Jin, Jin BTS nhập ngũ, idol, Kpop, K pop, thần tượng, sao Hàn, RM, V, Jimin, Jungkook, Suga, JHope, J Hope, sở thích Jin, nghĩa vụ quân sự, anh cả BTS
BTS đang là những ông hoàng nhạc K-pop hiện nay

Vào năm 2020, BTS (gồm 7 thành viên là Jin, Jungkook, Jimin, Suga, RM, J-Hope và V) đã trở thành nhóm nhạc châu Á đầu tiên kể từ năm 1963 đứng đầu bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard với đĩa đơn tiếng Anh Dynamite. Hiện tại, sự nghiệp đang thăng hoa của nhóm sẽ gặp nhiều trở ngại nếu Jin - thành viên lớn tuổi nhất nhóm, phải nhập ngũ trước cuối năm nay theo luật hiện hành.

BTS, Jin BTS, BTS Jin, Jin BTS nhập ngũ, idol, Kpop, K pop, thần tượng, sao Hàn, RM, V, Jimin, Jungkook, Suga, JHope, J Hope, sở thích Jin, nghĩa vụ quân sự, anh cả BTS
Jin BTS (trái)

Dù người Hàn Quốc cổ vũ cho thành công của BTS và tự hào về họ, chủ đề miễn nghĩa vụ quân sự vẫn gây tranh cãi ở quốc gia này, xoay quanh vấn đề bất bình đẳng và đặc quyền. Một số người ở Hàn Quốc cho rằng việc miễn trừ là không công bằng đối với những thanh niên đã hi sinh hai năm sự nghiệp.

BTS, Jin BTS, BTS Jin, Jin BTS nhập ngũ, idol, Kpop, K pop, thần tượng, sao Hàn, RM, V, Jimin, Jungkook, Suga, JHope, J Hope, sở thích Jin, nghĩa vụ quân sự, anh cả BTS
Liệu các ARMY có phải tạm biệt Jin BTS hay không vẫn còn là câu hỏi lớn

Hiện tại, tất cả công dân nam từ 18-28 tuổi phải phục vụ trong quân đội khoảng 2 năm. Luật hiện hành cho phép miễn trừ đối với một số vận động viên ưu tú và nhạc sĩ nhạc cổ điển, nhưng không bao gồm những nghệ sĩ biểu diễn danh tiếng. Jin, tên thật là Kim Seok Jin, 29 tuổi, đã có thể tạm hoãn nhập ngũ cho tới nay vì luật năm 2020 cho phép những nghệ sĩ có "đóng góp to lớn" với nền văn hóa đại chúng được hoãn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Ông Hwang, người sẽ rời văn phòng vào ngày 9/5 để nhường chỗ cho chính phủ mới, kêu gọi quốc hội nhanh chóng xem xét các luật hiện hành để cung cấp cơ sở pháp lý cho các thành viên BTS được miễn nghĩa vụ quân sự.

Jungkook BTS liên tiếp vượt mặt Lisa Blackpink

Tuy ra nhập Spotify sau nhưng Jungkook BTS đã kịp vượt qua Lisa Blackpink tới 2 lần về kỷ lục hút fan.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Duy An
Theo Bloomberg

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm