Thể thao

Bộ Quốc phòng tiếp quản sân Mỹ Đình và Khu Liên hợp thể thao quốc gia từ 1/10

08/09/2026 21:27 GMT+7 Google News

Chính phủ đã đồng ý chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia, trong đó có sân vận động Mỹ Đình, về Bộ Quốc phòng quản lý. Việc bàn giao, tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1/10/2026.

Theo Nghị quyết 264/NQ-CP ngày 7/9/2026, Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý. Một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp sẽ được chuyển giao cho UBND TP Hà Nội quản lý. Từ ngày 1/10, Bộ Quốc phòng sẽ trực tiếp quản lý Khu Liên hợp.

Phạm vi Bộ Quốc phòng tiếp nhận khá rộng, bao gồm sân vận động trung tâm Mỹ Đình, các sân tập bóng đá, trụ sở Khu Liên hợp, hệ thống hạ tầng giao thông nội khu, Cung thể thao dưới nước, khu đua xe đạp lòng chảo, công viên cây xanh, khu khách sạn, dịch vụ thể thao và văn phòng cho thuê. Ngoài ra còn có Học viện đào tạo golf quốc gia, khu thể thao trong nhà, khu thể thao xử lý kỹ thuật cùng hai bãi đỗ xe Mỹ Đình 1 và 2.

Đáng chú ý, việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên tắc "nguyên trạng". Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bàn giao cho Bộ Quốc phòng toàn bộ tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền và nghĩa vụ liên quan, các hoạt động, nhiệm vụ, công việc cũng như những dự án đầu tư công đã và đang thực hiện tại Khu Liên hợp.

Bộ Quốc phòng tiếp quản sân Mỹ Đình và Khu Liên hợp thể thao quốc gia từ 1/10 - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng tiếp quản sân Mỹ Đình và Khu Liên hợp thể thao quốc gia từ 1/10. Ảnh: Thông tin chính phủ

Trong thời gian chuyển giao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam vẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Liên hợp. Đơn vị này tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng con dấu hiện nay cho tới khi Bộ Quốc phòng hoàn tất việc tiếp nhận và ban hành quy định về mô hình quản lý mới.

Bộ Quốc phòng được giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Hà Nội tổ chức tiếp nhận, đồng thời ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp theo mô hình mới. Bộ Quốc phòng cũng phải bố trí ngân sách để bảo đảm hoạt động của Khu Liên hợp không bị gián đoạn sau khi hoàn tất bàn giao.

Với sân Mỹ Đình, đây là sự thay đổi đáng chú ý sau hơn hai thập kỷ kể từ khi công trình được khánh thành vào tháng 9/2003. Sân có sức chứa khoảng 40.000 khán giả, là sân vận động quốc gia và từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn, trong đó có các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và những sự kiện quốc tế quan trọng.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình thời gian qua đối mặt với nhiều vấn đề trong quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công. Cơ sở vật chất tại đây cũng từng được phản ánh xuống cấp, trong khi nguồn thu không đủ đáp ứng các khoản chi thường xuyên, duy tu và bảo dưỡng.

Việc chuyển giao vì thế được kỳ vọng tạo ra một mô hình quản lý mới đối với một trong những quần thể thể thao quan trọng nhất cả nước. Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục thể thao, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự phải tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp nhận một phần diện tích đất trong quy hoạch Khu Liên hợp, đồng thời có trách nhiệm xây dựng phương án quản lý, sử dụng phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Thành phố cũng được giao phối hợp rà soát hiện trạng, ranh giới, diện tích, mốc giới và hồ sơ địa chính liên quan.

Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải phối hợp với Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội và các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng quyết định về việc chuyển giao trước ngày 15/9. Toàn bộ quá trình bàn giao, tiếp nhận phải hoàn tất trước ngày 1/10/2026, mở ra giai đoạn quản lý mới đối với sân Mỹ Đình và Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

V.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm