Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ (VTV3 trực tiếp): Thụy Sĩ, bậc thầy trị đội bóng lớn

06/12/2022 08:46 GMT+7 | World Cup 2022

Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ (VTV3 trực tiếp): HLV Fernando Santos sẽ làm điều mà 70% độc giả của A Bola không thích nhưng rất quan trọng với đội bóng: tin vào Ronaldo trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8.


Nếu có điều gì khiến chiến lược gia 68 tuổi này cảm thấy tin cậy hơn cuộc khảo sát mà A Bola thực hiện thì chỉ bởi tài năng của số 7 và khát khao giành chiến thắng của anh ta.

Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ: Vì sao Ronaldo vẫn được tin dùng?

Các chỉ số thống kê sau vòng bảng là lý do để người yêu bóng đá Bồ Đào Nha muốn Ronaldo nên ngồi trên ghế dự bị: Anh đứng thứ 16 trong danh sách Vua phá lưới với 1 bàn thắng ghi được sau 235 phút và 9 cú sút. Đứng thứ 7 ở khía cạnh bàn thắng kì vọng (1,54), 3 lần tạo ra cơ hội, không có pha kiến tạo nào (ngoại trừ cho… Hàn Quốc), không một lần tắc bóng thành công. Tóm lại, mọi chỉ số của số 7 đều không bằng những cầu thủ ít tên tuổi hơn như Cho Gue Song hoặc Gakpo, hay Enner Valencia.

Ronaldo tạo ra các bàn thắng và những danh hiệu kéo theo sau đó, nhưng nghiệt ngã là anh đang bị định nghĩa bởi chính những điều mình đã làm cho đội bóng này.

"Dù thế nào thì bạn cũng không được phép gạch tên Ronaldo", Shaqiri nói trước khi đối mặt với siêu sao 37 tuổi này. Điều kì quặc là trong lúc Thụy Sĩ phải lên kế hoạch chống lại Ronaldo một cách hiệu quả nhất, thì 70% những người yêu mến Bồ Đào Nha chống lại số 7 và hi vọng Fernando Santos gạt anh ra khỏi đội hình xuất phát.

Khi bạn giảm đến gần một nửa khối lượng công việc mà đối thủ được dự đoán phải hoàn thành, có nghĩa là bạn vừa tự đặt mình vào chỗ bất lợi. Như thế thì cũng giống như việc mở ra một cơ hội để Thụy Sĩ có thể giành chiến thắng. Ngoại trừ Erik ten Hag, tất cả các HLV sẽ không bao giờ cảm thấy phải hoài nghi về những quyết định với Ronaldo.

Cuối cùng, người ta thường nói, bóng đá là trò chơi tập thể. Nhưng tại sao lại buộc tội Ronaldo cản trở Bồ Đào Nha giành chiến thắng, chỉ vì anh vô tình giúp Kim Young Won ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc ở vòng bảng?

Đừng bị đánh lừa bởi những chỉ số hoặc các cuộc khảo sát, bởi Thụy Sĩ đã loại Pháp ở vòng 16 đội tại EURO 2020 và là một trong những đội ổn định nhất lục địa già. Và Bồ Đào Nha cần một cầu thủ lớn để vặn ngược những chiếc kim đồng hồ chuẩn mực như vậy.

"Thụy Sĩ luôn gây rắc rối, và Ronaldo luôn là giải pháp phù hợp", 70% cổ động viên có thể phán xét Ronaldo, nhưng Fernando Santos không phải là một trong số đó. Nghi ngờ một cầu thủ đã ghi gần 1000 bàn thắng trong sự nghiệp, đã giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO và Nations League tàn nhẫn không kém việc phạm một sai lầm chết chóc trên sân cỏ.

02h00 ngày 7/12, sân Lusail, Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ (Vòng 1/8): Thụy Sĩ, bậc thầy trị đội bóng lớn - Ảnh 1.

Ronaldo (trái) vẫn đầy khát khao nhưng Thụy Sĩ không hề sợ hãi

 Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ: Niềm tin của Thụy Sĩ

"Chúng tôi biết cách đánh bại họ", Xherdan Shaqiri, người mới trở lại sau chấn thương nói. "Đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác".

Thụy Sĩ là một kiểu lọ lem của bóng đá thế giới, đội có thể gây bất ngờ vào một ngày đẹp trời, biến đối thủ thành nạn nhân của thất bại, và khi rời khỏi sân đấu, những người bại trận cũng không biết tại sao điều đó lại xảy ra.

Đội tuyển Thụy Sĩ này luôn mạnh nhất khi tìm được đối thủ khiến họ trở nên đoàn kết hơn. Họ luôn cảm thấy thoải mái khi được chơi thứ bóng đá kỉ luật, và không thiếu sự ồn ào về tinh thần, như cách mà Shaqiri thường làm trước các đội bóng lớn.

"Các cầu thủ có mục tiêu là tạo ra lịch sử và mọi thứ chưa kết thúc", HLV Murat Yakin nói, "Chúng tôi đã có thêm được những kinh nghiệm và Bồ Đào Nha cũng không thích đối mặt với chúng tôi". Thụy Sĩ thích sử dụng tất cả những yếu tố về tâm lý, tinh thần, sự tự tin và nhiệt huyết, sự năng nổ và tham vọng để chinh phục đối thủ.

Đó là nhiệm vụ khó, nhưng không bất khả thi. Để có một trận đấu hoàn hảo, HLV Yakin biết rằng, ông cần sự cân bằng hoàn hảo, và những người tạo ra tính chính xác cho lối chơi của Thụy Sĩ là Xhaka, Freuler và Sow. "Họ đều là những cầu thủ thông minh và bổ sung cho nhau", như chiến lược gia 48 tuổi nói.

Đối đầu với một trong những thế hệ cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Bồ Đào Nha là rất khó khăn. Nhưng Yakin nhận thấy rằng, trạng thái của đội bóng đến từ bán đảo Iberia không phải là tốt nhất, bởi những ngôi sao như Ronaldo muốn trau chuốt cho sự nghiệp phi thường của anh ta ở tuổi 37 hơn và cũng có nhiều vấn đề hơn trên đất Qatar. Bởi vì HLV Fernando Santos quá thận trọng và có khả năng bỏ lỡ những điều tuyệt vời nhất về đội bóng này như thất bại trước Bỉ ở EURO 2020.

Và nếu thể hiện được sự đoàn kết và tập trung phòng ngự như đã làm trong trận thua Brazil 0-1, cũng như tấn công quyết tâm và quả cảm như trận thắng Serbia 3-2, Thụy Sĩ sẽ khiến cả thế giới phải sửng sốt một lần nữa.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm