Bỏ giải và dọa bỏ giải ở V-League: Chuyện thường ngày ở huyện

11/04/2014 14:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, sau khi nhận được chỉ thị của bầu Trường, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thông báo đến toàn bộ các cầu thủ trước mắt V.Ninh Bình sẽ không tham dự bất cứ trận đấu nào tại AFC Cup cũng như V-League nữa.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định này của bầu Trường được cho là bắt nguồn từ thành tích thất vọng trong thời gian qua của đội bóng cố đô Hoa Lư ở sân chơi V-League (hiện tại V.Ninh Bình mới được có 7 điểm sau 11 vòng đấu, đứng thứ 11/13 đội) dẫn đến việc lãnh đạo CLB nghi ngờ một số cầu thủ đá không hết sức.

Đây không phải là lần đầu tiên kể từ khi V-League ra đời xảy ra hiện tượng một đội bóng bỏ giải hoặc dọa bỏ giải giữa chừng.

Bỏ giải

Trước thềm V-League 2006, mặc dù đã giành quyền góp mặt ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam (do xếp thứ 3 ở giải hạng Nhất 2005) nhưng Ngân hàng Đông Á đã buộc phải rút lui khỏi V-League 2006 do dính dáng đến scandal hối lộ trọng tài ở giải hạng Nhất 2005. Hậu quả là V-League 2006 trở thành mùa giải đầu tiên trong lịch sử chỉ có 13 đội tham dự.

Cuối mùa giải 2008, đến lượt lãnh đạo CSG tuyên bố không còn kinh phí để duy trì đội bóng, nên xin rút khỏi V-League và chuyển giao toàn bộ đội bóng về cho LĐBĐ TPHCM quản lý với tên gọi mới là CLB TP.HCM.

Trong khi đó, Thể Công, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam, sau 6 mùa giải tham dự V-League cũng đã chính thức nói lời chia tay với sân chơi số một của bóng đá Việt Nam vào cuối mùa giải 2009 sau khi đội bóng được chuyển giao cho Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, trước khi chuyển lại cho Thanh Hóa.

Cũng vào cuối mùa giải 2009, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã quyết định chuyển giao đội bóng Quân khu 4 cho Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn. Kể từ đó, đội bóng được mang tên mới Navibank Sài Gòn trước khi biến mất vào cuối mùa giải 2012 sau khi bầu Thọ tuyên bố bỏ bóng đá.

2 năm sau, đến lượt bầu Long và bầu Tuấn của tập đoàn Hòa Phát tuyên bố không còn hứng thú với bóng đá nữa để phản đối trọng tài cũng như công tác điều hành giải đấu của VFF sau khi HP.HN bị trọng tài xử ép, đặc biệt là ở trận thua V.Hải Phòng 1-2 trên sân Lạch Tray.

CLB BĐ Hà Nội được ra đời sau sự kiện này trên cơ sở sáp nhập giữa 2 đội bóng: HN.ACB và HP.HN. Tuy nhiên, chỉ sau đúng một năm tồn tại ở sân chơi chuyên nghiệp, cuối mùa giải 2012 CLB này cũng tuyên bố giải thể sau khi bầu Kiên vướng vào vòng lao lý.

Cũng vào cuối mùa giải 2011, đơn vị chủ quản của CLB K.Khánh Hòa là Tổng Công ty Khánh Việt tuyên bố không tiếp tục duy trì đội bóng chuyên nghiệp nữa và chuyển giao cho V.Hải Phòng để thi đấu tại V-League 2013.

Sau khi kết thúc vòng đấu thứ 20 của V-League 2013, với lý do cho rằng VPF điều hành V-League chưa thật sự chuyên nghiệp khiến cho XMXT.SG và một số đội bóng khác bị ức chế, CLB XMXT.SG đã chính thức xin rút khỏi sân chơi V-League.

Gần đây nhất, sau khi V-League 2013 hạ màn, đến lượt K.Kiên Giang do tài chính nghèo nàn, ngân quỹ trống rỗng, nợ lương, thưởng cầu thủ kéo dài nên đã “xin dừng cuộc chơi” ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Dọa bỏ giải

Kể từ khi VPF ra đời, việc các đội bóng dọa bỏ giải xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn.

Ở mùa giải 2012, sau khi làm công văn xin tặng XT.SG cho TP.HCM, bầu Thụy gây sức ép bằng tuyên bố: “TP.HCM không nhận không được, không nhận tôi cho giải tán đội bóng ngay”. Tiếp đó, đầu mùa giải 2013, sau nghi án tiêu cực trong trận tranh Siêu Cúp QG (thua SHB.Đà Nẵng 0-4), bầu Thụy lại dọa giải tán XMXT.SG vì cho rằng đội bóng của mình đã bị vu khống.

Cũng vào cuối mùa giải 2012, lá đơn đòi lương của tập thể đội bóng cố đô Hoa Lư sau khi bị nợ lương thưởng kéo dài, như giọt nước tràn ly làm bầu Trường nổi giận và dọa giải tán hẳn CLB V.Ninh Bình.

Gần đây hơn, trước thềm mùa giải 2013, bầu Đệ của Thanh Hóa đã lên tiếng yêu cầu VPF phải thay đổi lại những quyết định của mình như định sử dụng đội U22 tham dự V-League hay không có đội phải xuống hạng ở mùa giải 2013, bằng không sẽ cân nhắc việc rút Thanh Hóa khỏi giải.   

Cũng ở mùa giải năm ngoái, bầu Đệ đã tuyên bố đội bóng xứ Thanh sẽ cân nhắc bỏ giải nếu như những bức xúc của đội bóng này không được giải quyết, đặc biệt là sau quyết định của trọng tài công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho XMXT Sài Gòn trong trận đấu giữa Thanh Hóa và XMXT.SG ở vòng đấu thứ 17.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm